Chỉ thua Pháp và Anh, thắng tưng bừng Đức, Hà Lan đang hồi sinh thực sự

14/10/2018 18:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thắng 3-0 của Hà Lan trước Đức là dấu hiệu cho thấy “Cơn lốc màu da cam” đang hồi sinh sau khi họ không giành được vé dự World Cup 2018.

PHÂN TÍCH: Tuyển Đức đã thảm bại trước Hà Lan như thế nào?

PHÂN TÍCH: Tuyển Đức đã thảm bại trước Hà Lan như thế nào?

Sau nỗi buồn tê tái ở nước Nga là sự hổ thẹn đáng quên ở Amsterdam. Lần đầu tiên, tuyển Đức bị Hà Lan đè bẹp với 3 bàn cách biệt. Điều gì đang xảy ra?

Đội tuyển Hà Lan đã bắt đầu giai đoạn mới dưới thời HLV Ronald Koeman, người được bổ nhiệm vào tháng Hai năm nay thay cho Dick Advocaat, HLV đã từ chức sau chiến dịch vòng loại World Cup thất bại của “Cơn lốc màu da cam”.

Với Depay và Van Dijk, tuyển Hà Lan đang hồi sinh sau cơn khủng hoảng
HLV Ronald Koeman đang giúp tuyển Hà Lan đi đúng hướng

Việc Hà Lan vắng mặt ở World Cup 2018 là cú sốc với nền bóng đá nước này. Một kế hoạch tái thiết đã được LĐBĐ Hà Lan vạch ra và họ đã đặt niềm tin ở cựu danh thủ Ronald Koeman.

Ông Koeman đã thổi làn gió mới vào đội tuyển Hà Lan. Đội hình của “Cơn lốc màu da cam” đang được trẻ hóa, sau khi những cầu thủ kỳ cựu là Arjen Robben và Wesley Sneijder lần lượt giã từ ĐTQG, còn các cầu thủ trẻ được trao cơ hội. Đây là chính là phương hướng được nhiều người đánh giá là chính xác.

Nhà cầm quân 55 tuổi đã nhận thất bại ở trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV đội tuyển Hà Lan, đó là khi “Cơn lốc màu da cam” thua 0-1 trước Anh trên sân nhà trong trận giao hữu hồi tháng Ba năm nay. Tuy nhiên sau đó, Hà Lan đã bất bại 4 trận liên tiếp trước khi thua nhà ĐKVĐ World Cup, đội tuyển Pháp 1-2 ở UEFA Nations League vào tháng trước.

Chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Đức của Hà Lan được coi là bất ngờ lớn và nhưng nó cho thấy Hà Lan đang đi đúng hướng dưới sự chỉ đạo của ông Koeman, trong khi tuyển Đức thì vẫn chưa tìm được lối thoát sau khi lâm vào khủng hoảng.

Đội hình hiện tại của Hà Lan là sự kết hợp giữa một vài ngôi sao nổi bật và những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng đang được các CLB lớn ở châu Âu để mắt đến.

Với Depay và Van Dijk, tuyển Hà Lan đang hồi sinh sau cơn khủng hoảng
Memphis Depay đang hồi sinh sau khoảng thời gian gây thất vọng ở M.U

Memphis Depay (24 tuổi), đang hồi sinh sau khoảng thời gian gây thất vọng ở M.U. Mùa giải trước, Depay đã ghi 22 bàn cho Lyon trên mọi mặt trận. Chính anh là người nhân đôi cách biệt cho Hà Lan ở trận đấu với tuyển Đức. Điều đáng chú ý là Depay đã được bố trí đá cao nhất trên hàng công của Hà Lan, do ông Koeman không có nhiều sự lựa chọn ở vị trí đá cắm.

Có thể nói, Depay đã thích ứng ở vị trí này và trên thực tế thì anh cũng chơi rất tốt ở Lyon khi được kéo vào đá ở trung lộ, thay vì dạt cánh như trước.

Trước khi ghi bàn vào lưới tuyển Đức, Depay đã lập cú đúp vào lưới Peru trong trận thắng 2-1 hồi tháng Chín năm nay và ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha trong chiến thăng 3-0 của Hà Lan vào tháng Ba năm nay.

Với Depay và Van Dijk, tuyển Hà Lan đang hồi sinh sau cơn khủng hoảng
Hà Lan đang đi đúng hướng dưới sự chỉ đạo của HLV Ronald Koeman

Trung vệ Virgil van Dijk, cầu thủ mà Liverpool đã chiêu mộ với giá 75 triệu bảng, đã ghi bàn mở tỉ số trận đấu ở trận đấu với tuyển Đức. Tuyển thủ 27 tuổi này chính là thủ lĩnh của đội tuyển Hà Lan. Anh đã trải qua mùa bóng ấn tượng ở Anfield khi cùng Liverpool vào đến Chung kết Champions League mùa trước.

Giống như Van Dijk, Georginio Wijnaldum, người ghi bàn ấn định chiến thắng cho Hà Lan trước Đức, cũng là cầu thủ chủ chốt của Liverpool. Anh cùng với Depay và Van Dijk chính là hạt nhân trong kế hoạch tái thiết của ông Koeman.

Cũng phải nói rằng, Hà Lan đang có một thế hệ trẻ đầy hứa hẹn như Justin Kluivert, Donny van de Beek, Frenkie de Jong và Matthijs de Ligt.

Với Depay và Van Dijk, tuyển Hà Lan đang hồi sinh sau cơn khủng hoảng
Matthijs de Ligt là niềm hy vọng mới của bóng đá Hà Lan

Bên cạnh Van Dijk, hậu vệ 19 tuổi của Ajax, Matthijs de Ligt đã gây ấn tượng ở trận đấu vừa qua. De Ligt đã được nhiều CLB ở châu Âu quan tâm. Anh rất khó bị đánh bại trong các tình huống một đấu một và có khả năng không chiến rất tốt. De Ligt đã thi đấu 9 trận cho đội tuyển Hà Lan và được kỳ vọng sẽ cùng với Virgil van Dijk trở thành cặp trung vệ thép của Hà Lan trong tương lai.

Frenkie de Jong, tài năng trẻ khác của Ajax cũng đã chơi rất tốt trong trận đấu với tuyển Đức. Tiền vệ 21 tuổi này đã kiểm soát tuyến giữa và giúp Hà Lan ngăn chặn được những pha tấn công của tuyển Đức. Bên cạnh đó, De Jong cũng góp phần giúp Hà Lan tổ chức những pha phản công sắc bén.

Ông Koeman còn mạnh dạn để Steven Bergwijn (21 tuổi, PSV) và Denzel Dumfries (22 tuổi, PSV) chơi trận ra mắt ở trận gặp tuyển Đức. Cả hai được đá chính và đều là những niềm hy vọng tương lai của bóng đá Hà Lan.

Vẫn còn rất sớm để kết luận rằng Hà Lan có thể quay trở lại đỉnh cao hay không, nhưng rõ ràng lúc này, “Cơn lốc màu da cam” đang hồi sinh dưới bàn tay của HLV Koeman.

Video clip bàn thắng Hà Lan 3-0 Đức

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm