CẬP NHẬT tối 23/7: Mourinho nhận ‘tối hậu thư’ và đã chốt vị trí hậu trái. Chủ tịch Bayern lên tiếng về Oezil

23/07/2018 17:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho nhận ‘tối hậu thư’ và đã chốt vị trí hậu trái. Chủ tịch Bayern Munich lên tiếng về Oezil. Đó là những tin nổi bật tối 23/7/2018.

Mourinho nhận “tối hậu thư”

Chú thích ảnh

Phó Chủ tịch điều hành của M.U Ed Woodward nói với Mourinho rằng muốn mua một trung vệ mới thì ông phải bán đi một trong các trung vệ hiện nay. Mourinho từ lâu đã xác định M.U cần mua một trung vệ mới. Không phải vì ông thiếu người đá trung vệ mà chất lượng của các trung vệ hiện có không làm ông yên tâm. Nhưng trong lúc cuộc săn tìm trung vệ mới của M.U vẫn chưa đi đến đâu thì Mourinho lại được thông báo rằng trước hết ông phải bán bớt một trong số những trung vệ hiện tại như Chris Smalling, Marcos Rojo, Phil Jones, Victor Lindelof hoặc Eric Bailly thì mới có thể mua trung vệ mới.

Chủ tịch Bayern Munich vui mừng vì Oezil rời ĐTQG

Chú thích ảnh

Chủ tịch Bayern Munich Uli Hoeness tỏ ra vui mừng sau khi biết tin Mesut Oezil tuyên bố từ giã ĐTQG Đức. Oezil lí giải nguyên nhân khiến anh quyết định rời tuyển Đức là do cảm thấy mình không được tôn trọng và bị phân biệt đối xử vì nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ của mình.

CẬP NHẬT sáng 23/7: M.U hòa bạc nhược, Liverpool thua ngược Dortmund, Oezil từ giã tuyển Đức

CẬP NHẬT sáng 23/7: M.U hòa bạc nhược, Liverpool thua ngược Dortmund, Oezil từ giã tuyển Đức

M.U hòa bạc nhược, Liverpool thua ngược Dortmund, Oezil từ giã tuyển Đức... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 23/7.

Đối tượng bị Oezil nhắm đến và chỉ trích nhiều nhất là Chủ tịch LĐBĐ Đức Grindel. Trong khi đó ông Hoeness lại bình phẩm rằng: “Oezil bao năm rồi chơi có ra gì đầu. Lần cuối cùng anh ta chiến thắng trong một pha tắc bóng là trước World Cup 2014”.

Mourinho cuối cùng đã chốt xong vị trí hậu vệ trái

Chú thích ảnh

Theo báo Anh, Jose Mourinho đã quyết định sẽ chỉ mua hậu vệ trái với mức giá chấp nhận được. Cầu thủ được liên hệ với M.U nhiều nhất thời gian qua cho vị trí này là Alex Sandro nhưng Juventus nhất quyết đòi ít nhất 50 triệu bảng mới bán mà M.U không chịu trả đến giá này. Có vẻ như Mourinho vẫn chưa hoàn toàn mất niềm tin ở những lựa chọn sẵn có như Luke Shaw, Ashley Young nên ông được cho là sẵn sàng tiếp tục sử dụng các cầu thủ này cho vị trí hậu vệ trái nếu không thể mua được Alex Sandro với giá dưới 50 triệu bảng.

Chelsea có thể chấp nhận đề nghị của Barca

Chú thích ảnh

Theo báo Anh, Chelsea đang cân nhắc chấp nhận đề nghị hỏi mua Willian với giá 65 triệu bảng của Barca. M.U cũng được liên hệ với Willian nhưng đến lúc này Quỷ Đỏ vẫn chưa đưa ra đề nghị chính thức nào còn Chelsea cũng không muốn bán Willian cho M.U vì M.U là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ ở Premier League. Chelses muốn dứt điểm vụ Willian để còn tập trung vào các vụ khác trong đó có các vụ chiêu mộ cặp đôi Higuain và Rugani từ Juventus cũng như mua tiền vệ Golovin của CSKA Moskva.

Juventus đã có giải pháp thay thế Pjanic, Alex Sandro

Juve đã rất sẵn sàng với các giải pháp thay thế Miralem Pjanic và Alex Sandro nếu hai cầu thủ này ra đi trong thời gian tới đây. Miralem Pjanic đang là mục tiêu theo đuổi của Barca, Chelsea, Man City trong đó Man City được cho là muốn chiêu mộ tiền vệ người Bosnia nhất. 80 triệu euro là giá chuyển nhượng tối thiểu của Pjanic mà Juventus được cho là đã ấn định và rất có thể trong những ngày tới đây một trong các đội bóng trên sẽ gửi đề nghị chuyển nhượng chính thức tới Juve.

Pjanic đã chơi 2 mùa cho Juve và gia nhập Juve từ AS Roma với giá chỉ 30 triệu euro. Giải pháp thay thế Pjanic là tiền vệ trung tâm Adrien Rabiot của PSG. Nếu Alex Sandro ra đi (M.U và PSG được liên hệ), Juve đã nhắm sẵn Alex Telles thay thế. Hậu vệ của FC Porto được Juve ra giá hỏi mua ban đầu là 30 triệu euro trong khi Juve đòi cỡ 60 triệu euro mới bán Alex Sandro.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm