CẬP NHẬT tối 12/8: Ronaldo quyên tiền làm từ thiện. Man United và Chelsea cũng muốn “Neymar mới”

12/08/2016 20:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Ronaldo quyên tiền cho nạn nhân thiên tai, Man United và Chelsea cũng muốn “Neymar mới”, Valencia và Milan tranh nhau Mangala, Barca chê Man United mua đắt Pogba, Lingard bất ngờ với Mourinho… là những tin chính được cập nhật tối 12/8.
Ronaldo quyên tiền cho nạn nhân thiên tai



Ronaldo lại làm nghĩa cử đẹp

Cristiano Ronaldo, vốn sinh ra tại thành phố Funchal, đã gọi điện cho thị trưởng vùng là Miguel Albuquerque để đề nghị hỗ trợ tài chính cho người dân địa phương Madeira sau vụ cháy rừng làm 3 người chết và phá hủy hơn 150 ngôi nhà ở hòn đảo này. Nguồn tin từ Bồ Đào Nha không công bố cụ thể số tiền Ronaldo quyên góp.

Sau khi nói chuyện với ông Abuquerque, Ronaldo chia sẻ trên Facebook: “Thật đau lòng khi chứng kiến những thảm họa xảy ra tại Madeira và những nơi khác trên đất nước. Xin cám ơn những người lính cứu hỏa đã mạo hiểm mạng sống để cứu giúp những người khác. Tôi luôn ở bên các bạn”. 

Ngọn lửa lớn ở Madeira, hòn đảo lớn nhất trong một quần đảo ở Đại Tây Dương, cách Ma-rốc 580 km và bờ biển Lisbon 970 km, đã bùng lên hồi thứ Hai vừa qua và lan rộng đến vùng ngoại ô Funchal. 

Man United và Chelsea cũng muốn “Neymar mới”

Hai gã khổng lồ nước Anh đã gia nhập cuộc đua giành Gabriel Barbosa (còn gọi là Gabigol) và Thiago Maia của Olympic Brazil, The Sun đưa tin. Trước đó, Leicester City và Inter Milan đã chào giá dao động quanh mốc 23 triệu euro (17, 7 triệu bảng) để chiêu mộ Gabigol.

Theo quan điểm của Paper Round, thương hiệu mạnh và nguồn lực dồi dào có thể giúp Man United hoặc Chelsea sớm giật về bộ đôi này, và chỉ may mắn mới giúp Leicester có Gabigol. 


Gabigol cùng Thiago Maia trong tầm ngắm của Chelsea và United

Barca chê Man United mua đắt Paul Pogba


Pogba đang gánh nhiều áp lực

Giám đốc Thể thao Ariedo Braida khẳng định Barcelona sẽ không bao giờ chi số tiền không tưởng chỉ để mua mỗi Pogba như United. Tuyển thủ Pháp đã tái gia nhập sân Old Trafford từ Juventus với mức phí phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới, 100 triệu bảng. 

“Bạn không thể nghi ngờ năng lực của Pogba” – Braida khẳng định trong bài phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport. “Tuy vậy, nếu cậu ấy không để lại ấn tượng trong mọi trận đấu, những hoài nghi sẽ xuất hiện và tăng dần. Khi nhìn vào mức phí kinh khủng ấy, người ta nghĩ ngay đến một cầu thủ có thể tự tay giành về chiến thắng cho đội nhà. Đó là điều không tưởng với Pogba thời điểm này. Cầu thủ bây giờ bị đội giá quá cao so với tài năng thực tế. Chúng ta đang nói về một thương vụ mà tổng chi phí lên đến 150 triệu euro. Áp lực khổng lồ đã đang đè lên cậu ấy” – ông nói. 

Braida cũng khẳng định Barca sẽ chịu nhiều áp lực hơn trong mùa giải mới, nhất là khi đại địch Real Madrid vừa lên ngôi Champions League. 

Valencia và Milan tranh nhau Mangala


Mangala (phải) không còn trong kế hoạch của ông Guardiola

Đó chỉ là hai trong nhiều CLB muốn chiêu mộ Eliaquim Mangala, “ngừa thừa” của Manchester City. Trung vệ 25 tuổi gia nhập sân Etihad năm 2014 từ Porto, nhưng không thể thích nghi nổi với Premier League. Phong độ kém và nhiều chấn thương khiến anh không tìm được chỗ đứng trong đội hình Man Xanh.

Cuối mùa trước, Mangala có cơ hội cải thiện màn trình diễn khi đội trưởng Vincent Kompany ngồi ngoài và đã làm rất tốt khi đá cạnh Nicolas Otamendi. Tuy nhiên, anh bất ngờ bị tân HLV Pep Guardiola loại khỏi danh sách 21 cầu thủ chuẩn bị cho lượt trận play-off Champions League sắp tới.

Đó là tín hiệu cho thấy Mangala không có tên trong kế hoạch tương lai của Pep, sau khi đón tân binh trị giá 47,5 triệu bảng là John Stones. 

Valencia và Milan là hai CLB thiết tha muốn có Mangala nhất. Trong khi Milan muốn mua tất cả thì Bầy dơi Tây Ban Nha lại cần người thay thế Shkodran Mustafi sắp ra đi. 

Joe Hart không chắc chắn tương lai


Hart cũng chịu chung số phận

Không chỉ Samir Nasri, Wilfried Bony và Eliaquim Mangala, cả Joe Hart cũng có thể rời Man City ngay trong Hè này. The Mirror dự đoán thủ môn tuyển Anh sẽ là nạn nhân tiếp theo trong công cuộc cải cách của Pep Guardiola. 

HLV người Tây Ban Nha đã được duyệt chi 150 triệu bảng để nâng cấp đội hình, với các tân binh Ilkay Gundogan, Nolito, Leroy Sane, John Stones, Marlos Moreno, Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko. Mục tiêu tiếp theo của ông là người gác đền của Barca, Marc-Andre Stegen để thay thế Hart. 

Lingard bất ngờ với Mourinho 

Sau hai mùa giải giáp mặt Chelsea, Jesse Lingard tưởng đã thấu hiểu tính khí của ông Jose Mourinho nhưng trong chia sẻ mới nhất, tiền vệ 23 tuổi khẳng định đã rất bất ngờ với HLV mới của Man United. 

“Ông ấy đồng thời là HLV trưởng và tổng quản của đội, có mặt trong tất cả các buổi tập và muốn chúng tôi làm việc thật chăm chỉ. Nhưng bên cạnh đó, ông ấy luôn pha trò và cười đùa với tất cả chúng tôi. Tôi đã lầm khi từng nghĩ ông ấy rất nghiêm khắc và chẳng bao giờ đùa cợt. Chúng tôi có thể nói chuyện với HLV trưởng về bất kỳ vấn đề nào, ông ấy sẽ luôn cố gắng giúp đỡ” – Lingard khẳng định. 


Mourinho rất được lòng học trò mới

Hoài Thuận (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm