CẬP NHẬT tin tối 7/8: Đức muốn bỏ đăng cai EURO 2020. 'Drogba là cơn ác mộng'

07/08/2014 20:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật tối 7/8 của Thethaovanhoa.vn sẽ đề cập đến lựa chọn bỏ đăng cai EURO 2020 của LĐBĐ Đức, và những diễn biến mới nhất của Thị trường chuyển nhượng châu Âu.

"Drogba là cơn ác mộng"

Đó là mô tả của hậu vệ John Terry về người đồng đội Didier Drogba vừa trở về Chelsea. “Didier vẫn thế. Cậu ấy là cơn ác mộng với các đối thủ. Cậu ấy vẫn rất mạnh mẽ, phong độ cao và khao khát”, Terry nói trên Chelsea TV.

“Việc Didier ở đây rất quan trọng với đội bóng, vì cậu ấy mang tinh thần khao khát chiến thắng. Cậu ấy truyền tinh thần ấy đến các cầu thủ trẻ”.

Như TT&VH đã đề cập trong các bản tin trước, Didier Drogba đã trở lại Chelsea theo dạng CNTD sau khi hết hợp đồng với CLB Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đức rút lui, Anh đăng cai EURO 2020?

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Wolfgang Niersbach lặp lại phát biểu rằng Đức có thể sẽ từ bỏ quyền đăng cai 1 bảng đấu tại EURO 2020 để tập trung tổ chức EURO 2024. Nếu Đức quyết định vậy, Anh có thể thay thế.


Đức tuyên bố muốn bỏ đăng cai EURO 2020.

“Chúng tôi có hai lựa chọn. Hoặc là đăng cai vòng chung kết hoặc đăng cai 4 trận đấu. Quyết định vẫn để ngỏ. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Liên đoàn bóng đá Anh. Chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận và nghĩ về các giải pháp hỗ trợ các quốc gia khác”, ông Niersbach nói.

Quyết định rút đăng cai EURO 2020 giúp Đức tập trung đua tranh với Thổ Nhĩ Kỳ, đăng cai EURO 2024.

Riêng về EURO 2020, giải đấu này sẽ được tổ chức tại 13 thành phố khác nhau.

Man City giữ Kompany ở lại bằng đề nghị khủng

CLB Manchester City muốn đội trưởng Vincent Kompany gắn bó với đội bóng đến cuối sự nghiệp. Họ đã đề nghị anh một bản hợp đồng mới có tổng giá trị đến 60 triệu bảng. Kompany sẽ được gia hạn hợp đồng 6 năm nữa, nhận lương 200 ngàn bảng/tuần.


Kompany được Man City đối đãi trọng thị.

Đây là động thái Man City làm để giữ chân Kompany, trước sự theo dõi của Barcelona.

Real Madrid giành lợi thế trong vụ Falcao

Real Madrid đang dẫn trước Liverpool trong cuộc đua giành Radamel Falcao. Real sẵn sàng đáp ứng mức lương 220 ngàn bảng/tuần mà Falcao yêu cầu, so với mức lương 200 ngàn bảng/tuần mà Liverpool đề nghị. Liverpool cũng chỉ đề nghị mượn Falcao mùa này, kèm điều khoản mua đứt, trong khi Real sẵn sàng vung tiền, dù họ vừa mua James Rodriguez, và vừa gia hạn hợp đồng với Benzema.


Falcao nhiều khả năng đến Real Madrid.

Giám đốc thể thao Vadim Vasilyev của Monaco cũng khẳng định, đã nói chuyện với phía Real vài lần.

Sơn tự tan được sử dụng từ trận tranh Community Shield

Không phải đến trận Man United – Swansea, công nghệ dùng sơn tự tan mới được bóng đá Anh sử dụng. LĐBĐ Anh đã quyết định sử dụng công nghệ này ngay trận Arsenal – Man City ở trận tranh Community Shield đầu mùa.


Sơn tự tan được sử dụng ở Community Shield.

FA đã đặt mua 2000 bình sơn tự tan để sử dụng trong mùa giải này.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm