CẬP NHẬT tối 14/11: Đội trưởng Malaysia dè chừng Việt Nam. 'Mourinho là số một, Pep chỉ hưởng thành quả của Cruyff'

14/11/2018 21:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Đội trưởng Malaysia dè chừng Việt Nam. Jose Mourinho là số một, Pep Guardiola hưởng thành quả của Johan Cruyff... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối ngày 14/11.

Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào khi đối đầu với Malaysia?

Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào khi đối đầu với Malaysia?

Trước khi bước vào trận đấu quan trọng với đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng đấu bảng AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về chuyên môn và tâm lý.

Đội trưởng Malaysia dè chừng Việt Nam

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, đội trưởng ĐT Malaysia – Zaquan Adha đã khen ngợi ĐT Việt Nam trước trận đại chiến vào ngày 16/11 tới đây.

"Tôi đang nóng lòng chờ đợi tới trận đấu với Việt Nam tại Hà Nội. Họ là một trong những đội mạnh ở châu Á. Nhưng Malaysia là những chiến binh, không bao giờ từ bỏ" – Zaquan Adha chia sẻ.

"Tôi chưa thể chỉ ra vấn đề mà Malaysia phải cải thiện lúc này là gì. Tôi nghĩ toàn đội sẽ có thể chơi tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo. HLV sẽ là người tìm ra những mặt còn hạn chế để khắc phục, giúp đội chơi tốt hơn khi đối đầu với Việt Nam. Tất nhiên, chúng tôi phải chơi tập trung, không được mắc lỗi".

"Hai trận đấu trước đó mục tiêu của chúng tôi là giành 6 điểm và đội đã làm được. Nhưng về mặt lối chơi thì vẫn chưa được như kỳ vọng, bởi Campuchia và Lào đang cho thấy sự tiến bộ từng ngày".

Jose Mourinho là số một, Pep Guardiola hưởng thành quả của Johan Cruyff

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với MARCA, huyền thoại Diego Maradona đã có những nhận xét thẳng thắn về Jose Mourinho, Pep Guardiola, Leo Messi, Cristiano Ronaldo và cả Santiago Solari – tân HLV trưởng Real Madrid. Theo đó, huyền thoại người Argentina khẳng định Jose Mourinho là chiến lược gia "số một không phải bàn cãi".

"Với tôi, Pep chỉ là người hưởng những thành quả mà Johan Cruyff mang lại. Tôi đã nói rất nhiều lần là tiki-taka không được Pep sáng tạo ra. Nó là do Johan Cruyff. Vào lúc đó, Pep có quyền chọn ra bất kỳ ai để ghép vào hệ thống. Tiki-taka vì thế dễ dàng hơn hẳn. Với tôi Jose Mourinho là người giỏi nhất" – Diego Maradona nhấn mạnh

Chú thích ảnh

"Leo Messi là bạn. Tôi không bao giờ chỉ trích bạn bè qua phỏng vấn, nếu có cũng sẽ là mặt đối mặt. Về Leo Messi, cậu ấy là người ngoài hành tinh. Đúng là có những cầu thủ đi vệ sinh 20 lần trước trận, nhưng đó không phải cậu ấy". 

Huyền thoại người Argentina nói tiếp: "Tôi cho rằng cả hai trường hợp (Santiago Solari và Lionel Scaloni) đều không có đủ sự hỗ trợ. Huấn luyện viên chỉ có "vòng đời" nhất định giống động vật, và với trường hợp của Santiago Solari và Lionel Scaloni, tôi nghĩ nó không kéo dài quá lâu".

"Cristiano Ronaldo đã cống hiến tất cả cho Real Madrid, nhưng không quá tận hưởng điều ấy như những gì đang làm tại Italy với Juventus. Florentino Perez luôn luôn sắp đặt mọi thứ, và khi thứ Cristiano Ronaldo chỉ mang lại cho Real Madrid là bàn thắng, ông ta bán cậu ấy".

"Cầu thủ không làm nên CLB. Real Madrid sẽ chiến thắng trở lại. Florentino Perez là người khôn ngoan, và khi ông ta đẩy Cristiano Ronaldo đi, phải có lý do nào sau đó".

"Real Madrid sẽ giành Champions League năm thứ 4 liên tiếp"

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với Goal mới đây, Luka Modric khẳng định Real Madrid sẽ chiến đấu đến cùng để giành chức vô địch Champions League năm thứ 4 liên tiếp.

"Không có gì là không thể trong bóng đá. Đặc biệt, khi đó là Real Madrid và những gì chúng tôi đã làm được trong 3 mùa giải vừa qua là điều không tưởng" – tiền vệ người Croatia chia sẻ.

"Tại sao chúng tôi không thể giành chức vô địch thứ 4 liên tiếp? Tất nhiên chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được. Chúng tôi phải khiêm nhường, tập luyện chăm chỉ và tôn trọng đối thủ bởi vì họ ngày càng mạnh hơn".

"Tôi rất vui khi nhận được danh hiệu Goal 50. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã bỏ phiếu cho tôi. Thật vinh dự khi được theo bước chân của Cristiano Ronaldo và Leo Messi".

"Jose Mourinho đang sử dụng Fred quá hợp lý"

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu cầu thủ M.U – Denis Irwin khẳng định HLV Jose Mourinho đang sử dụng tiền vệ Fred một cách quá hợp lý.

"Fred mới cập bến M.U, cậu ấy cần thời gian để hòa nhập với môi trường Premier League, cậu ấy cũng cần thời gian để thích ứng với lối chơi được Jose xây dựng. Tốc độ ở Premier League luôn làm khó mọi cầu thủ, tôi nghĩ rằng Jose Mourinho đang sử dụng Fred hợp lý" – Denis Irwin nhận xét.

"Ông ấy không sử dụng cậu ấy quá nhiều, Jose Mourinho đang tạo cơ hội để Fred có thời gian làm quen với môi trường mới. Ông ấy đã sử dụng Fred như những gì đã làm với Victor Lindelof, tôi tin rằng sau khi đã có kinh nghiệm thi đấu ở Premier League, Fred sẽ chơi tốt hơn rất nhiều".

"Vào tháng 1 tới, các bạn sẽ thấy Fred tốt hơn rất nhiều. Khi đã có khoảng 6 tháng làm quen với môi trường mới, cậu ấy sẽ chơi tốt hơn hẳn. Tôi tin Fred sẽ di chuyển liên tục và chơi bóng với năng lượng rất lớn trong thời gian tới".

Trọng tài Anh bị treo còi vì không mang đồng xu

Chú thích ảnh

Trọng tài David McNamara đã bị LĐBĐ Anh (FA) treo còi 21 ngày sau khi cho phép hai đội nữ Man City và Reading oẳn tù tì để chọn sân vì quên đồng xu trong phòng thay đồ.

Theo thông lệ, trước khi bóng lăn, trọng tài chính sẽ gặp đội trưởng 2 đội sau đó tung đồng xu để quyết định bên nào phát bóng trước hoặc chọn phần sân.

Do đó, Giám đốc trọng tài nữ của FA, Joanna Stimpson đã lên án việc làm của David McNamara là một khoảnh khắc điên rồ.

"Ông ấy nghĩ làm như vậy là đúng. Nhưng không hề. Ông ấy đáng lẽ nên có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Đáng lẽ David phải mang theo đồng xu. Thật đáng thất vọng. Điều đó không phù hợp và nghiệp dư" – Joanna Stimpson phát biểu.

"Luật của trận đấu quy định trọng tài phải tung đồng xu. Tôi không nghĩ đấy là điều bạn có thể bỏ qua. Ông ấy quả thực đã đưa ra một quyết định tồi tệ".

FA thông báo trọng tài David McNamara sẽ bị treo còi 21 ngày, bắt đầu từ thứ Hai (26/11) đến Chủ nhật (16/12).

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm