CẬP NHẬT tối 20/5: ‘Salah cần 15 năm để sánh với Ronaldo’. M.U được khuyên bán ngay 3 cầu thủ

20/05/2018 19:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) –  ‘Salah cần đến 15 năm để sánh ngang Ronaldo’, Fellaini quyết đào thoát khỏi M.U, Chủ tịch PSG ám chỉ Neymar có thể ra đi... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 20/5.

Bale sẽ đá chính ở chung kết Champions League

Chú thích ảnh

HLV Zinedine Zidane đã có 2 hành động ngụ ý sẽ để Gareth Bale đá chính trong trận chung kết Champions League. Đầu tiên, ông chọn cầu thủ người xứ Wales trong đội hình ra sân gặp Villarreal đêm qua. Thứ hai, ông đã ca ngợi Bale sau khi chứng kiến anh ghi bàn trong trận đấu này.

“Cậu ấy không bao giờ đầu hàng. Cậu ấy tiếp tục tập luyện chăm chỉ và nếu có gì đó khác biệt thì đó là những bàn thắng cậu ấy ghi được gần đây. Bale đã có một cơ hội tuyệt vời. Cậu ấy hạnh phúc và rất tự tin trên sân”, Zidane ca ngợi Bale.

Chủ tịch PSG ám chỉ Neymar có thể ra đi

Chú thích ảnh

Mới chỉ thi đấu một mùa ở PSG nhưng Neymar đã được đồn đoán là sẽ ra đi trong mùa Hè này. Mặc dù đội bóng thủ đô Paris và chính bản thân cầu thủ người Brazil khẳng định sẽ ở lại nhưng chủ tịch Nasser Al-Khelaifi lại ám chỉ một thương vụ bom tấn có thể xảy ra.

Trong phát biểu mới nhất, ông Al-Khelaifi cho biết: “Không có điều gì hoặc ai lớn hơn CLB, kể cả HLV hay cầu thủ”.

“CLB luôn luôn là điều lớn nhất. Nếu ai đó không chấp nhận hay không hạnh phúc, họ có thể ra đi”.

“Mỗi người đều phải cố gắng hết mình và cống hiến hết sức cho PSG . Kể từ khi chúng tôi đã ở đây chúng tôi đã giành được 19 danh hiệu. Đó là một thành tích lớn. Nhưng chúng tôi vẫn bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng đó là những điều xảy ra với tất cả các CLB”.

Mourinho được khuyên bán 3 cầu thủ trong mùa Hè

Chú thích ảnh

Man United đã bị Chelsea đánh bại với tỷ số 0-1 trong trận chung kết FA Cup. Trên truyền hình, chuyên gia Stan Collymore tin rằng Mourinho phải bán ngay 3 cầu thủ sau màn trình diễn thảm họa đêm qua.

“Mourinho phải thay đổi lực lượng trên sân. Trong hiệp 1, Ashley Young là cầu thủ năng động nhất của Man United. Điều đó cho bạn thấy mọi điều cần thiết về tình trạng của đội bóng bây giờ”, Collymore phân tích.

“Họ quá cồng kềnh, quá lố bịch, và đôi khi là quá già. Mourinho cần một đội hình di chuyển nhiều hơn nếu muốn cạnh tranh mùa giải tới”.

“Ông ấy đã bắt đầu bằng việc để Carrick ra đi và nên làm điều tương tự với Young, Phil Jones và Chris Smalling. Họ đã quá chậm chạp so với Chelsea”.

“Những gì Man United cần là sự gọn gàng, nhanh hơn, nhiều cầu thủ năng động hơn. Điều đó đã được Man City, Liverpool và Tottenham chứng minh trong mùa này”.

Martial nên rời M.U để tìm kiếm cơ hội trở lại tuyển Pháp

Martial nên rời M.U để tìm kiếm cơ hội trở lại tuyển Pháp

David Ginola cho rằng Anthony Martial phải thể hiện mình nhiều hơn trong các buổi tập cũng như trận đấu để thể hiện mình xứng đáng có mặt trong đội hình Man United.

Fellaini chuyển nhà, chắc chắn sẽ rời M.U

Chú thích ảnh

Theo truyền thông Anh, tiền vệ Marouane Fellaini đã dọn nhà khỏi hạt Cheshire. Đây là động thái rõ ràng nhất cho thấy cầu thủ người Bỉ sẽ rời khỏi Man United trong mùa Hè.

Cũng theo một số nguồn tin, Fellaini đang được 3 CLB là Besiktas, Marseille và Monaco quan tâm. Trong lúc anh dọn đồ đạc, Man United đã di chuyển tới London để tham dự trận chung kết FA Cup, đó là lý do Fellaini vắng mặt trong trận đấu đêm qua.

Mặc dù được cho là chắc chắn ra đi, Fellaini có thể sẽ nhận được một lời đề nghị muộn từ Jose Mourinho trong thời gian tới. “Người đặc biệt” vẫn muốn anh ở lại CLB, nhưng Fellaini lại không đạt được thỏa thuận với Man United. Tiền vệ 30 tuổi muốn gắn bó lâu dài hơn và được tăng lương nhưng ban lãnh đạo lại không muốn như vậy.

‘Salah cần 15 năm để sánh vai với Ronaldo’

Chú thích ảnh

HLV Juergen Klopp khẳng định Mohamed Salah sẽ cần đến 15 năm để có thể đạt đến đẳng cấp của Cristiano Ronaldo.

“Salah đã có một mùa giải tuyệt vời nhưng Ronaldo đã chơi 15 mùa như thế này. Số lượng bàn thắng của Ronaldo ghi được cứ như thể 47.000 vậy – thật không thể tin nổi”, Klopp chia sẻ.

“Tại sao chúng ta phải so sánh nhỉ? Bây giờ, chúng ta đang có Messi và Ronaldo, những người đã thống trị bóng đá trong nhiều năm. Trong giây phút cuối cùng, họ luôn có mặt ở đúng vị trí để ghi bàn, đó là điều khó làm nhất trong bóng đá”.

“Đó là lý do tại sao họ đang ở vị trí cao nhất. Quả bóng Vàng luôn nằm giữa hai người họ. Khi họ giải nghệ, 100% chúng ta sẽ rất nhớ họ. Còn bây giờ, tôi không muốn tạo ra những câu chuyện về Salah và Ronaldo”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm