Câu chuyện về Antonio: Cậu bé 6 tuổi chiến đấu với bệnh viêm ruột để trở thành ‘Neymar mới’

28/05/2018 22:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cậu bé 6 tuổi người Brazil Marco Antonio rất đam mê bóng đá. Cậu bị mắc bệnh Crohn – là một dạng bệnh viêm ruột - nhưng vẫn cố gắng theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn.

Cậu bé Marco Antonio, hay còn gọi là Marquinho, là một thiên tài trên mạng xã hội với những kỹ năng chơi bóng mượt mà. Cậu đã được hai đội bóng lớn là Real Madrid và Barca để mắt tới.

Tuy nhiên, con đường dẫn đến thành công của Antonio đang bị cản trở bởi căn bệnh tiêu hóa di căn từ bệnh Crohn, khiến cậu luôn chìm trong đau đớn.

Gia đình của Antonio đang cầu nguyện cậu có thể đi theo con đường của Lionel Messi ngày trước. Siêu sao người Argentina đã chiến đấu với sự thiếu hụt hormone tăng trưởng và trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Chú thích ảnh
Đây là Marco Antonio, thiên tài 6 tuổi người Brazil được mệnh danh là "Neymar mới"

Cha của Antonio, ông Felipe de Freitas đến từ Rio de Janeiro, đã huấn luyện con trai mình mỗi ngày kể từ khi cậu biết đi. Ông đã tiết lộ Antonio phải đấu tranh ra sao và nghĩ rằng con trai mình sinh ra với tài năng thiển bẩm của môn bóng đá.

“Kể từ khi nó còn nhỏ, nó đã thể hiện bản thân rất ấn tượng trong chiếc áo đấu. Tôi tin rằng nó đã được trao một món quà thiên bẩm”, Ông Felipe chia sẻ.

“Tôi mừng cho Antonio nhưng nó cũng là một đứa máu ăn thua và không thích thua cuộc. Giấc mơ của nó là trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Giấc mơ đó sẽ thành hiện thực bởi nó đã chiến đấu vì điều này kể từ khi mới 5 tháng tuổi”.

Chú thích ảnh
Antonio mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn giữ niềm đam mê với trái bóng

Khả năng tâng bóng của Antonio lần đầu tiên được biết tới sau một đoạn video xuất hiện trên Internet. Ngay lập tức, video đó đã thu hút được 12 triệu lượt xem trên Instagram.

Các chuyên gia sau khi xem xong video đã so sánh tài năng 6 tuổi này với tiền đạo Neymar. Các đồng đội của Antonio – hầu hết đều là những cậu nhóc – nói rằng rất ngưỡng mộ những pha chạm bóng, kỹ thuật, những đường chuyền và những pha rê bóng của cậu. Nhưng điều quan trọng nhất, họ rất yêu mến nụ cười thân thiện của Antonio.

Tuy nhiên, đằng sau những hào quang đó, Antonio đã phải vật lộn với bệnh Crohn – một loại viêm ruột, chủ yếu gây loét thành trong của ruột non và ruột già. Bệnh Crohn có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng thường được chẩn đoán ở những người có độ tuổi từ 13 đến 30 tuổi.

Chiêm ngưỡng tài năng tâng bóng của Antonio

Gia đình Antonio đã phát hiện cậu mắc căn bệnh trên và bắt đầu điều trị khi mới chỉ 6 tháng tuổi.

Cách điều trị thông thường là dùng thuốc để ngăn chặn tình trạng viêm trong ruột và ngăn ngừa bùng phát. Đó là lý do tại sao Antonio dùng thuốc ức chế miễn dịch và thuốc điều hòa hệ miễn dịch.

Antonio cũng có một chế độ ăn cân bằng không có gluten, lactose và thực phẩm chế biến. Cậu đi bơi thường xuyên và làm vòng cổ đính cườm rồi bán để kiếm tiền trang trải chi phí cho bản thân.

Chú thích ảnh
Antonio chơi bóng cùng mọi người tại CLB

Mẹ của Antonio, bà Mariane Nicoletti, 26 tuổi, cho biết căn bệnh này gần như ảnh hưởng đến họ nhiều hơn con trai của họ.

“Tình cảnh này thực sự rất, rất khó đối với tất cả chúng tôi. Việc điều trị còn khó hơn trong trường hợp của Antonio. Nó không phản ứng tốt lắm”, Bà Mariane chia sẻ.

“Không có cách để chữa cặn bệnh này. Nhưng Antonio bắt đầu chơi bóng vào ngày nó biết đi. Khi Antonio lên 3, nó bắt đầu chơi bóng với những đàn anh 5 tuổi. Nó chơi bóng ở tất cả mọi nơi chúng tôi đến, ở CLB, sân sau, khắp mọi nơi”.

“Antonio vượt qua tất cả kỳ vọng của chúng tôi. Nó không bao giờ bỏ cuộc. Không, ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất của mình, Antonio cũng nhanh chóng vượt qua nó. Antonio là một chiến binh - một chiến binh vĩ đại.

“Tôi hay xem Antonio chơi bóng ở sân và đôi khi thấy nó hạ tay xuống và ôm bụng”.

“Tôi biết con trai tôi đang đau đớn. Nó rời sân trong vài phút cho đến khi đỡ hơn. Sau đó, Antonio trở lại sân và tiếp tục thi đấu”.

CẬP NHẬT tối 25/5: Marcelo lại rủ Neymar sang Real. M.U mua hai sao Bayern với 100 triệu bảng

CẬP NHẬT tối 25/5: Marcelo lại rủ Neymar sang Real. M.U mua hai sao Bayern với 100 triệu bảng

Marcelo lần thứ hai kêu gọi Neymar sang Real, M.U mua hai sao Bayern với giá 100 triệu bảng, Buffon hứng thú với lời mời của PSG... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 25/5.

Mẹ của Antonio nói thêm: “Khi tôi nghe những câu chuyện về Messi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nó mang lại cho tôi hy vọng để biết Antonio có thể có một tương lai trong vai trò một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và không có căn bệnh nào ngăn chặn được điều đó”.

Trước khi chuyển đến học viện La Masia nổi tiếng của Barcelona ở tuổi 13, Messi đã được điều trị GHD với các mũi tiêm hỗ trợ sự tăng trưởng của anh.

Chú thích ảnh

Huấn luyện viên Edson Yoshiter Vema Jnr tin rằng Antonio sẽ có một tương lai tươi sáng. Ông nói thêm thái độ tích cực của cậu nhóc này cũng đem đến tinh thần hứng khởi cho cả đội.

"Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi, Antonio lại truyền cho bạn nguồn năng lượng để tiếp tục làm việc" ông nói.

"Khi một đứa trẻ sáu tuổi với vấn đề sức khỏe đến chơi với một nụ cười xinh đẹp, đó là điều vô giá đấy".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm