CĐV Malaysia bị thương kể lại ký ức kinh hoàng về vụ bạo loạn ở Bung Karno

10/09/2019 19:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Mohd Zulrani Helmi Mohd Zakri là một trong số những CĐV Malaysia đã bị thương ở vụ bạo loạn tại sân vận động Gelora Bung Karno vào cuối tuần trước. Mới đây, CĐV này đã kể lại ký ức kinh hoàng khi anh bị các CĐV Indonesia tấn công.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022. Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE, Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 10/9, rạng sáng 11/9.

* Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022 bảng G:

* 19h30 ngày 10/9: Indonesia vs Thái Lan

https://www.facebook.com/115817093133059/videos/2364174503910587/

https://live.90m.tv/5d76d973a6651b0ccd72dd72.html

https://mupmip.tv/truc-tiep/indonesia-vs-thailand-djmQLO944.html

* 19h45 ngày 10/9: Malaysia vs UAE

https://mupmip.tv/truc-tiep/malaysia-vs-uae-jgjFZA472.html

https://live.90m.tv/5d76d973a6651b0ccd72dd73.html

(Link xem trực tiếp sẽ được cập nhật tại đây)

Vào cuối tuần trước, vụ bạo loạn đã xảy ra ở sân Gelora Bung Karno sau khi tuyển Malaysia thắng 3-2 trước chủ nhà Indonesia. Các CĐV quá khích của Indonesia đã tấn công các CĐV Malaysia và thậm chí ném bom khói cũng như pháo sáng vào sân. Để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ Malaysia, các quan chức của Indonesia đã phải điều xe bọc thép tới để đưa họ rời sân vận động. Được biết, có 2 CĐV của Malaysia đã bị thương trong cuộc bạo loạn này, một trong số đó là Mohd Zulrani Helmi Mohd Zakri (39 tuổi), người đã bị gãy tay trái.

Mới đây, Helmi Mohd Zakri đã kể lại ký ức kinh hoàng của mình trên tờ Harian Metro. CĐV Malaysia này cho biết anh và nhiều người Mã khác đã bị các CĐV quá khích của Indonesia lăng mạ kể từ lúc đặt chân xuống sân bay Soekarno-Hatta.

Indonesia, malaysia, bạo loạn, Bung Karno, vòng loại world cup 2022, lịch thi đấu bóng đá, bóng đá, indonesia vs malaysia, uae, tin bóng đá, malaysia vs uae
Helmi Mohd Zakri đã bị thương ở vụ bạo loạn tại sân Gelora Bung Karno

“Thực ra thì ngay từ lúc chúng tôi đặt chân xuống sân bay Soekarno-Hatta, các CĐV Indonesia đã có những lời lẽ khiêu khích chúng tôi rồi. Sau đó thì mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn ở sân Gelora Bung Karno”, Helmi Mohd Zakri cho biết.

Helmi Mohd Zakri kể rằng bầu không khí ở sân Gelora Bung Karno đã nóng lên khi họ vừa đặt chân tới. Ở thời điểm đó, các CĐV Malaysia đã rất sốc vì sự xuất hiện của các CĐV quá khích của nước chủ nhà. Vì lí do an toàn, Helmi Mohd Zakri và các CĐV Malaysia khác đã nhanh chân rời khỏi xe buýt để tiến vào sân vận động. Anh không thể quên được khoảnh khắc đó. “Sau khi xe buýt dừng lại và chúng tôi đặt chân xuống, chúng tôi thấy rất nhiều CĐV của Indonesia xuất hiện. Chúng tôi không biết họ từ đâu đến nhưng tất cả đều không ngừng chửi bởi, khiêu khích chúng tôi. Chúng tôi vội vàng di chuyển tới chỗ lối vào sân vận động và tụ tập ở đó. Các quan chức LĐBĐ Indonesia đã yêu cầu chúng tôi bước vào sân vận động. Các CĐV quá khích đã đã ném đá và cả chai thủy tinh về phía chúng tôi. Đó là những gì đã xảy ra”, Helmi Mohd Zakri phát biểu.

Indonesia, malaysia, bạo loạn, Bung Karno, vòng loại world cup 2022, lịch thi đấu bóng đá, bóng đá, indonesia vs malaysia, uae, tin bóng đá, malaysia vs uae
Helmi Mohd Zakri được đưa đi cấp cứu

“Điều kinh khủng nhất xảy ra ở hiệp 2, khi họ ném nhiều vật cứng về phía chúng tôi. Thật may là tôi đã tránh được. Nhưng mọi chuyện tồi tệ hơn khi mà các CĐV Indonesia tràn sang khán đài của chúng tôi. Họ đã đập phá và tháo dỡ ghế ngồi trên khán đài. Khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Khi mà chúng tôi không thể ngồi yên ở khán đài nữa, lực lượng an ninh đưa chúng tôi vào trú trong đường hầm sân vận động. Khi mọi người hoảng loạn di chuyển, tôi đã bị một CĐV Indonesia tấn công. Sau đó tôi ngã xuống khỏi khán đài và bị gãy tay. Người ta đã đưa tôi lên xe cứu thương nhưng vì họ khiêng tôi trước mặt rất nhiều CĐV Indonesia nên tôi đã được yêu cầu là xé chiếc áo cổ vũ có tên Malaysia của mình”, Helmi Mohd Zakri nói tiếp.

Indonesia, malaysia, bạo loạn, Bung Karno, vòng loại world cup 2022, lịch thi đấu bóng đá, bóng đá, indonesia vs malaysia, uae, tin bóng đá, malaysia vs uae
Các cầu thủ Malaysia đến thăm hỏi và động viên Helmi Mohd Zakri 

“Sau khi lên xe cứu thương, chúng tôi chưa thể rời khỏi sân vận động ngay được mà bị kẹt lại khoảng 30 phút. Sau đó, họ phải khiêng tôi rời khỏi xe vì các CĐV đội chủ nhà có thể chặn xe cứu thương lại. Sau vài phút di chuyển, tôi đã được đưa tới bệnh viện để chữa trị. Người ta chẩn đoán rằng tôi bị gãy tay trái. Bác sĩ yêu cầu tôi ở lại vài ngày nhưng tôi không muốn. Sáng hôm sau, cảnh sát đưa tôi tới sân bay bởi vì vẫn có những CĐV của Indonesia ở đó”, Helmi Mohd Zakri kể. Mặc dù đối mặt với những hành động bạo lực nhưng Helmi Mohd Zakri cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục cổ vũ cho tuyển Malaysia.

Indonesia, malaysia, bạo loạn, Bung Karno, vòng loại world cup 2022, lịch thi đấu bóng đá, bóng đá, indonesia vs malaysia, uae, tin bóng đá, malaysia vs uae
 Helmi Mohd Zakri được tặng tấm vé xem trận đấu giữa Malaysia và UAE

Sau khi trở về Malaysia, Helmi Mohd Zakri đã được các cầu thủ và Thư ký của LĐBĐ Malaysia tới thăm hỏi và động viên. Helmi Mohd Zakri còn được tặng một tấm vé xem trận đấu giữa Malaysia và UAE ở vòng loại World Cup 2022.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm