CẬP NHẬT tối 10/01: Mourinho nhiệt liệt ủng hộ World Cup 48 đội. Thành Manchester tranh ngôi sao Ligue 1

10/01/2017 19:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Rooney bất ngờ tôn vinh… Liverpool, Mourinho ủng hộ World Cup 48 đội, thành Manchester tranh nhau ngôi sao của Ligue 1… là những tin chính được cập nhật.

Rooney bất ngờ tôn vinh Liverpool

Đội trưởng Wayne Rooney của Man United đã gây bất ngờ khi đề cử HLV Jurgen Klopp của đại kình địch Liverpool vào Top 3 HLV xuất sắc nhất thế giới.

Cụ thể, những lá phiếu vừa được công bố của giải thưởng FIFA The Best cho thấy, Rooney – bầu chọn trên tư cách đội trưởng ĐT Anh, đã lần lượt bầu cho 3 cái tên Claudio Ranieri (Leicester City), Chris Coleman (ĐT Xứ Wales) và Klopp (Liverpool) ở hạng mục HLV xuất sắc nhất.

Ranieri cuối cùng đã được FIFA tôn vinh là HLV của năm, nhưng việc Klopp được đội trưởng của United vinh danh cũng rất đáng chú ý. HLV người Đức đã giúp Liverpool tiến bộ trong thời gian qua, nhưng ông cùng The Reds thua ở cả hai trận Chung kết League Cup và Europa League mùa giải trước.



Rooney mến tài Klopp

Mourinho ủng hộ World Cup 48 đội

HLV Jose Mourinho của Man United ủng hộ quyết định mở rộng số đội tham dự World Cup lên con số 48 của FIFA, và tin các cầu thủ ngôi sao sẽ được bảo vệ tốt hơn với quyết định ấy.

Thể thức 16 bảng đấu với 3 đội mỗi bảng áp dụng từ World Cup năm 2026 vừa được Hội đồng FIFA nhóm họp và chấp thuận hôm nay. Ngay lập tức, Hiệp hội các CLB Châu Âu – với United là một thành viên – đã bày tỏ sự phản đối gay gắt, nhưng Mourinho là một ngoại lệ.

Ông nói trên FIFA.com: “Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Là một HLV của CLB, nếu việc World Cup mở rộng đồng nghĩa với số lượng trận đấu nhiều hơn, ít ngày nghỉ và ngày chuẩn bị cho mùa giải mới hơn, thì tôi sẽ nói không. Nhưng, việc mở rộng này không mang ý nghĩa như thế. Các cầu thủ và CLB sẽ còn được bảo vệ theo cách này”.


Mourinho ủng hộ quyết định của FIFA

“Tôi thích thể thức nhóm 3 đội. Chỉ có hai trận đấu để quyết định việc anh vào vòng loại trực tiếp hoặc về nhà. Với cách này, hai trận đấu vòng bảng là rất quan trọng, và liền sau đó là vòng loại trực tiếp nên sẽ mang lại nhiều cảm xúc hơn”.

“Các đội có ít tiềm năng và kinh nghiệm có thể chỉ chơi hai trận rồi về nhà. Nhưng dù thế, họ sẽ không chỉ tiến bộ và gặt hái kinh nghiệm trên sân cỏ, mà còn hưởng lợi về kinh tế với việc xuất hiện ở vòng chung kết, bao gồm những khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tấng bóng đá”.

“Việc mở rộng giúp World Cup trở thành một sự kiện xã hội đáng kinh ngạc. Nhiều nước tham gia, cũng là nhiều khoản đầu tư hơn vào cơ sở hạ tầng và bóng đá trẻ” – Mourinho khẳng định.

Arsenal không mua Belotti trong tháng Giêng

Theo ESPN, Pháo thủ sẽ không chi đậm để chiêu mộ tiền đạo Andrea Belotti của Torino, và cũng không có kế hoạch tăng cường lực lượng trong tháng Một này.

Tuần trước, Giám đốc Thể thao Gianluca Petrachi của Torino tuyên bố đại diện Serie A đã từ chối một đề nghị trị giá 65 triệu euro (56 triệu bảng) từ Arsenal cho Belotti, người đã ghi 13 bàn sau 17 trận ở mùa giải này.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Arsenal cho biết đội bóng thành London không có quỹ chuyển nhượng để tuyển mộ cầu thủ 23 tuổi, và chính Arsene Wenger cũng khẳng định không có kế hoạch bổ sung lớn cho đội hình trong mùa Đông này.

HLV người Pháp cho rằng việc chiêu một cầu thủ hàng đầu ở giữa mùa giải là quá khó khăn, và sẽ chờ đến mùa Hè để thực hiện những thương vụ lớn. Ưu tiên hiện tại của Arsenal vẫn là ký mới hợp đồng với hai ngôi sao Alexis Sanchez và Mesut Ozil.


Belotti sẽ ở lại Torinho đến hết mùa


Andrea Belotti: 'Christian Vieri mới' của Italy

Thành Manchester tranh nhau ngôi sao của Ligue 1

Theo Daily Record, HLV Pep Guardiola muốn chiêu một một tiền vệ trung tâm mới để thay thế Ilkay Gundogan đang chấn thương. Đó là Tiemoue Bakayoko của AS Monaco, cầu thủ cũng đang được Manchester United theo đuổi.

Phía Monaco là chưa sẵn sàng để cầu thủ 22 tuổi rời đi trong tháng Một này, sau những màn tỏa sáng rực rỡ của anh ở giải VĐQG Pháp và Champions League. Họ có thể hét giá Bakayoko đến 25 triệu euro vào mùa Hè tới.

Nếu không mua được Bakayoko trong mùa Đông này, hai gã khổng lồ của Premier League được cho là sẽ kiên trì bám đuổi đến kỳ chuyển nhượng mùa Hè. So kè với họ là nhà vô địch Juventus của Serie A.


Bakayoko đang khiến cả lục địa già "phát cuồng"


Tài năng của Bakayoko

Real sẽ mua trung vệ Bayern Munich

Trung vệ Javi Martinez của Bayern Munich đã nhận được đề nghị chiêu mộ từ Real Madrid cho chiến dịch mùa giải tới – theo Fichajes.com. Trung vệ người Tây Ban Nha được thi đấu khá thường xuyên dưới thời HLV Carlo Ancelotti mùa giải này, nhưng đã vật lộn với chấn thương suốt 3 năm trước tại Allianz Arena, khi Pep Guardiola còn tại vị.

Cầu thủ người TBN đã bỏ lỡ tổng cộng 91 trận từ năm 2012-2016 nhưng có vẻ đã đang tìm lại phong độ khi đã chơi 19 trận trên mọi đấu trường mùa giải này.

Theo Fichajes, Martinez – 28 tuổi đã được “cơ cấu” gia nhập Real nhưng đại diện La Liga muốn theo dõi cầu thủ này trong phần còn lại của mùa giải.

Martinez gia nhập Bayern Munich từ Athetic Bilbao với giá 40 triệu euro năm 2012.


Vé đến Bernabeu là phần thưởng cho Javi

Trần Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm