CẬP NHẬT tối 2/3: Mourinho chọn phương án B sau Griezmann. Chính Messi khiến Enrique phải rời Barca

02/03/2017 19:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho chọn phương án B sau Antoine Griezmann. Chính Messi khiến Luis Enrique phải rời Barca. Đó là những tin nổi bật tối 2/3/2017.

Mourinho chọn phương án B sau Antoine Griezmann


Mục tiêu mua sắm số 1 của Jose Mourinho cho vị trí trung phong của Man United mùa tới vẫn là Antoine Griezmann của Atletico Madrid. HLV Bồ Đào Nha muốn Paul Pogba giúp thuyết phục Griezmann tới Old Trafford. Phí giải phóng hợp đồng của Griezmann là 85 triệu bảng. Nhưng trong trường hợp vụ này đổ bể, Mourinho chọn Harry Kane làm phương án B và ông sẵn sàng mua tiền đạo của Tottenham với giá 80 triệu bảng. Cả Griezmann lẫn Kane đều cho biết họ cảm thấy hài lòng ở đội bóng hiện tại.

Tiết lộ: Chính Messi khiến Luis Enrique phải rời Barca


Theo StarSport thì Lionel Messi được coi là nguyên nhân đằng sau quyết định ra đi vào cuối mùa của Luis Enrique ở Barca. HLV xứ Andalusia đã tuyên bố ông sẽ không còn dẫn dắt Barca nữa sau mùa này. Starsport cho biết Messi tỏ ra thất vọng và không hài lòng với phong cách huấn luyện của Luis Enrique và sau thảm bại 0-4 trước PSG, siêu sao Argentina được cho là đã quyết định tỏ thái độ cứng rắn hơn nữa nhằm loại bỏ HLV 46 tuổi. Theo đó, Starsport dẫn tin cho  biết Messi nói với các quan chức Barca là anh sẽ sang Trung Quốc chơi bóng trừ khi Enrique ra đi.

Man City ấn định giá bán Sergio Aguero


Tương lai của Sergio Aguero vẫn là dấu hỏi khi những tin đồn liên hệ anh với các đội bóng hàng đầu không ngừng xuất hiện. Truyền thông Anh quốc cho biết Man City đã ấn định giá chuyển nhượng tiền đạo ngôi sao người Argentina là 90 triệu euro. Trong số những đội bóng theo đuổi Aguero có Real Madrid, Barca, Atletico Madrid, Inter Milan và cả Juventus. Sự xuất hiện đầy ấn tượng của tài năng trẻ Gabriel Jesus khiến vị trí của Aguero ở Man City lung lay dù hiện tại Guardiola cần anh vì Jesus chấn thương dài hạn.

Chelsea mở đàm phán để giữ chân Conte gấp


Trước những tin đồn Inter Milan muốn đưa Antonio Conte trở lại Serie A, chào mời ông với mức lương 10 triệu bảng/mùa và cấp cho ông rất nhiều tiền mua sắm, Chelsea được cho là chuẩn bị mở đàm phán với người đại diện của HLV Italy nhằm giữ chân ông ở lại Stamford Bridge lâu dài. Hợp đồng hiện tại của Conte còn hạn tới tháng 6/2019 và ông lĩnh lương 6,5 triệu bảng/mùa, thấp hơn tất cả những Mourinho, Wenger, Guardiola. Dự kiến, Chelsea không chỉ gia hạn hợp đồng sớm với Conte mà còn tăng lương mạnh cho ông.

Antonio Conte nhắm mua bộ đôi Monaco


Thomas Lemar

Sidibe

Báo Anh cho biết bộ đôi Djibril Sidibe và Thomas Lemar của Monaco đang được Antonio Conte đưa vào danh sách mua sắm của ông cho Chelsea Hè này. Sidibe 24 tuổi, đã 6 lần khoác áo tuyển Pháp và được so sánh với hậu vệ huyền thoại của Brazil Marcos Cafu. Trong khi đó Lemar đá tiền vệ, 21 tuổi, được khá nhiều đội bóng hàng đầu theo đuổi. Monaco định giá anh tới 30 triệu bảng dù họ chỉ mất 3,4 triệu bảng đưa anh về sân Louis II.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm