Chi tiết bí mật gây sốc vừa được tiết lộ liên quan MU, Barca, Real, Bayern, Juve, PSG, Man City...

03/11/2018 16:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tài liệu của Football Leaks được đăng tải trên Der Spiegel, cựu Chủ tịch UEFA - Michel Platini & Chủ tịch FIFA đương nhiệm - Gianni Infantino đã bí mật giúp đỡ hai CLB Man City và PSG lách Luật Công bằng tài chính.

TIẾT LỘ: 11 đội mạnh nhất châu Âu sẽ tổ chức 'siêu giải đấu' độc lập với UEFA

TIẾT LỘ: 11 đội mạnh nhất châu Âu sẽ tổ chức 'siêu giải đấu' độc lập với UEFA

Man United, Liverpool, Man City, Chelsea và Arsenal là 5 trong số 11 CLB đang bí mật đàm phán để tổ chức giải EURO Super League. Nếu thành công, đó sẽ là một mối đe dọa lớn đối với Premier League và Champions League.

Đêm qua, tờ Der Spiegel của Đức đăng một loạt bài phóng sự điều tra về các bí mật của bóng đá đương thời, liên quan đến hai vấn đề nổi cộm nhất:

(1) PSG và Man City đã móc nối với Chủ tịch FIFA đương nhiệm Gianni Infantino để thoát án phạt nặng của Luật Công bằng Tài chính từ UEFA ra sao.

(2) Các ông lớn châu Âu từ năm 2016 đã ấp ủ và hoạch định một cách bí mật dự án giải đấu Super League dành riêng cho họ như thế nào.

Chú thích ảnh
Biên bản ràng buộc Super League

CHỦ ĐỀ (1):

Gianni Infantino hô hào cho cuộc cách mạng ở FIFA, nhưng bản thân ông đã là kẻ đi ngược lại. Tệ hơn, khi Infantino còn giữ chức Tổng thư ký UEFA, ông đã đóng vai trò trung gian cho sự lách luật của hai CLB lớn là PSG và Man City, khỏi sự soi xét của Luật Công bằng Tài chính (FFP).

Cụ thể, Infantino đã bí mật gặp gỡ đại diện của hai CLB này để đàm phán. Từ đó, thúc đẩy UEFA chấp nhận "hoà giải" thông qua các án phạt tiền nhẹ cho việc vi phạm FFP của PSG và Man City, thay vì cấm hai CLB này thi đấu ở cúp châu Âu.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thư ký UEFA – Gianni Infantino, sau này trở thành Chủ tịch FIFA

Bên cạnh Infantino, Michel Platini cũng đóng vai trò bao che cho PSG và Man City.

Chưa hết, vụ này còn có sự tham gia của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Sarkozy có ảnh hưởng đến cả PSG và Man City.

Với PSG, năm 2010, Sarkozy từng kêu gọi Hoàng thân Qatar là Tamim Al-Thani mua lấy PSG (CLB mà Sarkozy cổ vũ), đồng thời lập một đơn vị truyền hình ở Pháp (mà ngày nay là mạng lưới beIN SPORTS), đổi lại ông sẽ nói Platini giúp Qatar đăng cai World Cup 2022.

Còn với Man City, trước nay không ai biết Sarkozy cũng giữ quan hệ với Khaldoon Al Mubarak - chủ tịch Man City. Tài liệu từ Der Spiegel không nói rõ, nhưng Sarkozy cũng đã góp phần giúp Man City thoát án phạt nặng từ UEFA.

Der Spiegel chỉ ra: các ông chủ Qatar đã lách FFP để bơm 1,8 tỷ euro vào PSG, trong khi trong vòng 7 năm các ông chủ UAE đã bơm 2,7 tỷ euro vào Man City.

Chú thích ảnh

CHỦ ĐỀ (2):

Big Seven, 7 ông lớn châu Âu gồm Real Madrid, Bayern Munich, Juventus, Barcelona, Manchester United, Arsenal và AC Milan từ đầu năm 2016 bắt đầu thảo luận bí mật (sau lưng UEFA và ECA) về dự án giải đấu Super League.

Bản phác thảo đầu tiên của dự án, theo miêu tả của Der Spiegel, được gửi tới Real Madrid bởi Charlie Stillitano - một cái đầu đầy sỏi - từng mang trận Real Madrid vs Man Utd sang Mỹ năm 2014. Theo phác thảo của Stillitano, mỗi CLB lớn sẽ thu về từ nửa tỷ euro mỗi năm.

Bayern Munich đóng vai trò nghiên cứu luật để tìm ra khe hở cho sự hình thành Super League: Liệu Bayern Munich (cũng như các CLB khác với giải đấu tương ứng) có thể rời Bundesliga để tham gia Super League, liệu hợp đồng các cầu thủ có bị ảnh hưởng, liệu Bayern Munich có gặp vấn đề gì nếu không cho các cầu thủ của mình phục vụ tuyển quốc gia...

Khi đó, Karl-Heinz Rummenigge của Bayern đang là Chủ tịch ECA - Hiệp hội đại diện cho hơn 200 CLB châu Âu. Người giúp Rummenigge nghiên cứu luật là Michael Gerlinger, trưởng ban pháp lý CLB.

Chú thích ảnh
Chủ tịch CLB Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge

Ban đầu, dự án này được bàn bạc một cách khẩn trương, hồ hởi bởi Big Seven. Dần dần, cùng với sự "đánh hơi" từ UEFA và các CLB nhỏ khác, dự án Super League trở thành vũ khí để các ông lớn châu Âu gây sức ép lên UEFA. Họ buộc UEFA phải thoả hiệp, trao quyền lợi (kinh tế, chính trị) lớn hơn cho mình. Sau khi đã đạt được quyền lợi này, một vài CLB có phần không quyết liệt với dự án. Tuy nhiên, Super League vẫn để mở và các CLB nghiêng theo hướng không từ bỏ giải vô địch quốc gia.

Theo Der Spiegel, bản thảo mới nhất về Super League có nhắc đến biên bản ràng buộc, với 11 CLB "sáng lập" (Big Seven cùng PSG, Man City, Chelsea, Liverpool), cùng 5 "khách đặt chỗ" (Atletico, Dortmund, Marseille, Inter và Roma), dự kiến được ký trong tháng 11. Một công ty quản lý giải đấu được đặt ra, với cổ phần cao nhất lần lượt là Real Madrid, Barcelona, Man Utd và Bayern Munich.

(Đầu năm 2018, nguồn cung cấp thông tin của Der Spiegel đã gửi cho tờ báo này số thông tin khổng lồ, nâng mức dữ liệu thông tin Football Leaks mà Der Spiegel đang nắm lên con số 70 triệu văn bản, với dung lượng hơn 3,4 terabytes. Sau nhiều tháng làm việc, Der Spiegel tung ra loạt bài phóng sự điều tra mới nhất của mình đêm qua. Dự kiến trong vài tuần tới, tờ báo sẽ có tiếp các loạt bài về: những nhà vô địch Champions League dương tính với doping, và cách thức các ông lớn Premier League trốn thuế).

Hoàng Thông

Theo Der Spiegel

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm