Chấn thương nặng, Coentrao chính thức chia tay World Cup

18/06/2014 10:35 GMT+7 | Chấn thương trong thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Hậu vệ trái Fanbio Coentrao đã phải nói lời chia tay World Cup 2014 do dính chấn thương bắp chân, thông báo của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cho biết.

Coentrao gặp chấn thương ở trận thua 0-4 của Bồ Đào Nha trước Đức ở trận ra quân tại World Cup. Trong một nỗ lực khống chế bóng ở phút 64, Fabio Coentrao đã rướn người hơi quá khiến cơ phía sau đùi phải bị đau. Hậu vệ của Bồ Đào Nha đổ vật xuống ôm chân đau đớn, ra dấu cần sự giúp đỡ của bộ phận y tế.

Chia sẻ với phóng viên của tờ As, ngôi sao của CLB Real Madrid cho biết anh sợ sẽ không còn cơ hội tranh tài tại World Cup. “Thành thật mà nói tôi lo World Cup đã chấm dứt đối với tôi. Tôi nghĩ đó là một chấn thương nghiêm trọng cho dù tôi mong rằng mình phán đoán sai. Thật buồn khi nó lại xảy ra vào đúng thời điểm quan trọng này. Đó là một ngày buồn, một trong những ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi”.


Coentrao ôm mặt đau đớn khi được đưa khỏi sân bởi các nhân viên y tế

Và điều mà Coentrao lo sợ nhất đã tới. Ngày hôm qua, FPF phát đi thông báo: “Do mức độ nghiêm trọng của chấn thương, cầu thủ Fabio Coentrao sẽ không kịp hồi phục để thi đấu tại World Cup này”.

Cũng ở trận thua Đức 0-4, tuyển Bồ Đào Nha còn mất thêm tiền đạo Hugo Almeida vì chấn thương gân khoeo và thủ môn Rui Patricio do chấn thương đùi. Nhưng họ may mắn hơn Coentrao, có thể tiếp tục thi đấu tại World Cup. Trong thông báo, FPF không nói rõ thời điểm Almeida và Patricio sẽ trở lại.

Vào ngày 23/6 tới, Bồ Đào Nha sẽ bước vào lượt trận thứ 2 vòng bảng, gặp tuyển Mỹ. Ở trận đấu đó, họ chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Hugo Almeida và trung vệ Pepe, cầu thủ đã dính thẻ đỏ sau pha va chạm với Thomas Mueller của tuyển Đức.

K.Đ
Theo Eurosports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm