CẬP NHẬT tối 14/12: Việt Nam được khen có sức mạnh toàn diện. 'Sẽ là cú sốc nếu Liverpool không thắng M.U'

14/12/2018 19:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam có sức mạnh toàn diện tại AFF Cup 2018. Jose Mourinho không được tôn trọng ở M.U. Leo Messi tốt hơn Zinedine Zidane... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối ngày 14/12.

Giám đốc La Liga tại Việt Nam: ‘Quang Hải không cần đến Barca hay Real. CĐV sẽ giúp Việt Nam vô địch AFF Cup’

Giám đốc La Liga tại Việt Nam: ‘Quang Hải không cần đến Barca hay Real. CĐV sẽ giúp Việt Nam vô địch AFF Cup’

Brian đã gắn bó với La Liga được 2 năm sau 6 tháng thử việc và vượt qua hơn 12.500 ứng viên để trở thành 1 trong 30 Giám đốc La Liga trên toàn thế giới.

Việt Nam có sức mạnh toàn diện tại AFF Cup 2018

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với Zing mới đây, HLV ĐT Campuchia – Felix Dalmas đã dành những lời khen cho thầy trò HLV Park Hang Seo tại AFF Cup 2018.

"Việt Nam là một đội bóng có sức mạnh toàn diện, cân bằng rất tốt với rất nhiều sự lựa chọn nhân sự chất lượng. Đây là nguồn sức mạnh to lớn khiến mọi đối thủ phải dè chừng" – Felix Dalmas chia sẻ.

"Cả Việt Nam và Malaysia đã thể hiện rất tuyệt vời từ đầu giải đến trận đấu cuối cùng. Một trận chung kết sẽ được quyết định bởi từng chi tiết nhỏ và cũng có thể đến từ nguồn cảm hứng cá nhân của một cầu thủ nào đó. Nhưng tôi chắc chắn đó là một trận đấu vô cùng tuyệt vời và hấp dẫn. Tôi rất mong đợi được theo dõi cuộc thư hùng này".

HLV Felix Dalmas vẫn nhớ rất rõ bầu không khí cuồng nhiệt, sôi động của người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong trận Việt Nam thắng 3-0 trước Campuchia trên SVĐ Hàng Đẫy.

Chiến lược gia 30 tuổi thừa nhận: "Không khí trong trận đấu đó thật tuyệt. Các CĐV luôn hiểu rằng trận đấu vừa là trò chơi mang tính giải trí nhưng cũng là một cuộc thi. Chúng tôi đã được các bạn tiếp đón nồng nhiệt và thân tình".

"Jose Mourinho không được tôn trọng ở M.U"

Chú thích ảnh

Theo đánh giá của cựu tiền vệ M.U – Andrei Kanchelskis, HLV Jose Mourinho đã mất quyền kiểm soát ở Old Trafford và không được các ngôi sao lớn như Paul Pogba, David de Gea và Romelu Lukaku... tôn trọng.

"Jose Mourinho đã mất quyền kiểm soát và quyền lực trong phòng thay đồ của M.U. Ông ấy cũng không còn nhận được sự tôn trọng của những cầu thủ lớn" – Andrei Kanchelskis nhận xét.

"Rõ ràng De Gea, Paul Pogba và cả Romelu Lukaku đang không vui. Tôi cho rằng, họ không liên lạc gì với Jose Mourinho sau mỗi trận đấu".

Andrei Kanchelskis nhấn mạnh: "Mối quan hệ tồi của Jose Mourinho với những cầu thủ nói trên ảnh hưởng lớn đến M.U. Họ là những người có thể đưa M.U trở lại cuộc đua vô địch Premier League.

"Không khí tồi trong phòng thay đồ ảnh hưởng đến phong độ của đội bóng và Jose Mourinho phải chịu trách nhiệm vì điều này. Ông ấy luôn chỉ trích học trò sau mỗi trận không tốt. Đây là điều không chấp nhận được".

Robert Pires: Leo Messi tốt hơn Zinedine Zidane

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huyền thoại của Arsenal là Robert Pires đã nhận xét Leo Messi sở hữu những phẩm chất mà Zinedine Zidane và Thierry Henry không có.

"Leo đã tỏa sáng trong chiến thắng 4-0 của Barcelona trước Espanyol vào cuối tuần qua. Nếu Leo tiếp tục thi đấu như vậy thì không ai có thể ngăn cản cậu ấy" – huyền thoại người Pháp chia sẻ.

"Tôi đã chơi bên cạnh Zinedine Zidane, Thierry Henry, Juan Roman Riquelme và đối đầu với Ronaldinho và Ronaldo Nazario. Họ đều là những cầu thủ tốt nhưng Leo Messi có một thứ mà không ai có được".

Robert Pires khẳng định: "Cậu ấy có khả năng truyền cảm hứng cho các đồng đội, cậu ấy có khả năng bùng nổ ở bất kỳ thời điểm nào. Tôi không biết liệu cậu ấy có phải là người giỏi nhất trong lịch sử hay không, nhưng có rất ít người có thể so sánh với Leo Messi".

"Antoine Griezmann cập bến Barcelona, chơi bên cạnh Leo Messi và Luis Suarez còn tốt hơn là ở Atletico. Nhưng đó là quyết định của cậu ấy và bạn phải tôn trọng. Tôi nghĩ rằng cậu ấy có một tình yêu rất lớn với Atletico".

"Sẽ là cú sốc nếu Liverpool không đánh bại M.U"

Chú thích ảnh

Huyền thoại của Arsenal, Paul Merson thừa nhận sẽ bị sốc nếu Liverpool không giành trọn vẹn 3 điểm trong cuộc tiếp đón M.U ở vòng 17 Premier League.

"M.U và Liverpool là những CLB giàu truyền thống nhất nước Anh, trong quá khứ những cuộc đối đầu giữa hai CLB này cũng rất gay cấn" – Paul Merson phát biểu.

"Nhưng ở thời điểm hiện tại cán cân đang nghiêng hẳn về phía Liverpool. Tôi sẽ bị sốc nếu Liverpool không giành 3 điểm, tôi đánh giá họ cao hơn hẳn M.U, bởi vậy tôi sẽ rất bất ngờ nếu họ không giành chiến thắng".

Paul Merson khẳng định thêm: "Liverpool sẽ phải vào cuộc với tư thế của đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh, họ buộc phải chơi tấn công để giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng M.U không có cơ hội giành 3 điểm tại Anfield, có may mắn lắm họ cũng chỉ có được tỷ số hòa".

Liverpool vẫn đang bất bại ở Premier League sau 16 vòng đấu, dẫn đầu BXH với 42 điểm. Trong khi đó M.U vẫn đang thi đấu thiếu sự ổn định và phải đứng ở vị trí thứ 6 với 26 điểm.

"Ousmane Dembele cần cải thiện thái độ ngoài sân cỏ"

Chú thích ảnh

Jordi Alba khẳng định Barcelona rất vui vì có Ousmane Dembele nhưng thừa nhận cầu thủ người Pháp còn phải cải thiện nhiều điều về thái độ ngoài sân cỏ.

"Ousmane Dembele là một cầu thủ quan trọng với chúng tôi" – Jordi Alba nhận xét.

"Cậu ấy còn trẻ. Trong phòng thay đồ, chúng tôi không có vấn đề gì cả. Cuối cùng thì điều quan trọng nhất là Ousmane Dembele vẫn đang chơi tốt. Mọi thứ có thể cải thiện ngoài sân cỏ nhưng chúng tôi hạnh phúc vì có cậu ấy".

Trong thời gian qua, Ousmane Dembele đã liên tiếp vi phạm kỷ luật ở Barcelona. Dù vậy, tiền đạo trẻ người Pháp vẫn ghi bàn mỗi khi ra sân. Anh đã ghi được 2 bàn thắng trong 4 lần ra sân ở vòng bảng Champions League 2018/19. Tại La Liga, anh cũng đã ghi 6 bàn và 3 kiến tạo sau 15 vòng đấu.

Ở cuộc phỏng vấn mới đây, huyền thoại Robert Pires còn lên tiếng khuyên Barcelona không nên đổi Ousmane Dembele lấy Neymar của PSG.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm