CẬP NHẬT tối 2/2: Frank Lampard tuyên bố giải nghệ, Man United tái lập kỷ lục buồn sau 22 năm

02/02/2017 19:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Frank Lampard chính thức giải nghệ,Man United tái lập kỷ lục buồn sau 22 năm và Peter Crouch cán mốc 100 bàn tại Premier League... Là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 2/2.

Frank Lampard chính thức giải nghệ

Cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ, huyền thoại của Chelsea, Frank Lampard đã tuyên bố trên trang facebook cá nhân rằng anh quyết định giải nghệ ở tuổi 38.


Một đoạn thông báo trên trang cá nhân của Lampard

Cụ thể, cựu tiền vệ của Chelsea và ĐT Anh chia sẻ: "Sau 21 năm tuyệt vời, tôi đã quyết định đây là thời điểm thích hợp đã giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Tôi vẫn đang nhận được một số đề nghị thú vị để chơi bóng ở nước ngoài nhưng ở tuổi 38, tôi cảm thấy bây giờ là thời gian để bước sang một chương mới của cuộc đời. Tôi vô cùng tự hào với những danh hiệu đã đạt được. Tôi đã có hơn 100 lần ra sân cho ĐTQG và ghi được hơn 300 bàn thắng trong sự nghiệp".

Sau 21 năm thi đấu đỉnh cao, Frank Lampard đã giành được rất nhiều danh hiệu bao gồm 3 Premier League, 4 FA Cup, 2 League Cup, 1 Champions League, 1 Europa League. Giờ đây, huyền thoại của Chelsea có thể nghỉ ngơi và bắt đầu nghĩ về công tác huấn luyện giống như Steven Gerrard của Liverpool.

Man United tái lập kỷ lục buồn sau 22 năm

Man United vừa để Hull City cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà Old Trafford. Thành tích này đã khiến thầy trò HLV Jose Mourinho tái hiện thành tích buồn ở mùa giải 1994/1995. Cụ thể theo thống kê của Opta, đây là lần đầu tiên sau 22 năm, Quỷ đỏ không thể giành chiến thắng trên sân nhà trước 2 CLB mới lên hạng tại Premier League. Trước đó, Man United đã không thể đánh bại Burnley trên sân Old Trafford trong giai đoạn lượt đi của mùa giải.

 
Thống kê của Opta về thành tích của Man United

Trong mùa bóng 1994/95, Man United không thể giành chiến thắng trước 2 CLB Forest và Leicester City. Không chỉ tái hiện thành tích đáng buồn trên, Quỷ đỏ còn có một thống kê đáng xấu hổ khác khi trong tổng cộng 85 cú dứt điểm trên sân nhà khi đối đầu với 3 CLB mới thăng hạng, họ mới chỉ 2 lần đưa được bóng vào lưới. Hiện Man United vẫn đang dậm chân ở vị trí thứ 6, kém top 4 4 điểm và kém đội đầu bảng Chelsea 14 điểm.

Peter Crouch cán mốc 100 bàn tại Premier League

Ở tuổi 36, tiền đạo Peter Crouch đã chạm đến một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi trở thành cầu thủ thứ 26 ghi được 100 bàn tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Bàn thắng lịch sử của tiền đạo người Anh đến trong trận đấu giữa Stoke và Everton rạng sáng nay. Ngay sau khi ghi bàn, Crouch đã có một màn ăn mừng kiểu "robot" vô cùng thú vị.


Bàn thắng thứ 100 và màn ăn mừng của Peter Crouch

Trong sự nghiệp của mình, Peter Crouch đã từng khoác áo Aston Villa, Southampton, Liverpool, Portsmouth và Tottenham Hotspur. Tiền đạo người Anh đang có phong độ ấn tượng thời gian gần đây khi ghi được 4 bàn trong 5 trận gần nhất ở Premier League. Peter Crouch dự tính sẽ còn thi đấu thêm một năm nữa khi anh vừa gia hạn hợp đồng với CLB Stoke City.

Hazard: "Man United và Arsenal là những đối thủ cạnh tranh chức vô địch cùng Chelsea"

Trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sport, tiền vệ Eden Hazard nhận định Man United và Arsenal là 2 đối thủ lớn nhất của Chelsea trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League. Phát biểu này của Hazard đã khiến rất nhiều người bất ngờ khi hiện tại, Pháo thủ đang đứng thứ 3 sau khi để thua Watford với tỷ số 1-2 còn Man United đang ở vị trí thứ 6 sau khi bị Hull City cầm hòa trên sân nhà sau vòng 23 Premier League.


Hazard đánh giá cao sức mạnh của Arsenal và Man United

"Tôi nghĩ rằng Man United và Arsenal là 2 đối thủ lớn nhất của Chelsea trong cuộc đua vô địch. Man United có một khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng giờ đây họ đang có phong độ rất cao. Họ có một HLV giỏi và một đội hình giàu chiều sâu. Tôi nghĩ rằng họ sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 hoặc thứ 3", Hazard chia sẻ. "Tottenham cũng rất đáng gờm. Chúng tôi đã để thua họ nhưng với tôi, Man United và Arsenal mới là mối lo thật sự. Họ là những đội bóng giàu kinh nghiệm. Đó là quan điểm của tôi".

Thomas Muller ám chỉ chiến thuật của Carlo Ancelotti có vấn đề

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Thomas Muller đã có những phát biểu nhằm ám chỉ lối chơi hiện tại của Bayern Munich đang có vấn đề. Tiền đạo người Đức cho rằng phong độ tệ hại của anh trong mùa giải này một phần đến từ lối chơi tấn công không thuyết phục của "Hùm xám" và đã kêu gọi CLB phải cải thiện màn trình diễn của họ.


Muller mới chỉ ghi được một bàn tại Bundesliga

"Thống kê ghi bàn của tôi mùa này không giống trong những năm gần đây. Khi đội bóng không thể hiện được lối chơi tấn công hợp lý, điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tôi vì tôi không phải một mẫu cầu thủ cá nhân", Muller trả lời ESPN. "Tôi không thể lấy bóng từ giữa sân rồi đi bóng qua 6 cầu thủ để ghi bàn. Khi việc chọn vị trí và chuyền bóng có vấn đề, Bayern sẽ có một trận đấu khó khăn".

Nhiều ý kiến cho rằng việc HLV Ancelotti vẫn đang làm quen với môi trường Bundesliga đã dẫn đến màn trình diễn kém ấn tượng của Bayern trong mùa giải này. Tuy nhiên, Muller cho rằng lời giải thích đó là quá đơn giản.

"Tôi không nghĩ đó là vấn đề. Mọi người cần phải nhìn vào gương và nghĩ xem vì sao mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện. Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề của cả đội bóng chứ không phải do vấn đề cá nhân. Chúng tôi cần phải tìm giải pháp để đội bóng trở nên tốt hơn", Muller nói thêm.

Aubameyang bị giám đốc thể thao Dortmund "nắn gân"

Mới đây trong một cuộc phỏng vấn với RMC, tiền đạo Aubameyang đã bóng gió về tương lai của mình sau khi mùa giải 2016/2017 kết thúc. Cụ thể, cầu thủ người Gabon nói rằng anh vẫn đang "hạnh phúc" tại Dortmund nhưng không dám chắc sẽ ở lại CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Aubameyang thừa nhận đang cân nhắc việc ra đi để phát triển tài năng và Real Madrid có thể là bến đỗ tiếp theo của anh.

Ngay sau buổi phỏng vấn đó, giám đốc thể thao của Borussia Dortmund, ông Michael Zorc đã lên tiếng yêu cầu tiền đạo 27 tuổi nên tập trung vào phần còn lại của mùa giải thay vì phát biểu về những tin đồn chuyển nhượng.


Michael Zorc đã có một buổi nói chuyện riêng với Aubameyang


"Chúng tôi đã có một buổi nói chuyện ngắn với nhau và tôi đã đề nghị cậu ấy nói ít lại về kỳ chuyển nhượng mùa hè để tập trung vào cuộc đua giành vé Champions League mùa tới".

"Aubameyang hiểu điều đó. Chúng tôi có mối quan hệ tốt với nhau nhưng phải giữ nó bên trong. Việc cần làm là để truyền thông thấy rằng chúng tôi đang tập trung vào khía cạnh chuyên môn", Zorc chia sẻ trên Reviersport.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm