CẬP NHẬT tin tối 9/6: 'Buffon xứng đáng giành Quả bóng vàng hơn Messi'. Man United muốn cả 'BBC' lẫn Varane

09/06/2015 19:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dani Alves ở lại Barca đến năm 2017, Cruyff: "Buffon xứng đáng giành QBV hơn Messi", Man United muốn mua cả “BBC” lẫn Varane,  Juergen Klopp "bật đèn xanh" cho Liverpool là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 9/6.

Dani Alves khiến Man United thất vọng khi ở lại Barca

Theo trang chủ của Barca, Dani Alves đã quyết định gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2017 kèm theo lựa chọn gia hạn thêm một mùa giải nữa. Hợp đồng cũ của Alves với Barca sẽ đáo hạn vào mùa Hè này và cầu thủ người Brazil đã được nhiều đội bóng như AC Milan và Man United liên hệ.

Tương lai của Alves ở Barca cũng bị đặt dấu hỏi sau khi đội bóng chủ sân Camp Nou chiêu mộ Aleix Vidal, cầu thủ có thể đá vị trí hậu vệ phải, từ Sevilla. Tuy nhiên hậu vệ 32 tuổi người Brazil đã đập tan những nghi ngờ về tương lai của mình bằng cách kí hợp đồng mới với Barca.


Dani Alves nghe theo tiếng gọi trái tim để ở lại Barca

“CLB Barcelona thông báo rằng Dani Alves đã chấp nhận đề nghị làm mới hợp đồng, vốn sẽ đáo hạn vào ngày 30/6. Mối liên kết giữa hai bên sẽ kéo dài thêm 2 mùa giải nữa, cho đến ngày 30/6/2017, cộng thêm lựa chọn gia hạn thêm 1 mùa giải nữa”, trang chủ của Barca thông báo.

Dani Alves gia nhập Barca vào năm 2008 từ CLB Sevilla dưới thời HLV Pep Guardiola. Anh đã thi đấu 343 trận cho Barca và giành vô số danh hiệu với đội bóng chủ sân Camp Nou, trong đó có 5 danh hiệu La Liga và 3 chức vô địch Champions League. Ở mùa giải này, Dani Alves đã giành cú ăn ba với Barca.

Trên trang Instagram của mình, Dani Alves cho biết anh đã nghe theo sự thôi thúc từ trái tim mình để ở lại Barca.

Johan Cruyff: “Buffon xứng đáng giành QBV hơn Messi”

Huyền thoại của Barca Johan Cruyff cho rằng thủ môn Gianluigi Buffon xứng đáng giành QBV FIFA 2015 hơn Lionel Messi. “Messi chơi rất tốt nhưng điều được chú ý đến trong cuộc bầu chọn QBV FIFA 2015 là màn trình diễn trong cả năm. Buffon chắc chắn có thể đoạt giải thưởng QBV FIFA lần này”, Johan Cruyff phát biểu trên tờ Tutto Sport.

Ông nói thêm: “Buffon là thủ môn tuyệt vời trong nhiều năm. Nhưng Juventus cũng còn nhiều cầu thủ sáng giá khác như Pirlo, Vidal, Pogba và Morata”. Buffon và Juventus đã giành chức vô địch Serie A và Coppa Italia ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên thủ môn người Italy đã không thể giành chức vô địch Champions League khi "Bà đầm già" thua 1-3 trước Barca ở trận Chung kết.


 Johan Cruyff đánh giá Buffon cao hơn Messi

Filipe Luis từ chối sang Real Madrid

Hậu vệ trái của Chelsea Filipe Luis đã từ chối chuyển sang Real Madrid. Cầu thủ người Brazil chuyển đến Chelsea vào mùa Hè năm ngoái từ Atletico Madrid với giá 15,8 triệu bảng. Tuy nhiên ở mùa giải vừa qua, Filipe Luis ra sân ít do không cạnh tranh được với Cesar Azpilicueta.

Theo tờ Marca, Real Madrid đã ngỏ lời với Filipe Luis nhưng cầu thủ 29 tuổi này đã từ chối và chỉ đồng ý trở về Tây Ban Nha nếu Atletico Madrid gửi lời đề nghị. Mùa giải vừa qua, Filipe Luis thi đấu có 13 trận ở Premier League.

Man United muốn mua cả “BBC” lẫn Varane

Theo tờ AS, Man United muốn chiêu mộ bộ ba trên hàng công của Real Madrid là Karim Benzema, Gareth Bale và Cristiano Ronaldo lẫn hậu vệ Raphael Varane. Tiền đạo Robin van Persie gần đây đã tiết lộ tham vọng trên TTCN của Man United: “Man United đã chi 200 triệu bảng năm ngoái và chúng tôi sẽ tiếp tục chi 200 triệu bảng nữa trong mùa Hè này. Man United sẽ có đội hình đủ mạnh để cạnh tranh chức vô địch”.

“Quỷ đỏ” đã gửi lời đề nghị về 4 cầu thủ trên tới Real Madrid nhưng đội bóng chủ sân Bernabeu đã cự tuyệt. Cả Ronaldo và Gareth Bale đều nằm trong kế hoạch của HLV Benitez ở mùa giải tới, trong khi Benzema muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ sân Bernabeu. Varane cũng không có ý định ra đi.


Man United muốn tậu nguyên hàng công của Real Madrid

Người đại diện Juergen Klopp "bật đèn xanh" cho Liverpool

Marc Kosicke, người đại diện của HLV Juergen Klopp, cho biết cựu HLV của Dortmund tỏ ra hứng thú với Premier League, nhưng có thể ông sẽ không dẫn dắt CLB lớn nào ở giải đấu này. “Premier League rất lý thú. Chúng tôi không chỉ nghĩ về những CLB ở Top 4 bởi còn những CLB tuyệt vời khác ở giải đấu này”, ông Marc Kosicke phát biểu trên SPOX. Marc Kosicke nói thêm: “Khi Klopp kí hợp đồng với Dortmund, có những CLB có khả năng tài chính và danh tiếng hơn mời chào ông ấy. Tuy nhiên Klopp vẫn quyết định đến Dortmund”.

Juergen Klopp vừa chia tay Dortmund sau 7 năm gắn bó với CLB này. Nhà cầm quân người Đức đang được nhiều đội bóng ở Premier League như Liverpool và Arsenal để ý. Phát biểu trên của ông Kosicke đã "bật đèn xanh" cho Liverpool, đội bóng cán đích ở vị trí thứ 6 mùa giải vừa qua.


HLV Klopp đang nằm trong tầm ngắm của Liverpool

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm