CẬP NHẬT tối 3/1: Thủ môn Liverpool và Man City xuất sắc nhất. Neville khen Rashford, chê Pogba

03/01/2019 21:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool vs Man City sở hữu 2 thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Huyền thoại M.U chỉ trích Paul Pogba. Son Heung-min buồn khi phải trở về tham dự Asian Cup 2019... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối ngày 3/1.

Cuộc đua top 4 Premier League: Đuổi sát Arsenal và Chelsea, M.U tràn trề cơ hội

Cuộc đua top 4 Premier League: Đuổi sát Arsenal và Chelsea, M.U tràn trề cơ hội

Mùa giải tưởng như tuyệt vọng của M.U giờ lại đang đứng trước ngã rẽ khó tin khi Quỷ Đỏ tràn trề cơ hội vào top 4 để giành suất dự Champions League mùa tới.

Liverpool vs Man City sở hữu 2 thủ môn xuất sắc nhất thế giới

Chú thích ảnh

HLV Juergen Klopp đã ca ngợi Alisson Becker và Ederson Moraes là 2 thủ môn xuất sắc nhất thế giới trước trận đại chiến Man City vs Liverpool tại vòng 21 Premier League.

"Claudio Taffarel từng rất tuyệt vời nhưng tôi cũng không nhớ Brazil sở hữu nhiều thủ môn đẳng cấp cao nào khác nữa" – chiến lược gia người Đức phát biểu. "Giờ thì họ đã có hẳn hai thủ môn xuất sắc nhất thế giới, đó là Alisson và Ederson".

"Là người Đức, tôi hiểu tầm quan trọng ra sao của Manuel Neuer và đặc biệt với khả năng chơi bóng bằng chân tưởng chừng như không có đối thủ của cậu ấy trong giới gác đền. Nhưng không, Alisson và Ederson cũng không hề thua kém hay thậm chí còn hay hơn thế nữa kia".

HLV trưởng của Liverpool nhấn mạnh: "Họ đều là những tài năng xuất chúng cũng như đóng vai trò trụ cột quan trọng ở Liverpool và Man City. Đây không chỉ là những thủ môn thuần túy, họ còn có thể chơi như những hậu vệ với khả năng ra vào hợp lý của mình và tất nhiên giúp ích rất nhiều cho lối chơi của chúng tôi, từ phòng ngự đến tấn công".

Pep Guardiola: Tôi hiểu cảm giác 29 năm không vô địch của Liverpool

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn trước trận đại chiến ở vòng 21, HLV trưởng của Man City đã phát biểu gây sức ép về phía Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League mùa giải này.

"Tôi hiểu các cầu thủ Liverpool cảm thấy thế nào, nhất là khi đã 29 năm không thể vô địch" – Pep Guardiola nhấn mạnh. "Tôi linh cảm đây là thời cơ lớn cho Man City có thể thu hẹp khoảng cách với Liverpool. Ai cũng đề cập đến khả năng Man City thua trận, nhưng nếu chúng tôi thắng thì sao? Tôi đã quen với những trận đấu kiểu này. Mọi người cứ chờ xem Man City sẽ làm được gì".

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng cảnh báo Man City phải tập trung hoàn toàn vào trận đấu sắp tới thay vì quan tâm đến việc dự đoán thành tích của Liverpool trong tương lai.

HLV Pep Guardiola chia sẻ: "Những gì bạn phải làm là kiểm soát bản thân. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã nhiều lần chứng kiến khi bị bỏ lại phía sau, mọi người chỉ nghĩ về những gì đang xảy ra với đối thủ trước mặt mà quên đi những gì mình phải làm. Đó là một sai lầm rất lớn. Một khi điều đó xảy ra, bạn không thể nhận chúng. Không thể".

'Vào đêm thứ 5, chúng tôi có cơ hội giành được 3 điểm và không cho phép họ làm điều đó. Nhưng sau đó, nếu bạn nghĩ rằng họ phải sảy chân ở những trận kế tiếp mà không tập trung vào công việc của mình, bạn đã tự làm hại mình".

Gary Neville chỉ trích Paul Pogba, khen ngợi Marcus Rashford

Chú thích ảnh

Trong buổi bình luận trên Sky Sports sau trận đấu M.U thắng 2-0 Newcastle trong khuôn khổ vòng 21 Premier League, Gary Neville đã tỏ thái độ gay gắt khi đề cập tới Paul Pogba.

"Tất cả đều dành sự quan tâm cho Paul Pogba, nhưng tôi vẫn không hài lòng với cậu ấy vì hành động thiếu tôn trọng HLV Jose Mourinho sau khi ông bị sa thải", huyền thoại người Anh nhận xét.

Trong khi đó, Gary Neville lại dành hết lời khen cho Marcus Rashford sau màn trình diễn xuất sắc trên sân Sport Direct Arena.

"Những cú bứt tốc khi phản công với Marcus Rashford đá cao nhất thật tuyệt vời. Tôi yêu cậu ấy tới từng tế bào. Cậu ấy đã chơi gần 150 trận đấu ở tuổi 21, sở hữu tiềm năng cực lớn và sẽ là một cầu thủ với đẳng cấp hàng đầu", Gary Neville nhận xét.

"Ole sẽ rất vui với phong độ của Marcus Rashford. Cậu ấy đem đến sự cơ động, tạo ra những cơ hội và là một cầu thủ cực kỳ chất lượng. Cậu ấy đang đi đúng hướng và trở thành món quà quý giá với M.U. Toàn đội xứng đáng với chiến thắng này".

Son Heung-min buồn khi phải trở về tham dự Asian Cup 2019

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tiền đạo 26 tuổi thừa nhận rất buồn khi phải rời CLB Tottenham để trở về phục vụ ĐTQG Hàn Quốc tham dự Asian Cup 2019.

"Tất nhiên tôi cảm thấy rất tiếc vì tôi cũng đã bỏ lỡ một số trận đấu hồi tháng 9. Tôi cảm thấy tiếc cho các đồng đội, các CĐV cũng như BHL đội bóng" – Son Heung-min chia sẻ. "Thật khó khăn. Đôi khi bạn nghĩ điều đó hơi buồn, nhưng điều đó (phục vụ ĐTQG) cũng quan trọng đối với đất nước tôi".

"Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục giữ được phong độ khi trở về phục vụ ĐT Hàn Quốc cũng như sau đó trở lại Tottenham".

Theo xác nhận của CLB Tottenham, tiền đạo 26 tuổi sẽ ra sân trong trận đấu với M.U tại vòng 22 Premier League, diễn ra vào ngày 13/1, trước khi hội quân cùng ĐT Hàn Quốc để tham dự VCK Asian Cup 2019 ở UAE. Đây là điều kiện của CLB Tottenham khi cho phép Son Heung-min tham dự ASIAD 2018 hồi tháng 8 vừa qua.

Như vậy, Son Heung-min sẽ bỏ lỡ trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh gặp Chelsea, 2 trận đấu của Hàn Quốc với Philippines và Kyrgyzstan, nhưng sẽ có mặt ở trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019 gặp Trung Quốc.

Cristiano Ronaldo vẫn còn tình cảm với Real Madrid

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Record, siêu sao người Bồ Đào Nha thừa nhận muốn những người hâm mộ Real Madrid đón chào trong trường hợp trở lại Santiago Bernabeu.

"Đó là nhà của tôi trong nhiều năm và sẽ luôn luôn là sân vận động rất đặc biệt" - Cristiano Ronaldo chia sẻ. "Tôi luôn có tình cảm với Real Madrid cũng như những người hâm mộ và muốn mình sẽ được đón chào nếu trở lại".

"Manchester ư? Đó là ngày trở lại tuyệt vời. Những CĐV M.U luôn đón chào tôi như khi tôi còn thi đấu tại Old Trafford vậy".

Ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018 vừa qua, tiền đạo 33 tuổi đã quyết định rời Real Madrid để gia nhập Juventus với mức giá chuyển nhượng 105 triệu euro. Theo đó, Cristiano Ronaldo đã ngay lập tức tỏa sáng trong màu áo Juventus, khi ghi được 15 bàn thắng để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thứ 2 cho đội chủ sân Allianz trong năm 2018, chỉ sau Paulo Dybala. Tính riêng ở Serie A, anh đã ghi được 14 bàn thắng sau 19 trận để trở thành tân binh nhất trong lịch sử giải đấu, vượt qua cả Ronaldo Nazario, Andriy Shevchenko hay Diego Maradona.

Thành Đạt

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm