CẬP NHẬT tối 14/2: MU phá kỷ lục vì sao 19 tuổi. Ramos đối mặt án phạt. Barca vay tiền để mua sắm

14/02/2019 17:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- M.U chốt 4 mục tiêu chuyển nhượng mùa Hè. Ramos bác tin cố tình tẩy thẻ. Sanchez bị gọi là “nỗi ô nhục”… là những tin tức được cập nhật.

TIN HOT M.U 14/2: Balotelli giễu cợt M.U. Sanchez chấn thương lãng nhách. Chỉ 2 cầu thủ đủ năng lực đá cho PSG

TIN HOT M.U 14/2: Balotelli giễu cợt M.U. Sanchez chấn thương lãng nhách. Chỉ 2 cầu thủ đủ năng lực đá cho PSG

UEFA tuyên bố xử phạt M.U. Quỷ đỏ chi 100 triệu bảng mua cầu thủ 19 tuổi… là những tin tức được cập nhật.

M.U chốt 4 mục tiêu chuyển nhượng mùa Hè

Chú thích ảnh

Tờ Daily Mirror (Anh) loan tin, sau thất bại ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, M.U đã nhận thấy rõ những điểm yếu nơi đội hình. Ban lãnh đạo M.U đã có cuộc họp khẩn ngay sau trận cầu này để bàn kế hoạch cải thiện lực lượng. Theo đó, M.U đã chốt được 4 mục tiêu họ sẽ tích cực theo đuổi ở phiên chợ Hè 2019. Các mục tiêu bao gồm Kalidou Koulibaly (Napoli), Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Nikola Milenkovic (Fiorentina) và Douglas Costa (Juventus).

M.U phá kỷ lục chuyển nhượng vì Joao Felix

Chú thích ảnh

Truyền thông Anh loan tin M.U đang chuẩn bị tạo nên bom tấn chuyển nhượng ở Hè 2019. Mục tiêu số 1 của Quỷ đỏ lúc này là Joao Felix, cầu thủ đang khoác áo CLB Benfica. Dù đội bóng Bồ Đào Nha ra giá tới 100 triệu bảng cho cầu thủ mới 19 tuổi nhưng M.U vẫn không chùn bước.

“CLB muốn có Felix và mọi thứ đang diễn ra theo hướng tích cực”, một nguồn tin từ Old Trafford tiết lộ với truyền thông Anh. “Các tuyển trạch viên đã tới theo dõi Felix thi đấu trận gặp Sporting Lisbon và cậu ấy đã ghi bàn. Mọi dấu hiệu cho thấy thương vụ này sẽ đạt được thành công”.

Joao Felix hiện đã ghi 7 bàn cùng 3 kiến tạo sau 8 lần đá chính ở giải đấu cao nhất bóng đá BĐN. Joao Felix có thể đá tiền đạo cánh trái hoặc trung phong cắm.

Barca vay tiền để mua sắm

Chú thích ảnh

Nguồn tin từ Barcelona cho biết đội chủ sân Camp Nou đang vay tiền từ 2 quỹ đầu tư của Mỹ là Pricoa Capital Group và Barings để phục vụ cho việc mua sắm cầu thủ. Cụ thể, Barca đã vay gói 140 triệu euro, trong đó 90 triệu euro từ Pricoa Capital Group và 50 triệu euro từ Barings. Theo thỏa thuận, Barca phải trả số tiền này trong vòng 5 năm. Toàn bộ 140 triệu euro sẽ được sử dụng phục vụ cho việc mua sắm và trả lương cho cầu thủ.

“Đây là khoản vay tuyệt vời cho CLB bởi lãi suất rất thấp. Bóng đá châu Âu đang ngày càng cạnh tranh hơn với những CLB được hỗ trợ tài chính như Man City hay PSG. Mô hình của chúng tôi không giống họ nên cần có những cách thức khác để cạnh tranh”, nguồn tin từ Barca cho biết.

Sanchez bị gọi là “nỗi ô nhục” của M.U

Chú thích ảnh

Trận M.U gặp PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Alexis Sanchez được tung vào sân thay cho Anthony Martial dính chấn thương. Tuy nhiên, ngôi sao Chile đã có màn trình diễn đáng thất vọng. Sau trận, bình luận viên Paul Ince đã chỉ trích gay gắt Sanchez:

“Cậu ta là nỗi ô nhục của M.U. Những màn trình diễn đó như một trò đùa với khoản lương khổng lồ mà cậu ta đang được hưởng. Nếu bạn trả cho ai đó số tiền lớn như vậy, dĩ nhiên bạn sẽ đòi hỏi ở người đó lớn hơn nhiều. Có thể có chút khó khăn khi mà Sanchez chẳng được ra sân thường xuyên, thế nhưng điều đó không thể bào chữa cho cậu ta được”.

Ramos bác tin cố tình “tẩy thẻ”

Chú thích ảnh

Real Madrid đã đánh bại Ajax 2-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Sau trận, công nghệ VAR và thẻ vàng của Sergio Ramos là 2 chủ đề gây tranh cãi. Ramos phạm lỗi với Kasper Dolberg vào phút 89 của trận đấu khi Real đang dẫn 2-1 và gần như nắm chắc phần thắng. Tấm thẻ lần này sẽ khiến Ramos mất quyền thi đấu ở lượt về vòng 1/8. Nhưng nếu Real đi tiếp, thủ quân Real sẽ không phải lo lắng về khả năng vắng mặt ở một trong hai trận tứ kết.

Sau trận, Ramos nói với phóng viên rằng “sẽ là dối trá nếu tôi nói rằng mình không cố tình tẩy thẻ”. Tuy nhiên, trên trang cá nhân sau đó, Ramos phủ nhận. “Trong trận đấu, có những lúc bạn phải đưa ra quyết định chỉ trong vài giây. Điều tốt đẹp nhất hôm nay là chiến thắng của đội. Điều đáng tiếc là tôi không thể chơi cùng đội ở trận lượt về”.

Hành động của Ramos nhằm ngăn chặn án phạt có thể áp lên anh. Theo quy định của UEFA, cầu thủ “tẩy thẻ” có thể bị cấm thi đấu 2 trận.

K.Đ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm