CẬP NHẬT tối 24/12: Draxler chính thức sang PSG. Man United bị tố đã đánh mất truyền thống

24/12/2016 19:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Julian Draxler sang PSG, Diego Costa thích xô xát với Ramos và Pepe, tiết lộ về bản hợp đồng nhanh nhất lịch sử Real Madrid là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 24/12.

CHÍNH THỨC: Julian Draxler sang PSG 


Julian Draxler đã chính thức sang PSG

CLB VfL Wolfsburg đã thông báo rằng tiền vệ Julian Draxler đã chính thức sang PSG để kiểm tra y tế và kí hợp đồng. Cầu thủ 23 tuổi đã đạt được thỏa thuận với PSG về bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Bức ảnh Draxler cầm chiếc áo số 23 của PSG mang tên anh cùng với Patrick Kluivert cũng đã tràn ngập trên mạng xã hội Twitter. Số tiền mà PSG bỏ ra cho thương vụ này là 38 triệu bảng. Tiền vệ người Đức chuyển sang VfL Wolfsburg vào mùa Hè năm ngoái từ Schalke. Tại đây, anh đã ghi 5 bàn trong 34 lần ra sân ở Bundesliga. Arsenal đã theo đuổi Draxler nhưng cuối cùng, họ đã để vuột cầu thủ này vào tay PSG. 

Mascherano: “Trung Quốc đã trở thành lựa chọn cho các cầu thủ hàng đầu” 


Javier Mascherano thừa nhận sức hút của bóng đá Trung Quốc

Tiền vệ của Barca, Javier Mascherano cho rằng lúc này Trung Quốc đã trở thành điểm đến cho những cầu thủ hàng đầu trên thế giới: “Bóng đá Trung Quốc đã phát triển mạnh trong những năm qua bằng cách chiêu mộ những cầu thủ đáng chú ý. Chúng ta đã thấy được điều đó và có lẽ xu hướng này sẽ còn tiếp tục. Có những người quyết định sang Trung Quốc vì lí do cá nhân hay chuyên nghiệp. Nhưng rõ ràng, bây giờ chơi bóng ở Trung Quốc là một lựa chọn. Cách đây 2 hoặc 3 năm, nơi này không được chú ý, nhưng giờ thì khác”. Cầu thủ mới nhất chuyển sang Trung Quốc chơi bóng là tiền vệ Oscar (Brazil). Anh đã rời Chelsea để đầu quân cho CLB Shanghai SIPG và hưởng mức lương 400 nghìn bảng/tuần.

Diego Costa thừa nhận thích xô xát với Ramos và Pepe 


Diego Costa thường xung đột với Pepe và Sergio Ramos ở derby Madrid

Những trận chiến với Sergio Ramos và Pepe ở các trận derby Madrid chính là kỷ niệm đáng nhớ nhất của Diego Costa trong khoảng thời gian chơi bóng tại La Liga. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã gia nhập Atletico Madrid vào năm 2007 và trải qua nhiều trận derby máu lửa với Real Madrid, trước khi sang Chelsea vào năm 2014. “Tôi thích những trận đấu gặp Real Madrid và cơ hội đối mặt với Ramos và Pepe. Đó là một trận chiến tuyệt vời, nơi mà chúng tôi thường cãi cọ và xung đột với nhau. Tôi cũng đảm bảo Ramos và Pepe cũng thích những trận đấu đó vì lí do tương tự. Chúng tôi bước ra sân thi đấu và biết rằng trận đấu sẽ rất quyết liệt, nhưng điều quan trọng chính là lòng trung thành với đội bóng của mình. Họ và cả tôi đều có lúc tỏ ra quá khích, nhưng đó là do lòng trung thành với đội bóng”, Diego Costa chia sẻ.

Fabio Capello: “Nhờ Roy Hodgson mà Real Madrid có bản hợp đồng nhanh nhất trong lịch sử”


Roberto Carlos đã bị Roy Hodgson đẩy khỏi Inter

Cựu HLV Real Madrid Fabio Capello mới đây đã tiết lộ bí mật về việc Real Madrid chiêu mộ Roberto Carlos vào năm 1996. Danh thủ người Brazil đã chơi bóng 11 năm ở Real Madrid và được xem là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Ông Capello từng có 2 nhiệm kỳ dẫn dắt Real Madrid (1996-1997 và 2006-2007) cho biết: “Ngay sau khi tôi gia nhập Real Madrid, một người đại diện nói rằng Inter đang rao bán Roberto Carlos. Tôi không thể tin được điều đó. Tôi nhận được báo cáo rằng Roberto Carlos đang khó chịu với Roy Hodgson. Tôi đã gửi fax, nói chuyện với chủ tịch Real Madrid và ngày kế tiếp, chúng tôi đã kí hợp đồng với Roberto Carlos. Đó có thể là bản hợp đồng nhanh nhất trong lịch sử”. Sở dĩ Roy Hodgson muốn tống cổ Roberto Carlos bởi cầu thủ này không chịu tuân theo chỉ đạo của ông. Roberto Carlos sau này tiết lộ: “Đó là một thảm họa. Tôi cần phải được chơi tự do nhưng Hodgson cấm tôi không được băng qua vạch giữa sân”. 

David Moyes: “Man United đã đánh mất truyền thống của mình”


David Moyes chê Man United đánh mất truyền thống

Cựu HLV của Man United, David Moyes cho rằng “Quỷ đỏ” đã đánh mất truyền thống của mình. HLV 53 tuổi này đã dẫn dắt Man United được 10 tháng sau khi được bổ nhiệm để thay thế Sir Alex. Sau khi sa thải Moyes vào tháng 4/2014, Man United đã bổ nhiệm HLV người Hà Lan Louis van Gaal và vào mùa Hè này, Jose Mourinho đã tiếp quản “ghế nóng” ở Old Trafford. “Man United là một CLB có truyền thống tuyệt vời là chỉ dùng những HLV xuất xứ ở Vương quốc Anh. Nhưng giờ thì điều đó đã mất đi. Ngoài ra, trước đây Man United không chạy đua với các CLB khác để mua cầu thủ đắt tiền một cách vô tội vạ. Đội bóng luôn chi tiêu hợp lý nhưng lúc này, tôi có thể nói là Man United đã đánh mất điều đó”, David Moyes phát biểu.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm