CẬP NHẬT tối 16/3: MU úp mở khả năng chiêu mộ Gareth Bale. World Cup 2022 có 48 đội tham dự?

16/03/2019 20:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) –  MU úp mở khả năng chiêu mộ Gareth Bale. World Cup 2022 có 48 đội tham dự?... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối 16/3.

Ngoại hạng Anh vòng 31: Liverpool chiếm ngôi đầu, Chelsea vượt mặt MU?

Ngoại hạng Anh vòng 31: Liverpool chiếm ngôi đầu, Chelsea vượt mặt MU?

Việc Man City không thi đấu ở vòng này sẽ là cơ hội lớn để Liverpool chiếm ngôi đầu. Tương tự, Chelsea rất có thể sẽ vượt mặt MU trong cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh.

MU úp mở khả năng chiêu mộ Gareth Bale

Chú thích ảnh

HLV Ole Solskjaer từ chối xác nhận quan tâm Gareth Bale, nhưng khẳng định MU sẽ luôn tìm kiếm những bản hợp đồng chất lượng trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2019.

"Tôi không thể bình luận về Gareth Bale hay các cầu thủ đặc biệt bởi lẽ họ đang thi đấu cho các CLB khác" – chiến lược gia người Na Uy phát biểu. "Nhưng tôi có thể khẳng định với các bạn rằng MU luôn tìm kiếm những cầu thủ chất lượng cao, những người có thể cải thiện sức mạnh của đội bóng ngay lập tức".

"Có rất nhiều yếu tố bạn cần xem xét khi quyết định chiêu mộ một cầu thủ nào đó. Rất dễ dàng khi bạn là người trong giới truyền thông hay bạn là người hâm mộ, bởi lẽ bạn có thể nghĩ ngắn hạn. Chúng tôi phải nghĩ về dài hạn, về những người phù hợp với tính cách phù hợp… Vì vậy, có rất nhiều yếu tố mà chúng tôi cần nghĩ đến".

Theo MARCA, Chủ tịch CLB Real Madrid – Florentino Perez đã đồng ý sẽ bán Gareth Bale vào mùa Hè 2019 để thuyết phục Zidane trở lại. Các chuyên gia đánh giá khả năng Gareth Bale gia nhập MU rất cao, bởi lẽ đội hình của HLV Ole Solskjaer đang thiếu một tiền đạo chạy cánh phải đẳng cấp.

World Cup 2022 có 48 đội tham dự?

Chú thích ảnh

LĐBĐ thế giới (FIFA) đã thông qua đề án tăng số đội tham dự VCK World Cup lên con số 48. Nhưng tới thời điểm này, FIFA vẫn chưa quyết định sẽ tăng số đội tham dự ngay ở World Cup 2022 hay phải đợi tới năm 2026.

Nhiều thành viên trong Hội đồng FIFA muốn sự thay đổi về số lượng diễn ra ngay ở VCK World Cup 2022, giải đấu được tổ chức tại Qatar.

Theo đó Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã đề xuất phương án nâng số đội tham dự VCK World Cup 2022 lên 48 nhưng phải bổ sung thêm 1 quốc gia đồng đăng cai ngoài Qatar. Tuyên bố này đã được ông đưa ra trong cuộc họp hội đồng mới diễn ra tại Miami (Mỹ).

Nếu bổ sung thêm 1 chủ nhà đồng đăng cai World Cup 2022 thì FIFA phải tính đến các quốc gia có chung đường biên giới với Qatar như Bahrain, Saudi Arabia hay UAE. Tuy nhiên, cả 3 quốc gia này đều có mối quan hệ ngoại giao không tốt với Qatar.

HLV Juergen Klopp tiết lộ kế hoạch chuyển nhượng Hè 2019

Chú thích ảnh

Trong cuộc họp báo trước vòng 31 Premier League, HLV Juergen Klopp tự tin khẳng định CLB Liverpool sẽ không vung tiền trong kỳ chuyển nhượng Hè này.

"Tôi không muốn nói chính xác những gì chúng tôi sẽ làm tiếp theo, nhưng tôi không nghĩ chúng tôi sẽ chi tiêu số tiền lớn hoặc bất cứ điều gì đó. Cách tốt nhất bây giờ là cố gắng phát triển giúp các cầu thủ tiến bộ và chơi ăn ý với với nhau hơn" – chiến lược gia người Đức nhấn mạnh.

"Vấn đề chính của Liverpool trong hàng thập kỷ qua là để các cầu thủ ra đi khi đang sở hữu một đội bóng tốt. Điều đó sẽ không xảy ra trong năm nay, chắc chắn như vậy".

Năm 2018 vừa qua, Liverpool đã chi ra khoảng 228 triệu bảng để chiêu mộ Van Dijk, Alisson Becker, Nabil Keita và Fabinho. Những bản hợp đồng này đã tăng cường sức mạnh rất đáng kể cho đội chủ sân Anfield, đặc biệt là hàng phòng ngự.

Hiện tại, Liverpool đang xếp thứ 2 ở Ngoại hạng Anh với 1 điểm ít hơn đội đầu bảng Man City. Theo đó, thầy trò HLV Juergen Klopp sẽ tạm vươn lên dẫn đầu BXH nếu giành chiến thắng trong chuyến làm khách trước Fulham vào ngày mai (17/3).

Pep Guardiola: Không vô địch Champions League là thất bại

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận mục tiêu mà ông khát khao nhất ở thời điểm này là Champions League.

"Tôi đã bị đánh giá ở Munich là thất bại và tôi cũng sẽ bị đánh giá tương tự ở đây nếu không giành được Champions League" – Pep Guardiola chia sẻ. "Quãng thời gian của tôi ở Munich không tốt với phần lớn mọi người bởi chưa bao giờ vào đến được một trận chung kết. Chúng tôi vào tới bán kết nhưng chỉ vậy thôi và đó là lý do chúng tôi bị coi thường. Tôi là một người may mắn, tiêu chuẩn của tôi rất cao và tôi phải đạt được nó".

"Tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi đã giành được rất nhiều thứ trong quá khứ và đó là lý do mọi người nghĩ việc đó là bình thường, nhưng nó không bình thường. Tiêu chuẩn của tôi không phải là: "Chúng tôi là Man City, chúng tôi phải giành mọi thứ nếu không sẽ là thảm họa". Sẽ là thảm họa nếu chúng tôi không cố gắng làm tất cả mọi thứ trong khả năng nhưng như các CĐV đã biết, tôi có rất nhiều phàn nàn".

"Những người có trách nhiệm biết tôi đã làm gì trong 2 năm qua và đó mới là điều quan trọng nhất. Sau đó, mọi người đều có thể phán xét đó có phải thảm họa hay không".

Pavel Nedved: Cristiano Ronaldo bị xúc phạm ở Madrid

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Phó Chủ tịch CLB Juventus – Pavel Nedved đã lên tiếng bảo vệ Cristiano Ronaldo về những chỉ trích nhằm vào màn ăn mừng khiếm nhã trong chiến thắng 3-0 trước Atletico.

"Tôi không sợ án phạt. Những gì xảy ra trên sân cỏ nên để lại trên sân cỏ, nhất là cảm xúc" – Pavel Nedved khẳng định. "Cristiano đã bị xúc phạm nhiều lần tại Madrid và kể cả trận đấu lượt về tại Turin. Tôi rất hiểu hành động của cậu ấy và chẳng có gì phải lo lắng cả".

Huyền thoại người CH Czech nhận xét thêm: "Tôi không vui cũng chẳng buồn. Tôi nghĩ đây là một cặp đấu tuyệt vời. Ajax cho thấy khả năng bằng cách loại Real Madrid. Đó không phải chuyện nhỏ. Tôi rất ấn tượng với màn trình diễn của Ajax và chúng tôi phải cẩn trọng với họ".

"Bây giờ chúng tôi cần đương đầu với Ajax bằng sự quyết tâm như đã thể hiện trước Atletico. Tôi cảm thấy háo hức vì tôi tin sẽ có hai trận đấu đẹp".

VIDEO: HLV Park Hang-seo không e ngại Thái Lan tại Vòng loại U23 châu Á 2020. Nguồn: VFF Channel

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm