Cầu thủ Thái Lan nói gì khi chia tay HLV Nishino?

30/07/2021 19:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều cầu thủ Thái Lan tỏ ra tiếc nuối trước việc phải chia tay HLV Akira Nishino, ông thầy người Nhật tới đất nước xứ chùa vàng làm việc từ năm 2019.

Thái Lan đứt gánh với HLV Nishino: Gặp người không đúng lúc?!

Thái Lan đứt gánh với HLV Nishino: Gặp người không đúng lúc?!

Làm thế nào một nhà cầm quân từng nhận giải HLV xuất sắc nhất châu Á và chỉ mất chưa đầy 2 tháng chuẩn bị để đưa đội bóng của mình lọt vào vòng 2 World Cup 2018 lại có thể bị sa thải với một loạt kết quả thất vọng ở cả sân chơi khu vực cũng như châu lục? Câu trả lời có lẽ là họ đã gặp nhau không đúng thời điểm!

Hôm qua (29/7), LĐBĐ Thái Lan đã chính thức đưa ra quyết định sa thải HLV Akira Nishino do thành tích yếu kém tại SEA Games, ASIAN Cup và vòng loại World Cup 2022. Theo đó, ông Nishino sẽ không nhận được bất kỳ khoản đền bù hợp đồng nào (hợp đồng cũ còn thời hạn đến 1/2022) và có thể trở về Nhật Bản vào hôm nay (30/7).

Nhiều tuyển thủ Thái Lan tỏ ra tiếc nuối với việc phải chia tay ông thầy 66 tuổi. Tiền vệ Jaroensak Wonggorn thuộc biên chế CLB Samut Prakan City chia sẻ: “Cảm ơn HLV Nishino đã tin tưởng và trao cơ hội cho tôi ở ĐTQG Thái Lan và U23 trong thời gian qua. Cảm ơn vì tất cả những gì coach đã làm cho tôi”.

Một cầu thủ khác cũng được ông Nishino trọng dụng khi nắm quyền tại ĐT Thái Lan là Sarat Yooyen cũng bày tỏ tiếc nuối: “Cảm ơn coach đã tin tưởng ở tôi. Hy vọng vào một ngày nào đó chúng ta lại có thể làm việc cùng nhau 1 lần nữa. Tôi chúc ông thành công trong tương lai. Cảm ơn ông rất nhiều”.

Cầu thủ thuộc biên chế Pathum United BG được coi là tiền vệ hàng đầu tại xứ sở chùa vàng từ năm 2016. Tuy nhiên, dưới triều đại của HLV Rajevac, cầu thủ sinh năm 1992 không được trọng dụng và thường xuyên phải đánh bóng băng ghế dự bị. Khi HLV Nishino lên cầm quyền, Sarat được trọng dụng trở lại với vai trò nhạc trưởng, điều tiết lối chơi.

Hiện tại, LĐBĐ Thái Lan đang bắt đầu quá trình tìm kiếm HLV thay thế. Ứng cử viên số 1 Dusit dường như không thể ngồi vào ghế nóng khi cựu cầu thủ HAGL vừa ký hợp đồng làm HLV trưởng CLB Port FC. Trong khi đó, tiền vệ Chanathip còn từng đề xuất kêu gọi HLV Kiatisuk trở lại một lần nữa.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm