Carlos Alcaraz và chức vô địch US Open 2022: 10 kỳ tích của 'Tiểu Nadal'

19/09/2022 21:20 GMT+7 | Thể thao

Một ngày khi trở thành tay vợt nam đầu tiên sinh sau năm 2000 vô địch một Grand Slam, Carlos Alcaraz lại trở thành tay vợt tuổi teen đầu tiên leo lên ngôi số một ATP.

Alcaraz vô địch Mỹ mở rộng 2022: Phía trước là bầu trời

Alcaraz vô địch Mỹ mở rộng 2022: Phía trước là bầu trời

6-4, 2-6, 7-6, 6-3. Sau 3 giờ 20 phút Carlos Alcaraz đánh bại Casper Ruud để giành chức vô địch Mỹ mở rộng 2022. Chiến thắng lịch sử này có thể mở ra trang mới trong sự nghiệp chớm nở của tay vợt Tây Ban Nha.

 

Dưới đây là 10 kỳ tích mà tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã làm được sau chiến tích tại Flushing Meadows.

1.Tay vợt nam đầu tiên sinh sau năm 2000 vô địch Grand Slam: Big Three đã thống trị làng banh nỉ trong suốt 15-20 năm qua, đến nỗi Alcaraz (sinh năm 2003) mới chỉ là tay vợt thứ ba sinh sau năm 1990 đăng quang ở đấu trường Grand Slam sau Dominic Thiem (sinh năm 1993, tại US Open 2020) và Daniil Medvedev (1996, tại US Open 2021). Carlos Alcaraz là tay vợt thứ 4 của thập niên 2000, tính cả nam và nữ, vô địch Grand Slam. Ba người còn lại là Bianca Andreescu (2000, US Open 2019), Iga Swiatek (2001, Roland Garros 2020, 2022, US Open 2022), và Emma Raducanu (2022, US Open 2021).

2.Alcaraz là tay vợt nam tuổi teen thứ hai trong kỷ nguyên Open vô địch US Open. Người đầu tiên là huyền thoại Pete Sampras khi ông vô địch US Open 1990 ở tuổi 19.

3.Alcaraz là tay vợt nam thứ 8 trong Kỷ nguyên Open vô địch Grand Slam ở độ tuổi teen. Kể từ sau Sampras ở US Open 1990, chỉ có 2 nhà quán quân nam Grand Slam ở độ tuổi teen là Rafael Nadal ở Roland Garros 2005 (19 tuổi), và Carlos Alcaraz ở US Open 2022 (19 tuổi 4 tháng). Những người còn lại là Michael Chang (17 tuổi 4 tháng, Roland Garros 1989), Boris Becker (17 tuổi 7 tháng, Wimbledon 1985), Mats Wilander (17 tuổi 9 tháng, Roland Garros 1982), Bjorn Borg (18 tuổi, Roland Garros 1974), và Stefan Edberg (19 tuổi, 11 tháng, Australian Open 1985).

Chú thích ảnh
Carlos Alcaraz lập một loạt kỳ tích sau chức vô địch US Open 2022

4.Tay vợt đầu tiên kể từ sau Novak Djokovic ở Wimbledon 2019 vô địch Grand Slam sau khi phải đối mặt với matchpoint. Nếu tính riêng ở US Open thì anh là người đầu tiên kể từ sau Stan Wawrinka năm 2016 làm được điều này. Tại tứ kết US Open 2022, Alcaraz cũng vượt qua 1 matchpoint để đánh bại Jannik Sinner 6-3, 6-7 (7), 6-7 (0), 7-5, 6-3 và lập kỷ lục về… kết thúc muộn nhất (2h50 sáng). Với khoảng thời gian 5 giờ 15 phút, đây cũng là trận đấu dài thứ nhì trong lịch sử giải đấu. Kỷ lục đang là 5 giờ 26 phút khi Edberg đánh bại Michael Chang 6-7 (3), 7-5, 7-6 (3), 5-7, 6-4 ở bán kết năm 1992.

5.Alcaraz vô địch đơn nam US Open ngay ở lần thứ 2 góp mặt – một kỷ lục trong kỷ nguyên Mở. Trong lịch sử, có 3 tay vợt lọt vào trận chung kết US Open ở lần thứ hai dự giải, nhưng đều thua. Đó là Tom Okker năm 1968, Jan Kodes năm 1971, và Miloslav Mecir năm 1986.

6.Với chức vô địch US Open 2022, Alcaraz đã trở thành tay vợt tuổi teen đầu tiên leo lên ngôi số một ATP khi mới 19 tuổi 4 tháng. Anh cũng là tay vợt đạt được vị trí này sớm nhất với chỉ hơn 1 năm. Trong Top 5 tay vợt số 1 ATP trẻ nhất còn phải kể đến Lleyton Hewitt (20 tuổi 9 tháng, 19/11/2001), Marat Safin (20 tuổi 10 tháng, 20/11/2000), John McEnroe (21 tuổi 1 tháng, 3/3/1980), và Andy Roddick (21 tuổi 2 tháng, 3/11/2003).

7.Tay vợt nam đầu tiên sinh ở thập niên 2000 lên ngôi số một thế giới. Anh cũng là tay vợt duy nhất của thế hệ này nằm trong Top 5 thế giới. Trong Top 10 thế giới hiện nay cũng chỉ có 2 tay vợt sinh ở thập niên 2000 là Jannik Sinner (9) và Felix Auger Aliassime (8).

8.Tay vợt người Tây Ban Nha thứ 4 trong lịch sử bước lên ngôi số một thế giới. Carlos Moya (HLV hiện tại của Nadal) từng có 2 tuần trên ngôi đầu ATP hồi năm 1999. Juan Carlos Ferrero (HLV của chính Alcaraz) có 8 tuần ở vị trí này vào năm 2003. Người thứ ba là Nadal với 209 tuần, trải dài qua 10 mùa giải (2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 và 2020).

9.Với việc leo từ số 4 lên số 1, Alcaraz đã cân bằng kỷ lục về bước nhảy lớn nhất lên ngôi số một thế giới mà Carlos Moya lập ngày 15/5/1999. Thời điểm ấy, Moya lên ngôi số một nhờ lọt vào chung kết Indian Wells, và giữ được trong 2 tuần, cho đến khi thua Sebastian Grosjean ở vòng 4 Miami Open.

10. US Open 2022 là danh hiệu thứ 5 của Alcaraz trong năm 2022 – nhiều nhất năm. Chiến thắng 6-7 (6), 6-3, 6-1 6-7 (5), 6-3 trước Frances Tiafoe giúp Alcaraz lần đầu tiên giành quyền dự ATP Finals (Diễn ra ở Turin vào tháng 11/2022). Đánh bại Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 ở chung kết, Alcarz dẫn đầu ATP Tour về số trận thắng (51).

5 ngày sau khi lên ngôi số một thế giới, Alcaraz chơi trận đầu tiên, nhưng đã thua Auger-Aliassime ở Davis Cup. Dẫu vậy, Alcaraz đã thắng ít nhất 1 set ở 66 trận liên tiếp. Tay vợt gần nhất thắng trắng Alcaraz là Hugo Gaston (thắng 6-4, 7-5) ở Paris tháng 11 năm ngoái.

Alcaraz : “Tôi muốn được như Big Three”

Alcaraz vô địch US Open phải chăng vì Djokovic, Federer không thể thi đấu, trong khi Nadal bị loại ngay tại vòng 4? Tài năng trẻ người Tây Ban Nha thừa nhận rằng việc Djokovic bỏ lỡ US Open có lẽ góp phần vào việc anh đoạt được Grand Slam, nhưng khẳng định bản thân xứng đáng với danh hiệu này.

"Anh ấy (Djokovic) không thể thi đấu, điều này đã diễn ra ở các giải tại Mỹ, và Rafa cũng không có phong độ tốt ở giải đấu này. Nhưng như tôi đã nói, tôi không muốn phủ nhận công lao của mình. Tôi đã chơi cả mùa giải, chơi những trận đấu đáng kinh ngạc và những giải đấu khó tin, tôi đã làm việc thực sự chăm chỉ và xứng đáng có được thành quả tốt", Alcaraz nói với The New York Times.

Alcaraz vui sướng với ngôi số 1: "Thật khó tin khi trở thành số một trẻ nhất từ ​​trước đến nay. Nhưng để làm được như "Big Three" tôi cần cố gắng hơn nhiều, họ đã thống trị tennis trong suốt 20 năm, đó là điều tôi phải nỗ lực. Tôi không muốn so sánh với họ, nhưng tôi muốn được như họ".

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm