CẬP NHẬT tối 25/1: CLB hàng đầu Hàn Quốc muốn có Quang Hải. Solskajer xác định đội trưởng tương lai M.U

25/01/2019 16:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Marcello Lippi chia tay tuyển Trung Quốc. Bayern chiêu mộ tài năng trẻ người Mỹ. Nadal vào chung kết Australian Open… là những tin tức được cập nhật.

Thua Nhật Bản, Việt Nam vẫn được báo chí nước này ca ngợi

Thua Nhật Bản, Việt Nam vẫn được báo chí nước này ca ngợi

Dù đã chia tay Asian Cup 2019, sau thất bại 0-1 trước Nhật Bản, song đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được sự tôn trọng từ chính báo chí xứ sở mặt trời mọc.

CLB hàng đầu Hàn Quốc muốn có Quang Hải

Chú thích ảnh

Hiện tại, CLB Ulsan Hyundai của Hàn Quốc đang trong chuyến tập huấn tại Việt Nam và chuẩn bị có trận giao hữu chất lượng với đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Nguyễn Quốc Tuấn vào ngày 26/1 trên sân Hàng Đẫy.

Tại buổi họp báo trước trận, HLV Kim Do-hoon của Ulsan cho thấy sự ấn tượng với nền bóng đá tại quốc gia hình chữ S: “Hơn một năm trước, Ulsan đã có dịp sang Việt Nam thi đấu giao hữu. Toàn đội nhận thấy cơ sơ vật chất tại đây tương đối tốt. Con người và môi trường cũng rất dễ chịu. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt đẹp với đất nước Việt Nam”.

HLV Kim Do-hoon cũng tiết lộ rằng đội bóng của ông đã tập trung để theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản ở Tứ kết Asian Cup 2019. Bản thân vị chiến lược gia người Hàn cũng khá ấn tượng với màn trình diễn của các chàng trai áo đỏ, đặc biệt là Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải. “Trước khi dẫn dắt Ulsan, tôi từng có thời gian làm việc tại đội trẻ của Incheon United khi Xuân Trường sang Hàn Quốc thi đấu. Trường là người có nhãn quan chiến thuật rất tốt. Tuy nhiên, nếu được chọn, tôi muốn có Quang Hải trong đội hình của Ulsan, bởi không nhiều cầu thủ châu Á sở hữu khả năng đá phạt và dứt điểm chuẩn xác như vậy”.

HLV Marcello Lippi chia tay ĐT Trung Quốc

Chú thích ảnh

Đối đầu với Iran tại vòng tứ kết, Trung Quốc cho thấy rõ sự lép vế khi để thua 0-3. Hành trình của Trung Quốc tại Asian Cup năm nay phải dừng lại. Sau khi đội nhà thất bại, HLV lão làng Marcello Lippi tuyên bố chia tay Trung Quốc. Đây cũng chính là thời điểm mà hợp đồng của ông với LĐBĐ Trung Quốc đáo hạn.

“Tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người ở đây. Sau trận đấu này, cuộc hành trình của tôi với ĐT Trung Quốc sẽ kết thúc. Suốt khoảng thời gian qua, tôi thấy thật vinh dự khi được dẫn dắt ĐT Trung Quốc. Tôi luôn cố gắng hết sức để giúp các cầu thủ tiến bộ. Bản thân tôi nghĩ rằng mình đã làm được một điều gì đó cho đội bóng này. Tôi ước rằng tôi có thể kết thúc cuộc hành trình này theo một cách tốt hơn”.

Solskjaer cân nhắc chọn Pogba làm đội trưởng M.U

Chú thích ảnh

Trả lời họp báo trước trận gặp Arsenal ở vòng 4 FA Cup, HLV Solskjaer bóng gió khả năng chọn Paul Pogba làm đội trưởng M.U trong bối cảnh Antonio Valencia không còn thi đấu thường xuyên. “Tôi biết cậu ấy từ trước. Pogba thực sự là một thủ lĩnh. Cậu ấy là ngôi sao, có thể tạo ảnh hưởng đến mọi người. Paul quan tâm đến mọi người và muốn thành công. Cậu ấy biết rằng mình không thể tự làm được điều đó. Bóng đá là một trò chơi tập thể và cậu ấy là người mang lại nhiều điều tốt đẹp khi cậu ấy thực sự tận hưởng trận đấu”, Solskjaer chia sẻ.

Hồi đầu mùa, Pogba đã 2 lần đeo băng thủ quân của M.U ở các trận đấu với Leicester và Brighton. Tuy nhiên về sau Pogba đã bị HLV Mourinho phạt, tước băng thủ quân do mâu thuẫn giữa 2 người.

Messi hẹn ngày trở lại ĐT Argentina

Chú thích ảnh

Kể từ thất bại 3-4 trước tuyển Pháp ở World Cup 2018, Lionel Messi chưa trở lại ĐTQG Argentina. Ban đầu, rộ thông tin Messi dự tính giã từ đội tuyển. Tuy nhiên, điều CĐV Argentina lo lắng đã không xảy ra. Theo các nguồn tin, Messi đã chuẩn bị cho ngày trở lại với Argentina. Chính xác là vào ngày 22/3, ở trận giao hữu với Venezuela, Messi sẽ lại khoác trên mình chiếc áo sọc xanh trắng.

HLV Lionel Scaloni khi được hỏi về thông tin này cho biết ông “có linh cảm tốt”: “Chúng tôi sẽ liên lạc với Leo trước khi chốt danh sách cho trận đấu vào tháng 3 tới. Chúng tôi sẽ nói chuyện vào thời điểm thích hợp. Chúng tôi tất nhiên muốn cậu ấy trở lại. Tôi có linh cảm tốt về chuyện này”.

Bayern Munich chiêu mộ tài năng trẻ người Mỹ

Chú thích ảnh

Bayern Munich xác nhận đã chính thức chiêu mộ cầu thủ Chris Richards từ CLB FC Dallas. Mức phí Bayern bỏ ra cho thương vụ này vào khoảng 1,5 triệu USD. Richards đã gia nhập Bayern theo dạng cho mượn vào mùa Hè năm ngoái và chơi cho đội U19 của Hùm xám, ghi 2 bàn sau 21 lần ra sân thi đấu. Phong độ ấn tượng của cầu thủ 18 tuổi thuyết phục Bayern mua đứt anh. Jochen Sauer, người đứng đầu học viện trẻ của Bayern, nói: “Chris đã có màn giới thiệu ấn tượng về bản thân trong nửa năm qua, và chúng tôi tin rằng anh ấy sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa tại Bayern”.

Australian Open: Hiện tượng Hy Lạp dừng bước, Nadal thẳng tiến vào chung kết

Chú thích ảnh

Rafael Nadal phải đối đầu “hiện tượng” Stefanos Tsitsipas ở bán kết Australian Open 2019. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu diễn ra dễ dàng với Nadal hơn anh tưởng. Việc liên tục thi đấu những trận kéo dài từ 4-5 set ở những vòng trước khiến Stefanos Tsitsipas không thể chơi xuất sắc trước Rafael Nadal. Tay vợt trẻ để thua sau 3 set đấu với tỷ số 6-2, 6-4 và 6-0. Đối thủ của Nadal ở trận chung kết là tay vợt giành chiến thắng trong cặp đấu bán kết Novak Djokovic- Lucas Pouille.

Ở nội dung đơn nữ, 2 cái tên xuất sắc nhất giành vé vào chơi trận chung kết đã lộ diện. Người đầu tiên là Naomi Osaka. Tay vợt trẻ người Nhật Bản đã xuất sắc vượt qua đàn chị Karoline Pliskova với tỉ số 2-1 (6-2, 4-6, 6-4). Cái tên còn lại là Petra Kvitova. Tay vợt người Cộng hòa Séc đã đánh bại Danielle Collins với tỉ số 2-0 (7-6, 6-0).

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm