CẬP NHẬT tối 29/11: Việt Nam dứt điểm nhiều nhất AFF Cup 2018. Thái Lan nguy cơ mất trụ cột. Messi phá kỷ lục của Ronaldo

29/11/2018 17:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam dứt điểm nhiều nhất AFF Cup 2018; Thái Lan có thể mất trụ cột ở bán kết AFF Cup 2018; Messi phá kỷ lục của Ronaldo... là những điểm nhấn trong bản tin tối nay.

Kết thúc bán vé bóng đá online bán kết AFF Cup 2018 Việt Nam vs Philippines

Kết thúc bán vé bóng đá online bán kết AFF Cup 2018 Việt Nam vs Philippines

Mở bán vé bóng đá online bán kết lượt về AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam sang Philippines bằng chuyên cơ, ‘sao’ Philippines hồi phục chấn thương thần tốc...

Việt Nam dứt điểm nhiều nhất vòng bảng AFF Cup

Chú thích ảnh

Theo thống kê của Opta, Việt Nam là đội tung ra nhiều cú dứt điểm nhất ở vòng bảng AFF Cup 2018 với 70 lần. Trong đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã ghi được bàn và trở thành đội ghi nhiều bàn thứ hai của giải cho tới thời điểm này sau Thái Lan (15 bàn). Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải mỗi người đóng góp hai bàn, hai bàn còn lại được ghi do công của Tiến Linh và Văn Đức.

Đội có nhiều pha dứt điểm thứ nhì là đối thủ của Việt Nam ở bảng A, Malaysia (66 lần). Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe có hai đại diện nằm trong top 10 cầu thủ kết thúc nhiều nhất là Safawi Rasid (13) và Norshahrul Idlan Talaha (9). Tuy nhiên, 7 bàn thắng mà Malaysia ghi được chỉ đến từ hai cầu thủ là Norshahrul và Zaquan Adha.

Xếp thứ ba sau Việt Nam và Malaysia là Singapore với 64 lần dứt điểm nhưng đội bóng này lại không thể vượt qua vòng bảng. Xếp thứ 4 và 5 lần lượt là Myanmar (63 lần dứt điểm) và Philippines (59 lần dứt điểm). Ở vòng bán kết, Việt Nam sẽ gặp Philippines trong khi Thái Lan chạm trán Malaysia.

Thái Lan có thể mất trụ cột ở lượt đi bán kết AFF Cup

Chú thích ảnh

Tiền vệ trụ cột của đội tuyển Thái Lan Thitipan Puangchan đang hy vọng sẽ kịp bình phục chấn thương mắt cá để tham dự trận bán kết lượt đi AFF Cup với Malaysia vào ngày thứ Bảy tới.

Tiền vệ 25 tuổi này đã bị đau mắt cá ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với Singapore. “Chấn thương này không nghiêm trọng và tôi hy vọng có thể kịp hồi phục cho trận đấu vào thứ Bảy tới”, đội phó của đội tuyển Thái Lan chia sẻ trên tờ The Nation.

Thái Lan đã bất bại trên đường vào bán kết khi họ thắng Timor Leste 7-0, Indonesia 4-2, Singapore 4-0 và hòa Philippines 1-1. Trong chiều ngày 29/11, toàn đội Thái Lan sẽ bay sang Kuala Lumpur và có một ngày để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với chủ nhà Malaysia.

Verratti đáng bị đuổi vì pha vào bóng với Joe Gomez

Chú thích ảnh

Marco Verratti của PSG đã may mắn không bị đuổi sau pha vào bóng thô bạo với hậu vệ Joe Gomez của Liverpool trong trận thắng 2-1 của PSG trên sân Công viên các hoàng tử rạng sáng nay. Tiền vệ người Italy chỉ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Szymon Marciniak nhưng nhiều ý kiến cho rằng Verratti lẽ ra phải bị đuổi.

“Đó lẽ ra phải là một thẻ đỏ trực tiếp. May mắn là chân của Gomez đã di chuyển nếu không anh ấy đã bị gãy chân rồi. Rõ ràng là một thẻ đỏ trực tiếp. Verratti đáng ra phải bị đuổi”, cựu hậu vệ Liverpool, John Arne Riise nói trên BT Sport.

Trong khi đó, trên beIN Sports, Ruud Gullit cho rằng nếu Neymar là nạn nhân trong pha bóng đó thay vì Gomez thì Verratti đã bị đuổi.

De Bruyne báo tin buồn cho Man City

Chú thích ảnh

Kevin de Bruyne đã thất bại trong cuộc chạy đua kịp bình phục cho trận đối đầu đội bóng cũ Chelsea khi tiền vệ người Bỉ vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương.

De Bruyne dính chấn thương đầu gối khá nặng hồi đầu tháng này và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần. Tuy nhiên, De Bruyne sẽ không thể kịp bình phục cho chuyến làm khách tới Stamford Bridge của Chelsea vào ngày 8/12.

Đây là cú sốc không nhỏ cho Pep Guardiola bởi De Bruyne là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình của Man City, nhất là khi họ sắp bước vào lịch thi đấu dày đặc dịp Giáng sinh và năm mới.

Kể từ World Cup 2018 tới nay, De Bruyne đã chịu 2 chấn thương nặng, vốn khiến anh nghỉ 2 tháng hồi đầu mùa giải. Chấn thương mới nhất mà De Bruyne gặp phải là do pha vào bóng của Timothy Fosu-Mensah, cầu thủ đang đá cho Fulham theo dạng cho mượn từ M.U.

Messi phá kỷ lục của Ronaldo

Chú thích ảnh

Sau khi ghi bàn giúp Barca đánh bại PSV 2-1 rạng sáng nay, Leo Messi một lần nữa ghi tên vào các sách kỷ lục bóng đá.

Đó là bàn thắng thứ 106 của Messi cho Barca ở Champions League, biến anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở giải đấu này trong màu áo một đội bóng. Kỷ lục trước đó thuộc về Cristiano Ronaldo với 105 bàn ghi cho Real Madrid ở Champions League.

Tuy nhiên, Ronaldo đã không còn cơ hội vượt lên Messi ở kỷ lục này do anh đã chuyển sang khoác áo Juventus hồi mùa Hè vừa qua. Ở Champions League mùa này, Ronaldo cũng mới chỉ ghi 1 bàn cho Juventus.

V.M (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm