CẬP NHẬT tin tối 6/7: Nani ra mắt Fenerbahce. Gundogan cam kết ở lại Dortmund. Bóng đá Italy vẫn chìm

06/07/2015 19:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nani đã cập bến Thổ Nhĩ Kỳ, lập tức khiến các CĐV “điên loạn”; Guendogan cam kết tương lai với Dortmund; Chủ tịch LĐBĐ Italy vừa có phát biểu mới với những so sánh thú vị… là những điểm nhấn trong bản tin tối 6/7.

Phil Neville bắt đầu làm trợ lý HLV Valencia

Cựu tuyển thủ quốc gia Anh và Man United, Phil Neville đã bắt đầu vai trò trợ lý HLV CLB Valencia từ ngày hôm nay.

Valencia, đội đã giành quyền vào vòng play-off của Champions League mùa này (cũng như United), đã công bố việc bổ nhiệm cựu cầu thủ 38 tuổi vào BHL cách đây một tuần. Nhưng chia sẻ với BBC, Neville cho biết tất cả thỏa thuận vẫn chưa hoàn thành.

Tuy nhiên, anh đã bắt đầu công việc vào ngày hôm nay, trong ngày Valencia hội quân tập huấn trước mùa giải mới.


Neville khá hồ hởi với công việc mới

Neville gia nhập Valencia để thay vị trí của một người Anh khác, Ian Cathrom. Ông Cathrom đã đi theo hướng ngược lại: Rời TBN, về Anh làm trợ lý cho Steve McClaren tại Newcastle United.

Mùa giải tới, Neville sẽ làm việc dưới trướng HLV trưởng Nuno Espirito Santo, người từng là trợ lý tại Man United cho David Moyes (hiện đang cầm quân Real Sociedad) và từng làm BLV truyền hình.

Nani qua kiểm tra sức khỏe, chính thức khoác áo Fenerbahce


Các CĐV Fenerbahce phấn khích khi CLB có sự phục vụ của Nani

Tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha đã đến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành buổi kiểm tra y tế, sau khi các thỏa thuận giữa Fenerbahce và Man United đã hoàn tất. Giá trị thương vụ là 3,5 triệu bảng.

CLB mới sẽ sớm tổ chức buổi ra mắt Nani tại SVĐ Sukru Saracoglu, trong vòng tay của các CĐV và báo chí.

“Tôi thực sự hạnh phúc khi được đến đây”, Nani nói, trong niềm vui trước viễn cảnh được ra sân tại Istanbul, sau khi đã được chào đón ở sân bay bởi một nhóm lớn các CĐV.

“Đây là cơ hội mới trong sự nghiệp. Là cơ hội để tôi thể hiện mình. Tôi ao ước được thành công.”

“Tôi hạnh phúc vì được tiếp đón nồng nhiệt. Tôi muốn cống hiến những gì tốt nhất của mình. Tôi luôn làm tốt nhất những gì có thể. Fenerbahce là một CLB nổi tiếng, một CLB có tham vọng cao”, Nani kết luận.

Chủ tịch FIGC Carlo Tavecchio: “Bóng đá Ý vẫn chìm như tàu Titanic”

 Đó là cảnh báo của ông Tavecchio. Ông cho biết “chỉ có 5 CLB” tại Serie A cho thấy tình hình tài chính khả quan và có tầm nhìn về tương lai. 

“Chúng tôi đã đọc tất cả các bản cân đối tài chính năm nay. Chúng tôi xin cảnh báo: Từ mùa giải tới, một số quy định nhất định sẽ phải được tôn trọng. Nếu không, họ sẽ ngồi ngoài. Nếu quy định ấy được ban hành từ Hè năm nay, chỉ có đúng 5 CLB được quyền tham dự Serie A mùa giải mới!”

“Cả hệ thống bóng đá Italy đang đắm dần tương tự tàu Titanic. Chúng tôi không thể cho phép một trường hợp Parma khác xảy ra.”


“Chúng tôi không thể giải quyết những vấn đề này ngay lập tức. Nhưng với một kế hoạch 5 năm, chúng tôi có thể cứu bóng đá Italy và tránh cho các CLB bị phá sản”.

Người đại diện Cuadrado phủ nhận đã đàm phán với Juve và Valencia

Juan Cuadrado vẫn còn tương lai tại Chelsea, dù đã có rất nhiều lời đồn cho rằng anh đang liên hệ để chuyển đến Juventus và Valencia.

Cuadrado là cầu thủ mà Mourinho đã thèm khát có được

Cuadrado năm nay 27 tuổi, chỉ mới gia nhập nhà ĐKVĐ nước Anh từ Fiorentina từ tháng Hai. Nhưng theo nguồn tin của Superdeporte, cuối tuần qua, Jose Mourinho đã yêu cầu đại diện của ông, Jorge Mendes tìm một bến đỗ mới cho tuyển thủ Colombia. Valencia có thể là một lựa chọn. Không phải Juventus!

Nhưng đại diện của Cuadrado, Alessandro Lucci đã lên tiếng phủ nhận: "Cuadrado là cầu thủ mà Mourinho đã thèm khát có được. Cậu ấy hạnh phúc ở London và nhiều khả năng sẽ ở lại Chelsea. Tôi thực sự ngạc nhiên khi đọc những tin tức đó từ một số tờ báo tiếng Anh và trên các đài truyền hình Italy. Nhiều CLB đánh giá cao cậu ấy. Nhưng tôi xin nhắc lại, Juan là cầu thủ của Chelsea. Tương lai của cậu ấy chỉ có tôi và cậu ấy quyết định.”

“Tôi hi vọng, tương lai ấy sẽ sớm được sáng tỏ”, ông chia sẻ với Tuttomercatoweb.

Cũng vừa tháng trước, chính HLV Mourinho đã lên tiếng trên truyền hình: “Người ta vẫn chưa nhìn thấy Cuadrado thực sự. Đó là Cuadrado tôi từng biết tại Italy, tại Udinese. Tôi đã chứng kiến cậu ấy thi đấu rất nhiều lần và cậu ấy là người tôi đặt kỳ vọng rất cao trong mùa giải tới.”

Guendogan khẳng định vẫn sẽ ở lại Dortmund

 Gundogan nhấn mạnh vẫn đang hạnh phúc tại Signal Iduna Park

Mới đây, tiền vệ 24 tuổi khẳng định các phương tiện truyền thông đã có ấn tượng sai rằng anh muốn rời khỏi Borussia Dortmund và Bundesliga. Ilkay Guendogan chỉ muốn nói rằng: Anh đã từ chối một số lời đề nghị, để được ở lại CLB. Anh kêu gọi các CĐV hãy bỏ qua các tin đồn.

“Tôi tin rằng, nếu tôi thi đấu tốt và tiến bộ nhiều hơn nữa, tôi sẽ thuyết phục được rất nhiều người” tuyển thủ quốc gia Đức nói với báo Bild. “Hi vọng rằng, lúc đó, tôi sẽ thuyết phục được chính những ai đang buồn bã trong thời điểm hiện tại.”

“Họ buồn vì tin những gì báo chí viết. Tôi có lẽ cũng đã tin, nếu tôi đứng ngoài cuộc. Tôi có thể hiểu lý do của những tiếng huýt sáo ấy. Truyền thông đã định hướng sai công chúng”.

“Nhưng CLB và bản thân tôi biết sự thật là gì. Cả hai bên luôn khẳng định sẽ đối xử với nhau thật trung thực và công bằng. Tôi đã từ chối nhiều lời mời béo bở để ở lại. Dortmund biết rõ điều đó!”

Cựu thủ môn Arsenal, Lehmann: Cech sẽ cần thời gian để thích nghi

Jens Lehmann tin rằng Petr Cech sẽ mang tinh thần chiến thắng đến Arsenal. Nhưng anh cũng không quên cảnh báo đối thủ cũ những thách thức về mặt tư tưởng, khi đã cống hiến quá lâu cho kình địch cùng thành phố.

“Tôi không tin được đã 11 năm rồi, CLB chưa lên ngôi tại Premier League”, Lehmann thảng thốt. “Tuy nhiên, với một nhà vô địch như Petr, tôi tin chuyện sẽ khác. Chiêu mộ được Petr là một bước đi lớn của HLV Arsene Wenger. Không chỉ là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Anh ấy là một người chiến thắng.”

“Petr có lẽ vẫn còn khoảng 5 năm tuyệt vời phía trước. Miễn là anh ấy không gặp chấn thương.”

“Đột ngột chuyển đến từ Chelsea chắc chắn là việc không dễ dàng. Cậu ấy phải thoát ra khỏi tình cảm với đội bóng cũ. Phải cống hiến đủ lớn để thu phục tình cảm của các CĐV Arsenal. Việc làm quen với hàng phòng ngự mới tôi không nghĩ sẽ mất thời gian”.

So sánh Petr Cech với người đã loại anh này khỏi Chelsea, Thibaut Courtois, Lehmann cho rằng: “Petr trội hơn. Dù tất nhiên, Thibaut cũng là một thủ môn rất giỏi, nhưng cậu ấy chưa biết tương tác với các đồng đội nhiều hơn như người đàn anh.”

Cech, 33 tuổi, đã gia nhập Arsenal vào tuần trước, kết thúc 11 năm khoác áo Chelsea. 

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm