CĐV Trung Quốc đòi chủ tịch liên đoàn bóng đá từ chức

08/10/2016 14:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Các CĐV Trung Quốc đã yêu cầu Chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này từ chức sau thất bại nhục nhã trước Syria ở vòng loại World Cup 2018. Thậm chí họ còn muốn HLV đội tuyển bóng chuyền nữ lên thay... HLV đội tuyển bóng đá nước này.

Ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2018, Trung Quốc được thi đấu trên sân nhà là sân vận động Thiểm Tây ở Tây An. Trước khi gặp Syria, Trung Quốc đã trải qua 6 trận bất bại ở đây. Ở bảng đấu này, Syria bị đánh giá là đội yếu nhất vì đang xếp thứ 114 trên BXH. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi Syria thắng 1-0 trước Trung Quốc nhờ pha lập công của Mahmoud Al Mawas. Thất bại bất ngờ trước Syria khiến Trung Quốc đang xếp ở vị trí thứ 5/6 với chỉ 1 điểm có được sau 3 lượt trận. Lúc này, HLV Gao Hongbo của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Sau thất bại này, các CĐV Trung Quốc ở bên ngoài sân vận động yêu cầu Chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này là Cai Zhenhua từ chức. “Cai Zhenhua, từ chức đi!”, đám đông CĐV của Trung Quốc đã gào thét nhiều lần trong sự tức giận. Những CĐV Trung Quốc cũng thể hiện sự bất mãn trên các mạng xã hội.


Các CĐV Trung Quốc đã đến cổ vũ cho đội tuyển quốc gia nhưng rồi họ đã rất thất vọng sau khi đội tuyển nước này thua Syria

“Đêm qua đội tuyển bóng đá của Syria, một đất nước bị chiến tranh tàn phá trong nhiều năm, mà HLV của họ chỉ kiếm được 2000 nhân dân tệ (240 bảng) mỗi tháng, đã đánh bại đội tuyển Trung Quốc với những cầu thủ có mức lương hàng triệu nhân dân tệ. Đây là thời điểm mà bóng đá Trung Quốc cần phải được nhìn nhận lại”, tờ Guardian (Anh) trích dẫn một bình luận trên Weibo của một CĐV Trung Quốc.

Clip trận thua 0-1 của Trung Quốc trước Syria


“Đội tuyển Trung Quốc không thể thắng nổi đội tuyển Syria vốn đang ở trong tình trạng vô cùng bất ổn. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc này không cần phải tồn tại nữa, chỉ phí tiền thuế của chúng ta thôi”, một bình luận khác trên mạng xã hội Weibo.

Trong khi đó, một CĐV Trung Quốc khác viết: “Những gì mà đội tuyển quốc gia Trung Quốc đem lại cho người hâm mộ trong thập kỉ qua là sự thất vọng triền miên”.


Cơ hội giành vé tới vòng Chung kết World Cup 2018 của Trung Quốc là rất mong manh

Nhiều người đã yêu cầu sa thải HLV đội tuyển Trung Quốc Gao Hongbo và người thay thế ông bằng Lang Ping, HLV nữ của đội tuyển bóng chuyền Trung Quốc. Uy tín của Lang Ping ở trong nước đang lên rất cao sau khi bà dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền của mình giành HCV ở Rio 2016.

Bình luận viên Trung Quốc Dong Lu viết trên Twitter: “Nghiêm túc mà nói thì các cầu thủ Trung Quốc đá như đội nghiệp dự vậy”. 

Sau thất bại của Trung Quốc trước Syria, các quan chức bóng đá nước này cũng đã tỏ ra thất vọng. “Các cầu thủ của chúng ta đã thi đấy cố gắng nhưng kết quả này là không thể chấp nhận được”, Yu Hongchen, phó chủ nhiệm trung tâm quản lý bóng đá Trung Quốc phát biểu trên Sina Sport

Vì sao các ngôi sao bóng đá kéo đến Trung Quốc?

Vì sao các ngôi sao bóng đá kéo đến Trung Quốc?

Một trong những ngôi sao lớn của EURO 2016, tiền đạo người Italy Graziano Pelle, đã chuyển đến Trung Quốc chơi bóng, một trong nhiều thương vụ khẳng định sức mạnh và tham vọng của quốc gia đông dân nhất hành tinh


Tờ Global Times của Trung Quốc nhận định cơ hội giành vé đến Nga của đội tuyển nước này là rất “mong manh”. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho rằng Trung Quốc đang “đứng trên bờ vực bị loại”.

Thất bại trên là một đòn giáng mạnh mẽ với tham vọng trở thành cường quốc bóng đá của Trung Quốc khi mà trong thời gian gần đây, nền bóng đá nước này đã được đầu tư rất lớn với hàng ngàn học viện bóng đá được xây dựng trên khắp cả nước. Thậm chí các CLB ở Trung Quốc đã bỏ ra nhiều tiền để chiêu mộ những cầu thủ chất lượng trên thế giới. Tuy nhiên cựu tuyển thủ Trung Quốc Hao Haidong đã chỉ trích việc mua sắm này của các CLB trong nước: “Nền bóng đá Trung Quốc sẽ không thể cải thiện một cách đơn giản bởi việc thuê các cầu thủ nước ngoài. Đó không phải là sự phát triển chân thực của bóng đá Trung Quốc. Nó chỉ mang tính giải trí thôi. Ngày nay, các cầu thủ Trung Quốc kiếm 10 triệu nhân dân tệ một cách dễ dàng nhưng khi họ đá cho tuyển quốc gia thì chỉ gây thất vọng”.

Sơn Tùng 
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm