“Lịch sử” chấn thương của Tiger Woods -12/2002: Phẫu thuật đầu gối để loại bỏ máu tụ bên trong và bên ngoài dây chằng trước cũng như loại bỏ u nang lành tính. -8/2007: Đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối trái.
-6/2008: Phẫu thuật để điều trị chấn thương đầu gối trái. Ca mổ này khiến Tiger Woods phải chờ đến tháng 2 năm 2009 mới hồi phục.
-11/2009: 9 tháng sau khi trở lại, Woods phải nhập viện vì tai nạn xe hơi. Anh bị đau cổ và phải khâu 5 mũi do xe đâm vào một cái cây ở gần nhà. Sau vụ việc, bê bối tình ái của Woods bị phanh phui.
-4/2011: Chấn thương gót chân trái khi đang tham dự Augusta National. 5/2011: Bị bong gân đầu gối trái và gót chân trái, phải nghỉ thi đấu 2 tháng.
-6/2013: Bỏ lỡ 2 giải đấu do căng cơ ở khuỷu tay trái.
-8/2013: Hai tuần sau chức vô địch PGA, Woods bị chấn thương đầu gối khi tham dự The Barclays. -3/2014: Phẫu thuật lưng do bị dây thần kinh chèn. Woods phải bỏ lỡ Masters lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình và không quay trở lại sân cho đến cuối mùa Hè.
-8/2014: Rút khỏi Bridgestone Invitational sau khi bị tái phát chấn thương lưng. |