CẬP NHẬT tối 30/1: Sao Liverpool là Cầu thủ Anh xuất sắc nhất 2016. Cháy ở sân Old Trafford

30/01/2017 19:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger tuyên bố Arsenal không mua thêm tân binh trong tháng Giêng, Diego Maradona: 'Dùng ma túy là sai lầm lớn nhất đời tôi', Jose Mourinho từ chối đề nghị 'khủng' sang Trung Quốc là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 30/1.

Arsene Wenger tuyên bố Arsenal không mua thêm tân binh trong tháng Giêng


Wenger không muốn mua thêm cầu thủ

HLV Arsene Wenger tuyên bố Arsenal sẽ không mua thêm tân binh nào trong ngày cuối cùng của TTCN mùa Đông (thứ Ba tuần này). Trong tháng Giêng này, Arsenal đã chiêu mộ hậu vệ trái 20 tuổi Cohen Bramall từ Hednesford Town, nhưng cầu thủ này khó chen chân vào đội một của “Pháo thủ”. “Chúng tôi có một đội hình lớn và không cần phải mua sắm. TTCN trong tháng Giêng khá yên tĩnh và điều đó cho thấy số lượng các tân binh có thể tăng cường cho các đội bóng Premier League là không nhiều. Trong khi đó, các đội bóng ở Anh thì đã có đội hình đủ lớn”, HLV Wenger phát biểu trước báo chí.

Adam Lallana nhận giải Cầu thủ Anh xuất sắc nhất năm 2016


Lallana nhận giải thưởng Cầu thủ Anh xuất sắc nhất năm 2016

Tiền vệ 28 tuổi của Liverpool Adam Lallana mới đây đã nhận giải Cầu thủ Anh xuất sắc nhất năm 2016. Với 39% số phiếu trong cuộc bầu chọn của FA, Lallana đã vượt qua Jamie Vardy và Wayne Rooney để nhận danh hiệu trên. Vardy dù vô địch Premier League với Leicester nhưng chỉ nhận được 12% phiếu bầu, trong khi đó, Wayne Rooney, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Anh, chỉ được 8% số phiếu bầu. Trong năm 2016, Lallana đã góp công giúp đội tuyển Anh vào đến vòng 1/8 EURO 2016. Anh đã ghi 3 bàn trong 10 lần ra sân cho “Tam sư” vào năm 2016 và đã ghi 7 bàn trong 19 lần ra sân ở Premier League mùa này. Trong khi đó, Nathan Redmond (Southampton) nhận giải Cầu thủ trẻ Anh xuất sắc nhất năm 2016.

Jose Mourinho đã từ chối sang Trung Quốc


Mourinho đã nhận được lời đề nghị béo bở từ Trung Quốc

Jose Mourinho cho biết ông đã từ chối sang Trung Quốc để làm HLV trong cuộc trả lời phỏng vấn của tạp chí GQ. “Nếu bạn đàm phán hợp đồng với một cầu thủ mới, bạn đưa ra đề nghị trị giá 5 triệu bảng cho cầu thủ của bạn, còn đội bóng khác đưa ra đề nghị 25 triệu bảng, rõ ràng bạn đang gặp vấn đề. Có thể cầu thủ kia sẽ chọn 5 triệu bảng vì anh ta thích bóng đá, hoặc là anh ta chọn 25 triệu bảng vì thích tiền”, Mourinho phát biểu. Ông nói tiếp: “Tôi đã từ chối một lời đề nghị lớn để sang Trung Quốc hành nghề. Song tôi cũng không muốn chỉ trích bất cứ ai đã chuyển tới đó”. Gần đây, nhiều cầu thủ như Oscar, Carlos Tevez, Ramires, Graziano Pelle đã sang thi đấu tại Trung Quốc, nơi mà họ kiếm bộn tiền.

Hỏa hoạn xảy ra ở sân Old Trafford

Báo chí địa phương ở thành phố Manchester (Anh) cho biết lực lượng cứu hỏa ở thành phố này đã được huy động để đối phó với đám cháy tại sân Old Trafford của “Quỷ đỏ” vào sáng nay. Theo báo cáo, đám cháy bắt nguồn từ phòng động cơ thang máy và đã lan ra khu vực khán đài South Stand của sân Old Trafford. Ba xe cứu hỏa đã có mặt để cách ly các thiết bị điện và dập tắt đám cháy. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng kiểm soát được đám cháy sau khi có mặt ở sân Old Trafford. Man United chỉ bị tổn thất nhẹ và không có người nào bị thương do vụ hỏa hoạn này.

Maradona đã dùng ma túy tại Barca


Maradona dùng ma túy lúc 24 tuổi

Huyền thoại bóng đá Argentina, Diego Maradona mới đây đã tiết lộ trên kênh truyền hình TV Channel Canale 5 của Italy rằng ông đã bắt đầu sử dụng ma túy từ hồi đá cho Barca (1982-1984). “Cậu bé vàng” đã bị treo giò vào năm 1991 sau khi bị phát hiện dùng cocain. Khi đó, ông đang khoác áo Napoli. Tại World Cup 1994, Maradona tiếp tục bị treo giò vì dùng doping. Thực tế thì Maradona đã nghiện ma túy vào năm 24 tuổi, khi đang chơi cho Barca. “Tôi đã bắt đầu dùng ma túy lúc 24 tuổi. Đó là sai lầm lớn nhất mà tôi mắc phải trong cuộc đời mình. Khi tôi bị hôn mê vào năm 2004, con gái tôi đã cầu nguyện và Chúa trời đã lắng nghe nó. Ma túy có thể giết bạn. Tôi cảm thấy may mắn vì đã sống cho đến hôm nay, bởi nếu tôi tiếp tục dính vào ma túy, có thể lúc này tôi đã chết rồi”, Maradona chia sẻ.

Công tố viên kêu gọi bỏ tù Messi và Neymar bị nghi là fan của Real Madrid


Bà Marta đã đến xem Real Madrid thi đấu

Công tố viên người Tây Ban Nha Marta Silva, người đứng sau vụ điều tra trốn thuế của Messi và Neymar được cho là fan của Real Madrid sau khi bà có mặt trên khán đài trong trận thắng 3-0 của Real Madrid trước Real Sociedad vào cuối tuần qua. Điều đáng nói là Marta từng nhiều lần kêu gọi bỏ tù 2 ngôi sao của Barca. Rất nhiều CĐV Barca tỏ ra phẫn nộ khi thấy Marta có mặt ở sân Bernabeu vào cuối tuần qua và họ cho rằng Real Madrid đã “đi đêm” với nữ công tố viên này nhằm gây nguy hại cho Messi và Neymar. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm