CẬP NHẬT tối 9/11: Thông tin mới vụ Giggs và Scholes đến Việt Nam. 'Nhiều cầu thủ Real chống lại Ronaldo'

09/11/2017 18:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Morata muốn gắn bó với Chelsea mãi mãi; Isco kết bè phái chống lại Ronaldo,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối 9/11.

 

Scholes và Giggs đến vào ngày 19-11, họp báo ngày 20-11

Theo nguồn tin của Báo Thể thao & Văn hóa, hai huyền thoại của M.U là Paul Scholes và Ryan Giggs sẽ đặt chân đến Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 19-11. Họ sẽ ở lại khách sạn Metropole trên đường Ngô Quyền. Ngày hôm sau, phía tập đoàn Vingroup sẽ tổ chức cuộc họp báo với Giggs và Scholes, đồng thời khai trương trung tâm đào tạo ở Hưng Yên.

Được biết, Giggs sẽ đảm nhận một chức vụ ở trung tâm đào tạo này chứ không chỉ qua đây khai trương rồi về luôn. Vai trò của Scholes hiện vẫn chưa rõ.

Chú thích ảnh
Tuần tới, Giggs và Scholes đến Việt Nam
Tuần tới, Paul Scholes và Ryan Giggs đến Việt Nam

Tuần tới, Paul Scholes và Ryan Giggs đến Việt Nam

Theo nguồn tin riêng của báo Thể thao & Văn hóa, hai huyền thoại của M.U là Paul Scholes và Ryan Giggs bay đến Hà Nội vào tuần tới.

Morata muốn mãi gắn bó với Chelsea

Chú thích ảnh

Đó là lời khẳng định của chính danh thủ người Tây Ban Nha trong một buổi nói chuyện với báo giới. Kể từ đầu mùa, sau 15 lần ra quân, anh đã có 8 pha lập công.

“Tôi không hề tiếc nuối khi được góp mặt vào đội hình của Chelsea. Tôi hy vọng sẽ được thi đấu ở đây mãi mãi. Tôi đã trải qua nhiều đấu trường khác nhau. Ý, Tây Ban Nha và cuối cùng là Anh quốc. Rất ít cầu thủ của Tây Ban Nha được có cơ hội để làm đièu đó. Mục tiêu lúc này của tôi là cùng Chelsea bảo vệ thành công chức vô địch tại Premier League.

Tôi ra đi để tìm kiếm thứ mà Real Madrid không mang lại được, đó là được ra sân vào mỗi Chủ nhật. Real Madrid là một cái tên lớn và mọi cầu thủ đều muốn gia nhập, vậy tại sao tôi lại muốn ra đi? Một số đi quá xa khi nhận xét rằng tôi không đủ nỗ lực chiến đấu để tìm vị trí cho mình. Nhưng tôi cần được thi đấu và Chelsea đáp ứng được điều đó”.

Ibrahimovic để ngỏ cơ hội quay lại tuyển Thụy Điển

Chú thích ảnh

Trong một chia sẻ mới đây, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã nửa đùa nửa thật về khả năng quay trở lại đội tuyển quốc gia. Anh cho biết: “Câu chuyện của tôi cùng tuyển Quốc gia đã khép lại. Tuy nhiên chúng ta cũng hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Sẽ là rất thú vị nếu được tới Nga”.

Năm ngoái, sau khi không thể giúp đội nhà thành công tại đấu trường EURO, Ibra đã quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế. Trong màu áo Thụy Điển, anh đã có 116 lần ra sân và ghi tổng cộng 62 bàn thắng.

Vì sao Real Madrid thèm khát cầu thủ dự bị của Mourinho?

Vì sao Real Madrid thèm khát cầu thủ dự bị của Mourinho?

Những kết quả không mấy khả quan gần đây đã buộc BLĐ Real Madrid phải bắt đầu cuộc cải tổ về mặt nhân sự một cách nghiêm túc. Và Juan Mata chính là một trong số những người mà Perez vô cùng thèm khát lúc này.

Đồng đội kết bè phái chống lại Ronaldo

Chú thích ảnh

Theo báo giới Tây Ban Nha, tiền vệ Isco đang lên kế hoạch lập bè kết phái để chống lại Cristiano Ronaldo, ngôi sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nhóm này bao gồm những cái tên như Marcos Asensio, Dani Ceballos, Lucas Vázquez và Marcos Llorente.

Mối quan hệ giữa họ được cho là có vấn đề sau trận Real Madrid thắng Las Palmas 3-0 cách đây ít hôm. Sau khi ghi bàn từ đường kiến tạo của Ronaldo, Isco đã không tới ăn mừng cùng người đồng đội, mà lại tỏ ra thờ ơ và không một lời cảm ơn. Tiền đạo người Bồ rất không vui vì hành động này.

Real quyết chiêu mộ Hazard vào năm 2018

Chú thích ảnh

Theo Don Balon, Real Madrid tuyên bố sẽ chiêu mộ bằng được tiền vệ Eden Hazard của Chelsea ở phiên chợ Hè 2018.

Trong những kỳ chuyển nhượng gần đây, Real muốn có tiền vệ Hazard, song Chelsea kiên quyết giữ bằng được ngôi sao của mình. Ngôi sao người Bỉ được chủ tịch Florentino Perez và HLV Zidane đánh giá rất cao, họ đều đồng ý sẽ đưa về Hazard để thay Bale. Theo đó, Los Blancos sẽ dùng toàn bộ số tiền bán cầu thủ người xứ Wales để đưa về cầu thủ 26 tuổi. Hiện Hazard được cho là có mối quan hệ không tốt với Conte, anh là một trong những cầu thủ phản đối lịch tập luyện quá nặng mà vị chiến lược gia người Ý áp dụng khiến hàng loạt cầu thủ Chelsea dính chấn thương.

Andy Murray ấn định thời gian trở lại

Chú thích ảnh

Chia sẻ trên tờ Daily Mail, tay vợt Andy Murray cho biết, anh sẽ chính thức trở lại thi đấu tại giải Brisbane International vào tháng 1/2018 trước khi tham dự Giải Úc mở rộng, giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Hiện tại, Murray đã tụt xuống vị trí thứ 16 thế giới và anh đang lên kế hoạch huấn luyện tích cực ở Miami để tìm lại phong độ trước khi tái xuất. Murray tỏ ra lạc quan anh sẽ đạt trạng thái tốt nhất vào năm mới. “Hiện tại, thể lực tôi đã hồi phục khoảng 75-80%. Khi trên sân đấu tôi có thể duy trì 100% phong độ trong 2,5-3 tiếng đồng hồ liên tục”, Murray nói.

T.Tú

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm