CẬP NHẬT tối 25/8: Bailly chỉ trích Neville vì làm tổn thương cầu thủ M.U, ‘U23 Việt Nam nên là cửa dưới khi gặp U23 Syria’

25/08/2018 18:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) –  Bailly chỉ trích Neville vì làm tổn thương cầu thủ M.U, ‘U23 Việt Nam nên coi mình là cửa dưới khi gặp U23 Syria’, Hazard có thể sẽ không bao giờ sang Real... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 25/8

 

Bóng đá Đông Nam Á  nhìn từ Việt Nam và Malaysia: Đã không còn là 'kẻ lót đường'

Bóng đá Đông Nam Á nhìn từ Việt Nam và Malaysia: Đã không còn là 'kẻ lót đường'

Sau những màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam, U23 Malaysia và U23 Indonesia ở vòng bảng, người hâm mộ có thể kỳ vọng nền bóng đá Đông Nam Á phát triển và thu hẹp khoảng cách với các đội trong khu vực châu Á trong tương lai.

 

Bailly chỉ trích Neville làm tổn thương cầu thủ M.U

Chú thích ảnh

Gary Neville gần đây hay có những chỉ trích nhắm vào Man United, đặc biệt là sau thất bại trước Brighton cuối tuần trước. Nhưng theo Eric Bailly, huyền thoại của “Quỷ đỏ” nên dừng việc chỉ trích lại mà thay vào đó thể hiện sự ủng hộ, đặc biệt là đối với những cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm.

“Tôi nghĩ rằng những lời chỉ trích này thật quá khắc nghiệt. Đặc biệt là khi nó còn đến từ một người từng là cầu thủ và cũng có thể từng mắc sai lầm trong sự nghiệp của họ”, Bailly nói với tờ Mirror. “Là một cầu thủ trẻ, chúng tôi cần sự ủng hộ từ những người này. Nếu chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của họ, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của chúng tôi. Nhưng các bình luận tiêu cực thì không hề giúp ích gì được cho các cầu thủ trẻ và đội bóng”.

“Chúng ta không nên chỉ tập trung vào những điều tiêu cực. Chúng ta phải làm những điều tích cực và tập trung vào trận đấu tới với Tottenham".

Hazard có thể sẽ không bao giờ sang Real

Chú thích ảnh

Tiền vệ Eden Hazard đã được Real Madrid theo đuổi trong nhiều năm qua. Mặc dù HLV Maurizio Sarri đã khẳng định cầu thủ người Bỉ sẽ ở lại Chelsea nhưng vẫn có cảm giác rằng Hazard sẽ tới sân Bernabeu trong một tương lai gần.

Tuy nhiên mới đây, cha của Hazard, ông Thierry tuyên bố khả năng này có thể sẽ không bao giờ xảy ra.

“Tôi không thể giải thích tại sao thương vụ này không xảy ra được. Không phải vì tôi không muốn mà là vì tôi không biết. Có thể họ có chính sách tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Năm sau, Hazard còn 1 năm trên hợp đồng với Chelsea, nhưng có vẻ cậu bé sẽ không bao giờ tới Real”, Ông Thierry chia sẻ.

CĐV Roma bị phạt tù vì hành hung CĐV Liverpool

Chú thích ảnh

Trước trận bán kết lượt đi Champions League giữa Liverpool và AS Roma, một CĐV có tên Sean Cox, 53 tuổi, đã bị một nhóm CĐV của Roma hành hung. Ông này sau đó phải nhập viện vì chấn thương nặng. Tính đến hiện tại, Sean Cox vẫn chưa bình phục sức khỏe hoàn toàn và vẫn cần nhận sự chăm sóc.

Trong nhóm CĐV ác ý trên có một người tên Daniele Sciusco. Anh này đã bị bắt và phải ra hầu tòa tại Tòa án Preston Crown (Anh) vì hành vi của mình ngày hôm qua. Tại đây, Sciusco đã thành khẩn nhận tội. Theo phán quyết cuối cùng, Sciusco phải nhận án phạt 2 năm rưỡi tù giam.

HLV U23 Indonesia xin từ chức sau khi bị loại khỏi ASIAD

Chú thích ảnh

U23 Indonesia đã có một trận đấu rất cố gắng trước U23 UAE ở vòng 1/8 ASIAD 2018. Đội chủ nhà hai lần bị thổi phạt penalty nhưng cũng hai lần gỡ hòa, qua đó buộc trận đấu phải kéo dài hết 120 phút và bước vào loạt sút luân lưu định mệnh.

Tại đây, U23 Indonesia đã để thua với tỷ số chung cuộc 3-4. Sau thất bại này, HLV Luis Milla đã lên tiếng xin từ chức.

Tôi hài lòng với U23 Indonesia, họ không xứng đáng nhận kết quả vọng như vậy”, Ông Milla cho biết. “Indonesia vẫn còn nhiều hy vọng khi có nhiều cầu thủ tài năng ở các độ tuổi, trong hơn 1 năm qua, chất lượng cầu thủ Indonesia đã tiến gần hơn với các đội bóng hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, đây là thời điểm tôi nên chia tay đội bóng, nỗi buồn thất bại lúc này rất lớn. Điều tôi muốn bây giờ là trở về Tây Ban Nha”.

‘U23 Việt Nam nên coi mình là cửa dưới khi gặp U23 Syria’

Chú thích ảnh

Bình luận viên Quang Huy nhận định U23 Việt Nam nên chọn lối đá của đội cửa dưới thì sẽ dễ đối phó với U23 Syria hơn.

“Chúng ta vẫn chủ trương đá tấn công nhưng hàng công lại không thể gây áp lực hay nói một cách “dữ dội” hơn là không đè được đối thủ. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự cũng có nhiều thời điểm rơi vào tình trạng nguy cấp khi trung vệ phải băng ra, mặt đối mặt với tiền đạo Bahrain. Cũng may, các cầu thủ của chúng ta chơi rất tập trung và đội bạn lại kém may mắn nên lưới của Bùi Tiến Dũng vẫn vẹn nguyên. Nếu Bahrain không dính thẻ đỏ, nếu trận đấu không có bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ ấy, có lẽ Việt Nam đã thua. Nhưng dù sao, chúng ta đã đi tiếp. Chiến thắng với một bàn cách biệt mong manh cũng đủ để Việt Nam có mặt ở tứ kết.

“Nhưng, tôi dự đoán rằng, trận đấu vào tối 27.8 sẽ cực kỳ khó khăn cho Việt Nam. Nhìn Bahrain “cồ cộ” thế thôi mà họ cũng làm cho chúng ta một phen hết hồn hết vía. Với bóng đá trẻ, phong độ cầu thủ ở từng trận đấu đôi khi rất khác nhau, lúc này rất tệ, lúc kia lại khác. Khá bập bùng. Có thể chúng ta nhìn Syria hôm trước đá không tốt cho lắm nhưng đừng vội coi thường.

Theo tôi, Việt Nam nên coi mình là cửa dưới sẽ dễ đá hơn”, bình luận viên Quang Huy kết luận. (Theo Thethao.thanhnien)

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm