CẬP NHẬT tối 14/10: ‘Barca không mạnh bằng Real’, Lukaku đang ghi nhiều bàn vô nghĩa

14/10/2017 18:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Simeone khẳng định Barca không mạnh bằng Real, Conte cảnh báo Batshuayi, Lukaku ghi nhiều bàn vô nghĩa... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 14/10.

Simeone khẳng định Barca không mạnh bằng Real

Chú thích ảnh

Cuối tuần này, Atletico Madrid sẽ tiếp đón Barca trên sân nhà Wanda Metropolitano. Trước thềm đại chiến, HLV Diego Simeone không ngần ngại đem đối thủ ra so sánh với kình địch Real Madrid.

“Barcelona là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, nhưng lúc này thì Real mới đang là đội mạnh hơn”, HLV Simeone phát biểu. “Barca đang tự đổi mới mình sau sự ra đi của Neymar. Họ không muốn dừng chuỗi chiến thắng, dường như chiến thắng là gen của họ rồi, họ chưa bao giờ mệt mỏi".

Atletico đã không đánh bại được Barca trong 14 trận gần nhất ở La Liga, tính từ tháng 2 năm 2010. Bản thân HLV Simeone đã để thua 8/11 trận đấu kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12/2011. Tuy vậy, ông vẫn tỏ ra lạc quan trước trận đấu tới.

"Chúng tôi chưa đánh bại được Barca tại La Liga nhưng luôn chơi tốt khi gặp họ".

Conte cảnh báo Batshuayi

Chú thích ảnh

Trong trận thua 0-1 trước Man City ở vòng đấu trước, tiền đạo chủ lực của Chelsea Alvaro Morata đã dính chấn thương và phải rời sân sớm. Nhưng thay vì tung vào một tiền đạo cắm khác là Michy Batshuayi, HLV Antonio Conte lại gây sốc khi để Willian vào sân. Trong buổi phỏng vấn gần đây, chiến lược gia người Italy cảnh báo Batshuayi phải làm quen với điều này nhiều hơn trong tương lai.

"Mùa trước, chúng tôi chơi hai trận với Hazard đá 'số 9', cùng với Willian và Pedro", Ông Conte giải thích. "Nếu tôi nhìn vào trận đấu và thấy đó là giải pháp thì tôi sẵn sàng làm điều đó thêm một lần nữa. Nhưng Michy cũng xứng đáng có cơ hội thể hiện bản thân".

Michy Batshuayi gia nhập Chelsea với giá khoảng 33 triệu bảng cùng hợp đồng có thời hạn 5 năm. Trải qua 2 mùa giải, anh vẫn chưa giành được niềm tin của HLV Conte và vẫn thường xuyên phải ngồi dự bị.

'Lukaku đang ghi nhiều bàn thắng vô nghĩa'

Chú thích ảnh

Tiền đạo Romelu Lukaku đã ghi được 10 bàn sau 9 trận đấu trên tất cả mặt trận cho Man United mùa này. Ở mùa trước, cầu thủ người Bỉ ghi được 25 bàn ở Premier League nhưng 21 bàn trong số đó được ghi vào lưới 13 đội đứng ở phía sau BXH. Điều đó khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng ghi bàn của anh trước các đội bóng lớn.

Và trong buổi phỏng vấn gần đây, bình luận viên Paul Merson muốn Lukaku đập tan chỉ trích bằng cách phá lưới Liverpool.

"Đây là trận đấu để Lukaku tiến tới và đập tan mọi sự nghi ngờ về cậu ấy", Paul Merson chia sẻ trên Daily Star. "Đây là trận đấu giữa hai đội bóng lớn. Đây cũng là thử thách lớn nhất đối với Man United kể từ đầu mùa".

"Với tôi, cậu ấy đã ghi được khá nhiều bàn thắng vô nghĩa. Harry Kane đã ghi được những bàn quan trọng. Lukaku cũng ghi được nhiều bàn thắng muộn, nhưng là trong các trận mà Man United đã dẫn trước sẵn".

"Cậu ấy cần chứng minh mọi người sai ngay bây giờ. Còn nếu vẫn không thể ghi bàn, những câu hỏi sẽ lại mọc lên", Merson nói thêm.

Lukaku và khát vọng chinh phục Anfield

Lukaku và khát vọng chinh phục Anfield

Romelu Lukaku đã đáp trả tất cả những hồ nghi kể từ đầu mùa giải đến giờ, nhưng chuyến hành quân tới Anfield cuối tuần này là một bài test mới. Liệu anh có thể vươn mình trở thành cầu thủ của những trận đấu lớn?

Wenger từng khiến sao Arsenal lo lắng

Hậu vệ Sead Kolasinac gia nhập Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do từ Schalke trong mùa Hè. Từ một người ít tên tuổi, Kolasinac giờ đây trở thành một trong những cầu thủ được ưa thích nhất của Arsenal.

Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn mới đây, cầu thủ 24 tuổi thừa nhận từng cảm thấy lo lắng khi làm việc với HLV Arsene Wenger.

"Tôi thực sự rất vui khi được làm việc cùng một HLV như Wenger. Ông ấy đã ở đây từ rất lâu rồi. Lúc mới đến, tôi thực sự hồi hộp khi làm việc cùng ông ấy", Kolasinac chia sẻ.

Chú thích ảnh

Cũng trong buổi phỏng vấn, Kolasinac thừa nhận đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ ông thầy người Pháp.

"Thực tế, ông ấy đã nói tiếng Đức để giúp đỡ tôi rất nhiều. Điều đó khiến mọi việc ở đây trở nên dễ dàng hơn với tôi".

"Ông ấy thực sự rất giỏi và đã làm rất tốt", Kolasinac ca ngợi.

Zidane loại trừ khả năng dẫn dắt Barca

HLV Zinedine Zidane tiếp quản chiếc ghế nóng của Real Madrid kể từ tháng 1 năm 2016. Chiến lược gia người Pháp đã giành được 77 trận thắng trong 100 trận đầu tiên cùng Los Blancos. Trong thời gian đó, Real cũng giành được 2 chức vô địch Champions League và La Liga.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, các phóng viên đặt câu hỏi liệu ông có xem xét nếu nhận được một lời đề nghị làm việc cho Barca hay không, Zidane nhanh chóng đáp: "Không, trái tim tôi thuộc về Blanco. Giống hệt như khi tôi còn thi đấu".

"Sau Real Madrid, rất nhiều người hỏi tôi về việc có đến một nơi khác làm việc không, và điều đó không giành cho tôi. Tôi vẫn đang ở đây".

"Chúng ta hãy cùng chờ xem, nhưng mà không!", Zidane khẳng định.

Trải qua một khởi đầu mùa giải khá vất vả, Real Madrid hiện đang xếp thứ 5 ở La Liga và kém đội đầu bảng Barca 7 điểm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm