CẬP NHẬT tối 21/2: Việt Nam hòa Thái Lan, M.U được tiếp thêm động lực theo đuổi Koulibaly, Sarri còn 3 trận để giữ ghế

21/02/2019 18:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Việt Nam hòa Thái Lan. M.U được tiếp thêm động lực theo đuổi Koulibaly, Sarri còn 3 trận để giữ ghế... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 21/2.

 

U22 Việt Nam quyết nhất bảng A, dù phải đá bán kết nắng nóng

U22 Việt Nam quyết nhất bảng A, dù phải đá bán kết nắng nóng

Cho dù phải đá bán kết dưới thời tiết nắng nóng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn quả quyết rằng U22 Việt Nam sẽ giành một kết quả thuận lợi trước U22 Thái Lan để đứng đầu bảng A. 

 

U22 Việt Nam kết thúc vòng bảng với ngôi đầu

Chú thích ảnh

Ở lượt trận cuối vòng bảng, U22 Việt Nam đã hòa U22 Thái Lan với tỷ số 0-0. Đội bóng của chúng ta đã thi đấu có phần lấn lướt so với đối thủ, tạo được nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút đã bất lực trong việc chọc thủng lưới "Những chú voi chiến".

Với kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã dẫn đầu bảng A với 7 điểm, bằng Thái Lan nhưng hơn hiệu số bàn thắng.

Vòng bán kết, U22 Việt Nam sẽ chạm trán với đội đứng nhì bảng B. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 24/2.

Clip U22 Việt Nam 0-0 U22 Thái Lan

Sarri chỉ còn 3 trận để giữ ghế

Chú thích ảnh

Tờ Goal đưa tin HLV Maurizio Sarri chỉ còn 3 trận để cứu lấy chiếc ghế của mình. Thời gian qua, chiến lược gia người Italy đã có chuỗi trận rất bết bát cùng Chelsea, trong đó có trận thua 0-6 trước Man City ở Premier League và thua 0-2 trước M.U ở FA Cup. Các CĐV đã phản đối lối đá của ông khi liên tục hô vang khẩu hiệu “Biến đi Sarri-Ball” trên khán đài. Và chủ tịch Roman Abramovich biết mình cần phải sớm hành động.

Theo nguồn tin trên, 3 trận quan trọng mà Sarri phải quan tâm trong thời gian tới là trận lượt về Europa League gặp Malmo (22/2), trận chung kết League Cup gặp Man City (24/2) và trận đấu với Tottenham ở Premier League (28/2).

Còn trong trường hợp Sarri bị sa thải, những ứng cử viên lên thay ông gồm có Laurent Blanc, Zinedine Zidane và Frank Lampard v.v…

Arsenal có thể sa thải Emery vì Oezil

Chú thích ảnh

Tiền vệ Mesut Oezil đã không nhận được sự ủng hộ dưới thời HLV Unai Emery. Anh liên tục phải ngồi dự bị vì chấn thương và cả lý do chiến thuật.

Nhưng mới đây, chuyên gia Sky Sports, Steve McMahon, đã cảnh báo HLV Emery phải tận dụng tối đa tài năng của cầu thủ người Đức bằng không sẽ có nguy cơ bị sa thải giống như Jose Mourinho tại M.U.

"Khi bạn có những cầu thủ đẳng cấp thế giới, bạn phải tận dụng và tìm cách khai thác những gì tốt nhất của cầu thủ đó”, McMahon chia sẻ.

“Đó là lý do khiến Jose Mourinho bị sa thải bởi vì ông ấy không tận dụng được những gì tốt nhất của các cầu thủ M.U”.

“Oezil có mức lương 350.000 bảng/tuần, điều đó có nghĩa Emery phải tận dụng cậu ấy. Ông ấy không thể nói rằng vì đó không phải là bản hợp đồng của ông ấy nên không quan tâm. Emery phải đối phó với điều đó”.

Van Dijk muốn trở thành huyền thoại của Liverpool

Chú thích ảnh

Trả lời phỏng vấn với BBC Sport, trung vệ Virgil van Dijk chia sẻ anh muốn được nhớ tới như một huyền thoại Liverpool.

“Tôi muốn trở thành huyền thoại của Liverpool. Tôi muốn đạt được những thành tích tuyệt vời ở đây. Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời, tất cả công cụ và tất cả mọi thứ”, Van Dijk chia sẻ.

“Họ đã làm mọi thứ để đưa tôi về và tôi muốn cống hiến tất cả cho họ. Trước khi bắt đầu tập luyện với CLB, tôi đã đến xem trận đấu với Leicester (tháng 12 năm 2017). Tôi đã ở trong phòng họp và gặp rất nhiều huyền thoại. Họ là những cầu thủ tuyệt vời đã từng chơi cho một CLB tuyệt vời”.

“Khi bạn ở đây, bạn luôn được chào đón vì là một phần của gia đình. Đó là một trong những lý do tôi chắc chắn muốn thi đấu cho Liverpool”.

M.U được tiếp thêm động lực theo đuổi Koulibaly

Chú thích ảnh

Kalidou Koulibaly là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới. Nhưng với việc cầu thủ này đang có phong độ cao, "Quỷ đỏ" sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những CLB hàng đầu châu Âu nếu muốn giành được chữ ký của hậu vệ 27 tuổi.

Nhưng mới đây, người đại diện của Koulibaly, Bruno Satin, tuyên bố thân chủ của ông sẽ loại trừ khả năng gia nhập Juventus và cũng đã nói "không" với PSG.

"Koulibaly đến Juventus ư? Cậu ấy rất thân thiết với Napoli, không chỉ CLB và trên hết là cả thành phố này", ông Satin nói với Radio Kiss Kiss. "Tôi không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ phản bội họ để đến Juventus. Nhưng đừng quên rằng họ là những cầu thủ chuyên nghiệp".

"Nếu bạn có cơ hội để thể hiện trên một sân khấu đẳng cấp hơn, hãy lắng nghe điều đó. Ngay cả khi tôi nhắc lại, cậu ấy rất thân với Napoli".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm