CẬP NHẬT tối 15/10: Sếp M.U nói chuyện với Mourinho. Chelsea cam chịu mất Hazard

15/10/2018 21:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sếp M.U nói chuyện với Mourinho. Chelsea cam chịu mất Hazard. Đó là những tin nổi bật tối 15/10/2018.

CẬP NHẬT tin sáng 15/10: Hoàng gia Saudi Arabia muốn mua M.U. Koscielny chỉ trích Deschamps, từ giã tuyển Pháp

CẬP NHẬT tin sáng 15/10: Hoàng gia Saudi Arabia muốn mua M.U. Koscielny chỉ trích Deschamps, từ giã tuyển Pháp

Italy khiến Ba Lan rớt hạng ở UEFA Nations League, hoàng gia Saudi Arabia muốn mua M.U với giá khủng, Laurent Koscielny chỉ trích HLV Deschamps và từ giã đội tuyển Pháp là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 15/10. 

Chelsea cam chịu mất Eden Hazard

Chú thích ảnh

Theo báo Anh, Chelsea cam chịu mất Eden Hazard vào tay Real Madrid. Đội bóng Hoàng Gia được coi là điểm đến số 1 với ngôi sao tuyển Bỉ vào thời điểm này. Real đang rất cần tìm người thay Cristiano Ronaldo và Hazard là người được chọn để lấp vào khoảng trống CR7 để lại. Để giữ chân Hazard, Chelsea sẵn sàng gia hạn nhưng tuyển thủ Bỉ được cho là không muốn kí hợp đồng mới với The Blues. Đây là dấu hiệu cho thấy anh muốn tới Bernabeu. Để tránh nguy cơ mất không Hazard, Chelsea rất có thể phải bán anh sớm. Hazard còn hợp đồng với đội bóng chủ sân Stamford Bridge tới 2021.

Sếp M.U đối thoại với Mourinho

Chú thích ảnh

Theo nhà báo thể thao Duncan Castles thì Phó Chủ tịch điều hành M.U Ed Woodward đã gặp Mourinho và nói rằng ban lãnh đạo Quỷ Đỏ vẫn tin tưởng ở ông. Theo Duncan Castles “mọi tin đồn Mourinho sắp bị sa thải đều bắt nguồn từ bên ngoài, không phải từ trong nội bộ M.U. Ban lãnh đạo CLB vẫn tin tưởng ông ta và muốn tiếp tục triển khai các kế hoạch với Mourinho”. Trong thời gian này, tin đồn Mourinho bị sa thải vẫn xuất hiện với Zinedine Zidane và Max Allegri là hai ứng viên thay thế được nhắc tên.

Guardiola chỉ rõ 3 ứng viên vô địch Champions League

Chú thích ảnh

Pep Guardiola cho rằng Man City của ông chưa sẵn sàng chinh phục Châu Âu mùa này mà những ứng viên vô địch nặng kí thực sự gồm có Real Madrid, Barca và Juventus. Lí giải về nhận định của mình, Pep cho biết: “Tôi không chắc chúng tôi đã sẵn sàng tranh ngôi vô địch hay chưa. Nhưng tôi nghĩ Real Madrid, Barca và Juventus là những đội có nhiều cơ hội vô địch nhất. Họ đều ít nhất đã vào chung kết giải này 2 lần trong những năm gần đây. Họ có thực lực mạnh và giàu truyền thống hơn Man City. Dù đã tiêu gần 550 triệu bảng mua sắm cầu thủ, thành tích tốt nhất của City ở Champions League dưới thời Pep mới là vào tới bán kết.

Arsenal, PSG tranh mua tiền vệ 50 triệu euro

Theo báo Tây Ban Nha, cả Arsenal lẫn PSG đều đang theo đuổi tiền vệ có phí giải phóng hợp đồng 50 triệu euro của Atletico Madrid là Thomas Partey. Partey đã đề nghị Atletico xem xét các đề nghị chuyển nhượng do không hài lòng với tình trạng của anh hiện tại ở đội bóng Tây Ban Nha. Cơ hội ra sân của Thomas đã bị ảnh hưởng do gặp phải sự cạnh tranh của Rodrigo. Cả Arsenal lẫn PSG đều đã tìm hiểu cơ hội chiêu mộ Thomas Partey, thậm chí đã tính chuyện mua anh ngay tháng 1/2019.

M.U có nguy cơ mất không Antonio Valencia

Chú thích ảnh

Hậu vệ phải Antonio Valencia có thể rời M.U cuối mùa này dưới dạng CNTD. Hợp đồng của Valencia sẽ hết hạn vào cuối mùa nhưng đến giờ anh vẫn chưa được gia hạn. Trong hợp đồng hiện tại có điều khoản cho phép M.U tùy chọn gia hạn với Valencia 1 năm nhưng ban lãnh đạo Quỷ Đỏ vẫn chưa kích hoạt. Hậu vệ 33 tuổi đã qua thời đỉnh cao nên có vẻ như M.U không quá mặn mà giữ chân anh. Ngoài Valencia, M.U còn có nguy cơ mất nhiều cầu thủ khác cuối mùa này trong đó có Ander Herrera, Anthony Martial, Marcus Rashford, Luke Shaw, Alexis Sanchez.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm