CẬP NHẬT tối 12/5: M.U sẽ tiêu 150 triệu bảng trong mùa Hè, Neymar tiết lộ nỗi sợ lớn nhất ở World Cup

12/05/2018 19:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – M.U sẽ tiêu 150 triệu bảng trong mùa Hè, Neymar tiết lộ nỗi sợ lớn nhất ở World Cup, Hoàng Nam, Văn Phương vô địch đôi nam F2 Futures 2018... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối 12/5.

M.U sẽ tiêu 150 triệu bảng trong mùa Hè

Chú thích ảnh

HLV Jose Mourinho đã được CLB ủng hộ tuyệt đối trong mùa Hè tới. Theo tờ Metro, HLV người Bồ Đào Nha sẽ được cấp 150 triệu bảng để mua sắm với mục tiêu bám đuổi Man City mùa sau.

Bài báo trên nói thêm Mourinho cũng muốn cắt giảm quỹ lương của CLB – hiện đang là cao nhất ở Premier League. Matteo Darmian, Marouane Fellaini, Daley Blind và Luke Shaw là những cái tên có thể phải ra đi.

Trong khi đó, Danny Rose của Tottenham và Alex Sandro của Juventus là những mục tiêu hàng đầu có thể cập bến sân Old Trafford để thay thế cho Luke Shaw.

Ngoài ra, “Quỷ đỏ” cũng đang quan tâm tới ngôi sao của Lazio Sergej Milinkovic-Savic, Justin Kluivert của Ajax và một số cầu thủ tấn công khác.

Neymar sợ tái phát chấn thương ở World Cup

Chú thích ảnh

Tiền đạo Neymar dính chấn thương nặng và đã phải nghỉ thi đấu hết mùa giải này. Tuy nhiên, anh đang hồi phục tích cực và dường như có thể trở lại cùng ĐT Brazil tham dự World Cup 2018 tại Nga sắp tới.

Neymar đã có những kỷ niệm buồn về chấn thương tại World Cup. Anh đã vắng mặt trong trận bán kết thua 1-7 trước Đức 4 năm trước và đã gặp vấn đề về lưng trong chiến thắng trước Colombia ở vòng tứ kết.

Trước trận mở màn ở bảng E gặp Thụy Sĩ sắp tới, Neymar cho biết: “Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Nhờ Chúa, tôi đã có thể đi lại bình thường. Nhưng tôi sẽ chấn thương sẽ tái phát”.

"Những gì tôi nên làm là loại bỏ nỗi sợ đó càng nhanh càng tốt để có thể bước vào kỳ World Cup trong tình trạng tốt nhất”.

“Khởi đầu thật tệ. Mọi người đều sợ sẽ làm sai bất kỳ một bước nào đó. Nhưng từng bước, bạn sẽ khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn”.

CHUYỂN NHƯỢNG 12/5: Justin Kluivert thích M.U hơn Man City, Chelsea đổi Kante lấy Asensio

CHUYỂN NHƯỢNG 12/5: Justin Kluivert thích M.U hơn Man City, Chelsea đổi Kante lấy Asensio

Con trai Kluivert thích sang M.U hơn Man City, Chelsea đổi Kante lấy Marco Asensio, cha của 'Neymar mới' phủ nhận đàm phán với Barca... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 12/5.

Wenger trù ẻo Tottenham

Chú thích ảnh

Mùa giải này, Tottenham đã mượn tạm Wembley làm sân nhà trong khi SVĐ chính của họ đang trong quá trình tu sửa. Sau khi xem xét vấn đề này, HLV Arsene Wenger cho rằng “kình địch” của Arsenal sẽ phải bán đi những trụ cột trong tương lai để trả nợ, bao gồm ngôi sao số một Harry Kane.

“Có một vài thứ sẽ thay đổi. Giá SVĐ của họ đã tăng gấp đôi và điều đó sẽ ảnh hưởng tới việc chuyển nhượng”, Wenger cho biết.

“Hồi chúng tôi xây SVĐ, một cầu thủ có giá 10 triệu bảng đã là rất lớn. Vậy Harry Kane thì sao? Cậu ấy có thể có giá 100 triệu bảng và họ khả năng sẽ phải bán cậu ấy để trả nợ”.

“Liệu họ có đối mặt với điều đó hay không. Họ có chấp nhận bán cậu ấy không? Điều đó có thể xảy ra ngay cả với Arsenal”.

Real nhận tin vui từ Isco

Chú thích ảnh

Tiền vệ Isco gặp chấn thương vai trong trận bán kết lượt đi gặp Bayern Munich hồi tháng 4. Theo chẩn đoán ban đầu, cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ phải mất 2 cho đến 3 tuần để bình phục hoàn toàn.

Tuy nhiên vào hôm qua (11/5), Isco được cho là đã bình phục và đã có thể tập luyện lại với trái bóng. Các CĐV của Real Madrid đang hy vọng cầu thủ 26 tuổi có thể ra sân trong trận đấu gặp Celta Vigo sắp tới.

Đây là một tin vui với HLV Zinedine Zidane. Ông đã có thêm những lựa chọn trên hàng công trong tương lai. Isco được kỳ vọng sẽ có thể thi đấu ở cả trận chung kết Champions League sắp tới gặp Liverpool.

Hoàng Nam, Văn Phương vô địch đôi nam F2 Futures 2018

Chú thích ảnh

Chiều 12/5 tại Huế, Hoàng Nam và Văn Phương đã đánh bại 2 tay vợt tới từ Hong Kong là Wong Chun Hun và Yeung Pak Long để lên ngôi vô địch nội dung đôi nam giải F2 Futures 2018.

Khởi đầu trận đấu, hai tay vợt của Việt Nam để thua với tỷ số 3-6 sau set 1. Tuy nhiên sau đó,  Hoàng Nam và Văn Phương đã san bằng tỷ số sau set 2 với chiến thắng 6-3.

Tới lượt tie-break, Hoàng Nam và Văn Phương dẫn trước 2-0 trước khi để bị dẫn lại với tỷ số 2-4 rồi 5-7. Nhưng kể từ đây, hai tay vợt đại diện chủ nhà liên tục ghi điểm và kết thúc loạt đấu với thắng lợi 10-8.

Thắng chung cuộc 2-1 sau 3 set đấu, đây là danh hiệu đầu tiên của Việt Nam sau 4 nội dung thi đấu tại 2 giải F1 và F2 Futures được tổ chức năm nay.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm