CẬP NHẬT tối 24/10: Cầu thủ Chelsea 'đâm lén' Conte. Balotelli: 'Thích Real nhưng đến Barca... cũng được'

24/10/2017 18:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam rơi vào bảng khó ở VCK U23 châu Á 2018, Maradona bất ngờ thân thiết với Messi; Lovren xóa tên Liverpool vì giận Klopp... là những tin tức đáng chú ý khác trong tối 24/10.

 

Bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2018: Việt Nam rơi vào bảng khó

Chú thích ảnh
Thử thách quá lớn cho Công Phượng và đồng đội

Vào chiều nay đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết U23 châu Á 2018. Dù tránh được Nhật Bản, Thái Lan hay chủ nhà Trung Quốc nhưng kết quả bốc thăm đưa U23 Việt Nam vào bảng D cùng Hàn Quốc, Australia, Syria. Đây là thử thách thực sự cho tân HLV Park Hang Seo và các học trò.

Bảng A: Trung Quốc, Qatar, Uzbekistan, Oman
Bảng B: Nhật Bản, Triều Tiên, Thái Lan, Palestine
Bảng C: Iraq, Jordan, Saudi Arabia, Malaysia
Bảng D: Hàn Quốc, Australia, Syria, Việt Nam

'U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó, có thể gây bất ngờ với HLV Park Hang Seo'

'U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó, có thể gây bất ngờ với HLV Park Hang Seo'

Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam rơi vào bảng D với các đối thủ là U23 Hàn Quốc, Australia, Syria. Theo đánh giá của chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, đây là bảng đấu khó dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cầu thủ Chelsea 'đâm lén' Conte

Chú thích ảnh
Steve Holland (phải) hiện làm trợ lý cho HLV Gareth Southgate ở tuyển Anh

Trong 4 trận gần nhất, Chelsea để thua Man City, Crystal Palace trước khi bị Roma cầm hòa trên sân nhà. Họ chỉ mới gượng dậy bằng chiến thắng 4-2 trước Watford ở Premier League cuối tuần qua. Nhưng có vẻ như chỉ chiến thắng đó chưa đủ để xua tan bầu không khí chán chường ở phòng thay đồ CLB.

Theo tiết lộ mới nhất từ tờ báo lá cải nổi tiếng của nước Anh là The Sun, cầu thủ Chelsea không hài lòng với cách huấn luyện của Chelsea bởi số ca chấn thương ngày càng tăng. Thay vì phàn nàn trực tiếp với Conte, họ tâm sự điều này với cựu trợ lý Steve Holland. Trong những tin nhắn được gửi cho ông Holland, cầu thủ Chelsea cho biết họ nhớ ông, mong mỏi ông trở lại làm việc ở đội bóng.

Holland có thời gian dài gắn bó với Chelsea trong vai trò trợ lý HLV. Ông rời Chelsea hồi mùa Hè để làm trợ lý cho HLV tuyển Anh Gareth Southgate sau khi Conte đưa Davide Mazzotta về Stamford Bridge để thay thế vị trí của ông.

Bất bình với Klopp, Lovren xóa tên Liverpool khỏi trang cá nhân

Chú thích ảnh

Dejan Lovren đã khiến người hâm mộ Liverpool vô cùng bất ngờ khi xóa tên đội bóng khỏi phần tiểu sử của anh trên Instagram. Phản ứng này xảy ra ngay khi Lovren bị HLV Juergen Klopp chỉ trích sau trận thua 1-4 của Liverpool trước Tottenham.

Lovren đã mắc lỗi dẫn tới 2 bàn thua đầu tiên của Liverpool. Anh bị thay ra ở phút thứ 31, nhường chỗ cho Alex Oxlade-Chamberlain. Sau trận đấu, ông Klopp chia sẻ với phóng viên Sky Sports: "Tottenham đá quá hay nhưng chúng tôi đã giúp cho mọi thứ trở nên dễ dàng với họ. Bàn thắng đầu tiên giống như đem biếu. Liverpool đã phòng ngự rất, rất tệ".

Klopp còn khiến Lovren đau lòng hơn khi tuyên bố: "Nếu là tôi trong tình huống đó, Harry Kane đừng hòng lấy được bóng".

Balotelli muốn đến Liga

Chú thích ảnh

Rời Liverpool sau quãng thời gian sa sút phong độ, Mario Balotelli đã tìm lại được mình trong màu áo Nice. Ngay mùa đầu tiên đầu quân cho đội bóng Pháp, Balotelli đã gây ấn tượng với 17 bàn trong 28 trận. Mùa này, chân sút 27 tuổi tiếp tục có được hiệu suất cao với 7 bàn trong 9 trận.

Phong độ lên cao khiến Balotelli mơ tới việc chinh phục những đấu trường cạnh tranh hơn. Nơi tiền đạo người Italy hướng đến là Liga, với hai đội bóng hùng mạnh Real Madrid và Barcelona. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Marca, Balotelli đã thể hiện mong muốn được đầu quân cho 1 trong 2 đội bóng này. Anh nói: "Tôi thích Real Madrid nhưng nếu Barceloa gọi tôi thì tôi sẽ vui đến phát khóc".

Maradona bất ngờ thân thiện với Messi

Chú thích ảnh

Tại lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA ở London đêm qua đã xuất hiện một khoảnh khắc thực sự đặc biệt. Đó là cái ôm đầy thân thiện mà huyền thoại Diego Maradona dành cho Lionel Messi trước khi lễ trao giải diễn ra. Hành động này phần nào xua tan những hiềm khích bấy lâu giữa hai huyền thoại của bóng đá Argentina.

Maradona nổi tiếng với những phát ngôn công kích Messi mỗi lần ngôi sao Barca trở về khoác áo ĐTQG. Maradona thậm chí từng chê Messi "thiếu cá tính", "không có bản lĩnh để làm một thủ quân".

Man City bất bại như Arsenal? Không đơn giản

Man City bất bại như Arsenal? Không đơn giản

Cho đến lúc này, Man City là đội bóng bất bại duy nhất ở Premier League, với phong độ cực kỳ thuyết phục. Mặt khác, rất khó để thầy trò Pep Guardiola hướng đến thành tích bất bại của Arsenal mùa 2003-04.

Neymar làm hòa với Chủ tịch Barca

Chú thích ảnh

Kể từ khi Neymar rời Barca sang PSG, mối quan hệ của anh với Chủ tịch Josep Maria Bartomeu hoàn toàn đổ vỡ. Cả hai không ngừng công kích nhau trong các cuộc phỏng vấn với báo chí. Thậm chí, hai bên còn đâm đơn kiện nhau ra tòa vì những rắc rối liên quan tới tiền thưởng trong hợp đồng đã ký trước đó. Tuy nhiên, Neymar khẳng định anh và ông Bartomeu đã xóa bỏ mâu thuẫn khi lần đầu gặp lại ở lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA ở London đêm qua. "Tôi đã trò chuyện bình thường với Bartomeu", Neymar khẳng định.

Bên cạnh đó, tiền đạo Brazil cũng gửi lời chúc mừng tới Ronaldo, cầu thủ đã vượt qua anh và Messi để giành chiến thắng ở hạng mục cao nhất. "Tôi chúc mừng Ronaldo, anh ấy xứng đáng có được danh hiệu đó với những gì đã làm được trong năm qua. Ronaldo là người đáng được tôn trọng và cùng với Messi, họ là hai ngôi sao đẳng cấp của bóng đá thế giới. Tôi hạnh phúc khi lọt vào Top 3".

K.Đ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm