CẬP NHẬT tối 15/10: Messi mệt mỏi vì làm người hùng. Federer hạ Nadal, vô địch Thượng Hải Masters

15/10/2017 18:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi mệt mỏi vì đóng vai người hùng, Roger Federer đăng quang ở Thượng Hải Masters, Shakira lên tiếng về mối quan hệ với Gerard Pique là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 15/10. 

Cầu thủ Watford chê Arsenal hèn nhát

Deeney
Troy Deeney đã ghi bàn vào lưới Arsenal

Troy Deeney, tiền đạo của Watford đã lên tiếng chê bai Arsenal sau khi “Pháo thủ” nhận thất bại 1-2 vào cuối tuần này. Deeney đã ghi bàn trên chấm 11m và góp phần giúp Watford đánh bại Arsenal tại sân nhà. “Tôi nghe được rằng HLV Wenger đổ lỗi cho quả penalty là nguyên nhân khiến Arsenal thua trận. Tôi sẽ không lên tiếng đôi co với ông Wenger. Nhưng lí do mà Arsenal thua không phải là quả penalty đó. Những gì mà tôi sắp nói ra xuất phát từ những điều mà tôi thấy trên sân. Tôi thấy rằng Arsenal đã thiếu sự dũng cảm”, Deeney phát biểu.

Messi quá mệt mỏi vì phải đóng vai người hùng

Messi
Messi đã mệt mỏi ở trận gặp Atletico Madrid

Ernesto Valverde, HLV của Barca cho rằng Lionel Messi đã mệt mỏi sau khi anh phải sắm vai người hùng để giải cứu đội tuyển Argentina và Barca ở những trận đấu gần đây. Cầu thủ người Argentina đã tỏ ra mệt mỏi ở trận hòa 1-1 với Atletico Madrid. Trước đó, anh đã lập hat-trick giúp Argentina thắng Ecuador 3-1 và giành vé trực tiếp tới World Cup. “Tôi đồng ý rằng Messi đã thấm mệt sau khi phải thi đấu ở những trận gần đây. Chúng ta đều biết Messi luôn tỏa sáng trong những hoàn cảnh mà đội bóng cần tới cậu ấy. Chúng ta cũng biết rằng Messi khiến cầu thủ và CĐV đối phương sợ hãi như thế nào”, ông Valverde phát biểu.

Messi giỏi đến mức giúp Barca quên hẳn Neymar

Messi giỏi đến mức giúp Barca quên hẳn Neymar

Khi Neymar rời Barca tới PSG, người ta tự hỏi cú sốc mà đội bóng này phải chịu lớn cỡ nào sau sự ra đi của thành viên trẻ nhất của bộ ba MSN? Giờ thì họ đã có câu trả lời.

Federer đánh bại Nadal ở Chung kết Thượng Hải Masters

Federer
Federer giành danh hiệu thứ 6 trong năm 2017

Roger Federer đã đánh bại Rafael Nadal với tỉ số 6-4 và 6-3 ở Chung kết Thượng Hải Masters 2017. Như vậy, Federer đã giành danh hiệu thứ 6 của mình trong năm nay. Trước đó, anh đã đăng quang ở Australian Open, Indian Wells Masters, Miami Open, Halle Open và Wimbledon trong năm nay.

Với thắng lợi trước Nadal, Federer đã san bằng thành tích của Ivan Lendl, tay vợt đã giành 94 danh hiệu ATP. Lúc này, Federer chỉ còn xếp sau Jimmy Connors, người đang nắm giữ kỉ lục giành nhiều danh hiệu ATP nhất (109). Trong khi đó, Nadal đã thua trận chung kết thứ 3 trong năm 2017 trước Federer. Trước đó, anh đã gác vợt trước tay vợt người Thụy Sĩ ở Chung kết Australian Open và Miami Open 2017.

Shakira lên tiếng về mối quan hệ với Pique

Shakira
Shakira cho rằng tình yêu của cô với Pique là do số phận

Nữ ca sĩ người Colombia, Shakira mới đây đã lên tiếng về mối quan hệ với trung vệ của Barca, Gerard Pique. Gần đây, giới truyền thông ở Tây Ban Nha và Colombia cho biết Shakira đã chia tay với Pique, nhưng cả hai đều lên tiếng phủ nhận. “Pique hoàn toàn trung thành với Barca. Hầu hết các cầu thủ ngày nay đều hám tiền. Họ có thể chuyển đến CLB này rồi sang CLB khác.

Nhưng Pique thì trung thành tuyệt đối. Trái tim của anh ấy chỉ đập vì Barca. Pique trưởng thành với tư tưởng cống hiến vì Barca. Anh ấy đã hoàn toàn thấm nhuấn điều đó. Có phải Pique đã thay đổi tôi trong 6 năm qua không ư? Đúng là như vậy. Trước đây tôi chưa bao giờ muốn gắn bó với một chàng cầu thủ, nhưng số phận đã khiến tôi gặp Pique”, Shakira phát biểu trên đài truyền hình Mediaset (Italy).

Park Ji-sung ca ngợi Pirlo

Pirlo
Pirlo từng bị Park Ji-sung "kèm chết"

Cựu tiền vệ của M.U, Park Ji-sung (36 tuổi) cho rằng Andrea Pirlo là một trong số những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Tiền vệ người Italy (38 tuổi) gần đây tiết lộ rằng anh sẽ giải nghệ sau khi đáo hạn hợp đồng với CLB của Mĩ, New York City. Park từng đối mặt với Pirlo trong trận đấu giữa M.U và AC Milan tại vòng 1/8 Champions League 2010. Cầu thủ người Hàn Quốc đã được Sir Alex giao nhiệm vụ kèm chặt Pirlo.

“Pirlo không phải là cầu thủ to cao nhưng khả năng chuyền bóng, đá phạt trực tiếp, sút xa và kiến thiết đã giúp anh ấy trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới ở thời điểm đó. Tôi tin rằng Pirlo là một cầu thủ tuyệt vời về mặt chỉ huy thế trận. Anh ấy là mối đe dọa lớn đối với bất cứ đối bóng nào mà mình đối mặt”, Park phát biểu.

“M.U đã phân tích AC Milan và kết luận rằng Pirlo là cầu thủ chủ chốt của họ. Sir Alex đã yêu cầu tôi kèm chặt Pirlo. Do vậy tôi đã ngăn không cho Pirlo kiểm soát bóng. Khi Pirlo có bóng, tôi liền lao tới ngăn anh ta chuyền bóng. Kèm Pirlo không hề dễ dàng chút nào. Tôi đã phải dốc hết thể lực và tinh thần, nhưng nhờ vậy mà AC Milan đã gặp khó khăn trước M.U”, Park nói tiếp.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm