CẬP NHẬT tối 26/9: Lukaku dạy Martial và Rashford dứt điểm. Messi ‘giận dữ và thất vọng’ với Barca

26/09/2017 18:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Lukaku dạy Martial và Rashford dứt điểm, Chủ tịch Juventus bị cấm hoạt động bóng đá, Messi thất vọng với Barca... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 26/9.

Lukaku dạy Martial và Rashford dứt điểm

Chú thích ảnh

Theo tờ The Sun, tiền đạo Romelu Lukaku thường ở lại để chỉ bảo cho các cầu thủ trẻ như Martial và Rashford sau mỗi buổi tập cùng Man United. Bộ 3 này thường xuyên nán lại khoảng 1 tiếng hoặc nhiều hơn để tập các kỹ năng dứt điểm.

Tính đến hiện tại, Romelu Lukaku đã có 6 bàn thắng sau 6 vòng đấu đầu tiên cho Man United. Tiền đạo người Bỉ nổi tiếng với khả năng săn bàn ấn tượng và muốn giúp các đồng đội cải thiện tốt hơn.

“Cậu ấy đã trở thành một báu vật kể từ khi gia nhập CLB. Cậu ấy đã tự tập luyện cùng những cầu thủ trẻ khác. Họ thường xuyên ở lại tập thêm trong nhiều giờ”, một nguồn tin thân cận của Man United cho hay.

“Bộ ba bọn họ tập luyện nhiều thứ như cách di chuyển, cách dứt điểm, cách gắn kết và một vài việc tương tự”.

“Jose đã rất ấn tượng với sự phát triển của họ trong thời gian qua. Đó cũng là một khởi đầu tuyệt vời cho Romelu tại Man United”.

“Romelu còn trẻ và 3 người họ có một mối quan hệ thân thiết. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy điều đó”.

Chủ tịch Juventus bị cấm hoạt động bóng đá

Theo ESPN, chủ tịch của Juventus, ông Andrea Agnelli cùng 3 quan chức khác đã bị cấm hoạt động bóng đá một năm vì đã bán vé cho hội CĐV có liên quan đến mafia. Bên cạnh đó, ông Agnelli phải nột phạt 20.000 euro còn Juventus phải nộp phạt 300.000 euro vì rắc rối trên.

Công tố viên LĐBĐ Italia (FIGC), Giuseppe Pecoraro cho rằng đáng ra Agnelli phải bị cấm trong ba năm và nộp phạt 50 nghìn euro. Đồng thời, Juventus phải chơi hai trận không có khán giả.

“Tôi hài lòng một phần vì chúng tôi đã chứng minh được tội của những người có liên quan. Nhưng nghiêm túc mà nói thì tôi nghĩ họ phải bị phạt nặng hơn. Tôi nghĩ phán quyết của tòa án khác sẽ có ích hơn.  Họ có liên quan đến các tổ chức tội phạm, và điều đó là rất nghiêm trọng”, Pecoraro nói với AFP.

Chú thích ảnh

Juventus và chủ tịch Andrea Agnelli đang lên kế hoạch kháng cáo. Trong khi đó, các công tố viên vẫn đang tiếp tục điều tra xem liệu Juventus có thực sự trao vé cho nhóm ultras để tránh bị nghĩ rằng đang phân biệt chủng tộc hay không. Nếu bị tuyên án, khả năng “Bà Đầm già” sẽ còn bị phạt nặng hơn.

Neville: ‘Man City là đội thú vị nhất châu Âu’

Chú thích ảnh

Man City hiện đang trở thành một cơn cuồng phong ở Premier League. Kể từ sau kỳ triệu tập ĐTQG, The Citizens đã ghi được 22 bàn trong 5 trận đấu tại Premier League, Champions League và Carabao Cup. Đoàn quân của Pep Guardiola hiện đang chệm trễ trên ngôi đầu của BXH. Chứng kiến điều đó, Phil Neville đã phải trầm trồ khen ngợi: “Sau trận thắng 5-0 trước Crystal Palace, các bạn phải thừa nhận rằng Man City là đội bóng thú vị nhất châu Âu bởi số bàn thắng họ ghi được”.

“Họ chắc chắn sẽ gặp những thử thách lớn hơn nhưng thật tuyệt khi được xem họ thi đấu. Và điều đáng mừng là đoàn quân của Pep Guardiola đã làm rất tốt trong khâu giữa sạch lưới”.

“Man City đang là đội rất mạnh ở Premier League. Chắc chắn rằng chẳng ai muốn đối đầu với họ lúc này. Nhưng Man United sẽ chạm trán họ vào tháng 12 tới. Mourinho sẽ có nhiều thời gian để đánh giá đối thủ”.

Thierry Henry: ‘Aguero là tiền đạo đẳng cấp thế giới duy nhất ở Anh’

Thierry Henry: ‘Aguero là tiền đạo đẳng cấp thế giới duy nhất ở Anh’

Huyền thoại Arsenal Thierry Henry nhận định tiền đạo Sergio Aguero của Man City người là tài năng nhất tại Premier League.

 

Messi đang ‘giận dữ và thất vọng’ với Barca

Chú thích ảnh

Trong tuần này, cuộc trưng cầu dân ý đòi chủ quyền của xứ Catalunya sẽ có kết quả. Chính phủ Tây Ban Nha trước đó đã thề sẽ chấm dứt cuộc bỏ phiếu nhưng những người dân tại đây đã thúc đẩy để hoạt động trên có hiệu lực.

Cuộc trưng cầu dân ý trên đã thu hút sự quan tâm của một trong những CLB nổi tiếng của xứ Catalunya, Barca. Cách đây không lâu, đội chủ sân Camp Nou đã đưa ra một tuyên bố lên án chính phủ TBN và yêu cầu họ phải tôn trọng quyền “dân chủ” và “tự do ngôn luận”.

Theo nhà báo Eduardo Inda của tờ Diario, hành động trên của Barca đã khiến Messi thất vọng.

“Messi không muốn Bartomeu sử dụng CLB để vận động cuộc trưng cầu dân ý và cậu ấy rất tức giận với điều này”.

“Messi cũng thất vọng vì nghĩ rằng CLB sẽ vấp phải những sự thù địch từ phần còn lại của TBN sau hành động trên”, Inda chia sẻ.

Real Madrid và Man United chiêu mộ hụt Gabriel Jesus

Theo tờ Kicker của Đức, Man United và Real Madrid từng có cơ hội lớn để chiêu mộ Gabriel Jesus hồi Hè năm 2016. Tại thời điểm đó, phí giải phóng hợp đồng của tiền đạo người Brazil chỉ có 22 triệu bảng. Palmeiras sẵn sàng để tài năng của họ ra đi miễn là nhận được đủ số tiền trên nhưng hàng loạt đội bóng lớn như Man United, Real Madrid, Barcelona và cả PSG đều bỏ qua cơ hội này.

Tất nhiên, điều đó đã mở ra cánh cửa cho Man City. The Citizens ngay lập tức chớp lấy cơ hội và giờ đây họ toàn toàn hài lòng khi đã sở hữu trong tay một tài năng trẻ triển vọng.

Chú thích ảnh

Kể từ khi gia nhập CLB, Jesus đã hoà nhập rất nhanh và đã ghi được 11 bàn thắng trong 15 trận ra sân tại Premier League. Tiền đạo người Brazil kết hợp với Aguero đang là một cặp song sát đáng sợ. Hai cầu thủ này góp công rất lớn trong việc đưa Man City vươn lên dẫn đầu BXH mùa này.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm