CẬP NHẬT tối 20/12: Fellaini tính 'bài chuồn’ khỏi M.U. Arsenal đã xác định được mục tiêu thay Sanchez, Oezil

20/12/2016 19:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Man United bán tống, bán tháo Memphis Depay; Fellaini ‘tính bài chuồn’ sang Milan, Arsenal nhắm mua Marco Reus, Balotelli vẫn còn cơ hội với ĐT Ý, và Griezmann muốn chơi bóng cho Beckham là những tin được cập nhật.

Man United bán tống, bán tháo Memphis Depay

Man United sẵn sàng bán tiền đạo Memphis Depay với giá chỉ 12 triệu bảng, tức chấp nhận lỗ hơn một nửa giá, để đẩy món hàng hớ từ Hà Lan đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Hơn một năm gắn bó với sân Old Trafford, những ấn tượng tốt Depay để lại là quá ít. Anh sẽ buộc phải rời đi, với bến đỗ Everton là thiết thực nhất.

Ngoài Depay, Man United còn muốn thanh lý nốt tiền vệ Morgan Schneiderlin.


Schneiderlin và Depay có thể cùng cập bến Everton trong mùa Đông này

Fellaini ‘tính bài chuồn’ sang Milan

Theo The Times, tiền vệ Marouane Fellaini cũng có thể rời Old Trafford để cập bến Serie A vào tháng Một.

Rossoneri là đội đã liên hệ để chiêu mộ tiền vệ QG Bỉ suốt mùa Hè qua nhưng thất bại, bởi lúc ấy anh vẫn còn được xem là một mắc xích trong kế hoạch của tân HLV Jose Mourinho.

Thực tế, tiền vệ 29 tuổi đã được ra sân rất thường xuyên cho Quỷ đỏ trong mùa giải này. Nhưng, liên tiếp những sai lầm, mà đỉnh điểm là pha phạm lỗi ngớ ngẩn dẫn đến quả penalty khiến United bị Everton cầm hòa 1-1 ở Goodison Park, đã khiến Fellaini nhận vô vàn lời chỉ trích từ các CĐV. Tương lai càng mờ mịt hơn khi giao kèo của anh với United chỉ còn thời hạn 18 tháng.

Thông tin Fellaini sắp chuyển giải đấu càng có cơ sở, khi truyền thông xứ sương mù cho hay, đầu tuần qua, anh cùng người anh em sinh đôi Mansour đã bay sang Milano để đàm phán với Inter và AC Milan. Hai đội bóng lớn của Italy cùng quan tâm đến tuyển thủ Bỉ, và sẵn sàng trả mức lương 120 nghìn bảng/tuần để trải thảm đỏ mời anh.


Fellaini "tháo chạy" khỏi Man United

Arsenal nhắm mua Marco Reus…

… để phòng hờ trường hợp hai át chủ bài Alexis Sanchez và Mesut Oezil từ chối ký hợp đồng mới với CLB.

Theo The Telegraph, ưu tiên của Arsenal vẫn là thuyết phục cả Sanchez và Oezil ở lại sân Emirates, khi hợp đồng của họ sẽ hết hạn vào năm 2018. Tuy nhiên, nếu bộ đôi này không ký mới hợp đồng, Pháo thủ cũng không dại gì giữ họ đến hết hợp đồng để bị mất trắng.

Với suy nghĩ đó, Arsenal hiện đang nhắm “giải cứu” ngôi sao Marco Reus khỏi Borussia Dortmund, nơi anh đang chơi với hợp đồng có thời hạn đến năm 2019, để thay thế một trong hai trụ cột trên trong tương lai.

Được biết, Arsenal sẽ đề nghị mức lương 180 nghìn bảng/tuần để thuyết phục Sanchez và Oezil ở lại.


Reus vẫn là mục tiêu của Arsenal

Balotelli vẫn còn cơ hội với ĐT Ý

Mario Balotelli phải thể hiện được khát khao cống hiến cho đội tuyển QG Italy, nếu anh muốn được HLV Giampiero Ventura triệu tập vào năm 2017.

Balotelli đã không còn được Thiên thanh đoái hoài từ sau World Cup ở Brazil hai năm trước, nhưng tên anh vẫn luôn được nhắc mỗi lần đội tuyển này tập trung, đặc biệt sau phong độ tốt trong màu áo Nice mùa giải này.

Sau những giai đoạn khó khăn trong màu áo Liverpool và AC Milan, tiền đạo gốc Ghana được cho là đã hồi sinh ở Ligue 1, khi ghi được 8 bàn thắng sau những lần ra sân thường xuyên, giúp Đại bàng Nice ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng, bỏ xa PSG 7 điểm.

Trong phát biểu mới đây nhất, HLV Ventura khẳng định Balotelli vẫn còn cơ hội trở lại Azzurri, đội tuyển tạm thời được giải tán cho đến trận đối đầu Albania ở vòng loại World Cup vào tháng 3-2017. Đó là một tin vui cho Super Mario trước thềm năm mới.


Balotelli sẽ giữ được phong độ ấn tượng ở Nice?

Griezmann bất ngờ tiết lộ giấc mơ Mỹ

Tiền đạo người Pháp khẳng định vẫn rất hạnh phúc ở Altetico Madrid, nhưng một ngày nào đó, anh muốn đến thi đấu ở giải nhà nghề Mỹ MLS, có thể cho đội bóng đồng sở hữu của huyền thoại David Beckham.


Griezmann rất hâm mộ David Beckham

“Mỹ là nơi tôi muốn dừng chân ở đoạn cuối sự nghiệp, bởi đó là đất nước tôi yêu mến” – anh thổ lộ.

“Tôi muốn đăng ký một gói thuê bao xem giải bóng rổ NBA, và sẽ cùng các con đến dự khán mọi trận đấu. Viễn cảnh đó rất sống động”.

“Hiện tôi chưa biết mình muốn và sẽ ở thành phố nào tại Mỹ, nhưng tại sao tôi không chơi cho đội bóng của Beckham ở Miami? Chơi bóng dưới trướng Beckham sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời” – anh khẳng định.

Griezmann vừa trải qua một năm khá xuất sắc, khi vào đến Chung kết Champions League cùng Atleti và EURO 2016 (giải đấu mà anh là Vua phá lưới) cùng ĐT Pháp. Quả bóng Đồng thế giới 2016 là phần thưởng cho những nỗ lực của anh.


Màn trình diễn của Griezmann ở Atletico Madrid

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm