Chạy tiếp sức kiểu Nhật Bản ở Việt Nam

04/11/2018 09:35 GMT+7 | Thể thao

Sáng nay (4/11), cuộc thi chạy ekiden với chủ đề "Nhật Bản trong lòng Việt Nam" lần thứ 3 năm 2018 dưới sự chủ trì của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) đã được tổ chức tại công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội).

Hơn 3 vạn người Việt Nam cùng chạy bộ vì cộng đồng

Hơn 3 vạn người Việt Nam cùng chạy bộ vì cộng đồng

Đó là tổng kết mà BTC dự án chạy bộ cộng đồng UpRace 2018 chính thức đưa ra trong buổi họp báo kết thúc chương trình chiều 2/10 tại TP.HCM sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi.

50 đội thi với 200 thành viên tham gia tranh tài trên tổng quãng đường 17km, tại các hạng mục gồm chạy đồng loạt, chạy nam nữ hỗn hợp và marathon trẻ em. Ngoài ra, trẻ em trong độ tuổi tiểu học cũng được tham gia với đường chạy dài 1,5km.

Ekiden là hình thức chạy tiếp sức được khởi nguồn tại Nhật Bản. Tại đây, các thành viên trong đội sẽ chạy và chuyền tay nhau dải băng tiếp sức tasuki tại một vị trí được quy định, kết quả của đội là tổng thời gian chạy của tất cả các thành viên. Tasuki chính là hình ảnh biểu tượng của sự đoàn kết, hữu nghị và gắn kết giữa con người với con người.

Có thể nói đơn giản hơn, ekiden chính là sự kết hợp giữa chạy đường dài và chạy tiếp sức.

Ekiden được tổ chức lần đầu tiên năm 1917, với quãng đường dài 508km từ cố đô Kyoto tới Thủ đô hiện tại là Tokyo. Ngày nay, ekiden đã trở thành một môn thể thao rất được ưa chuộng của người Nhật Bản.

MM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm