Cập nhật tin tối 4/5: Benzema lỡ đại chiến Juventus. Dortmund từ chối thỏa thuận đổi người

04/05/2015 20:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Benzema không kịp bình phục để đối đầu Juventus, Dortmund từ chối đổi Gundogan lấy Gotze, Drogba chưa muốn tính chuyện tương lai… là những tin tức được cập nhật.

Benzema ngồi ngoài trậng gặp Juventus vì chấn thương




Như vậy là tiền đạo Karim Benzema đã không kịp bình phục chấn thương đầu gối để trở lại đối đầu Juventus ở bán kết lượt đi. Đây là thông báo được chính trang chủ Real Madrid xác nhận khi họ không điền tên cầu thủ người Pháp vào danh sách thi đấu ở trận ngày mai.

Trước đó, Benzema đã dính chấn thương trong trận lượt đi tứ kết Champions League với Atletico Madrid và phải nghỉ thi đấu từ đó đến nay. Rất may cho Real là người đóng thế Chicharito hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ thay cầu thủ 27 tuổi ghi bàn.

Ở trận này, Real đón chào sự trở lại của Marcelo sau khi cầu thủ này mãn án treo giò.

Dortmund từ chối đổi Gundogan lấy Gotze




Theo Giám đốc Michael Zorc của Dortmund tiết lộ, mới đây ông đã từ chối thỏa thuận của Bayern Munich về việc đổi tiền vệ Ilkay Gundogan lấy Mario Gotze.

Gundogan chắc chắn sẽ rời Dortmund mùa hè này sau khi tuyên bố không gia hạn hợp đồng vốn sẽ chấm dứt vào năm 2016. Trước tình hình đó, Bayern muốn “đục nước béo cò” để tiếp tục hút máu đối thủ bằng việc gửi trả cầu thủ con cưng một thời cho Dortmund. Ở chiều ngược lại, Mario Gotze được cho là không đáp ứng được sự kỳ vọng của ban lãnh đạo đội ĐKVĐ Bundesliga và nằm trong diện cần thanh lý.

Mùa này Gundogan đã có 20 lần ra sân ở Bundesliga và ghi 3 bàn thắng.

Drogba từ chối bàn chuyện tương lai




Trong ngày vui của Chelsea, tiền đạo kỳ cựu Didier Drogba đã từ chối bàn về chuyện tương lai của anh mùa giải tới. Mặc dù có khả năng cao sẽ chiếm một chân trong đội ngũ huấn luyện của Chelsea tương lai, tuy nhiên chân sút người Bờ Biển Ngà vẫn muốn được tiếp tục chơi bóng ở tuổi 37.

Tuy vậy, với gánh nặng tuổi tác thì những đóng góp của cầu thủ người Bờ Biển Ngà cho The Blues mùa này là rất hạn chế. Bên cạnh đó, hợp đồng của anh với Chelsea cũng chỉ kéo dài hết mùa giải này và chưa có dấu hiệu sẽ tiếp tục gia hạn.

“Tôi hạnh phúc với chức vô địch này. Nó thật ngọt ngào. Chelsea mới là cái cần bận tâm lúc này chứ không phải tương lai của tôi. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nghỉ ngơi, ăn mừng và chờ đợi”, tiền đạo người Bờ Biển Ngà cho biết.

Fabregas “nịnh” thầy sau khi đăng quang




Sau khi giành chức vô địch Premier League đầu tiên trong sự nghiệp cùng Chelsea, tiền vệ Cesc Fabregas tự tin khẳng định mục tiêu mùa tới của đội bóng là bảo vệ ngôi vương và hướng đến chiếc cúp Champions League. Bên cạnh đó, anh cũng có những lời lẽ tri ân người thầy Jose Mourinho, chiến lược gia đã thuyết phục anh về với The Blues và cho anh danh hiệu.

“Tôi có thể hiểu những áp lực mà ông ấy đang mang. Ông ấy là HLV xuất sắc nhất và luôn làm mọi thứ để có được kết quả mình mong muốn. Với đội hình nào trong tay ông ấy cũng có thể đạt thành tích tốt. Đó là một con người chiến thắng và đầy chuyên nghiệp.”

Theo dự kiến, Chelsea sẽ tổ chức lễ ăn mừng chức vô địch vào ngày 25 tháng Năm.

Chicharito không vui nếu tiếp tục phải dự bị




Chơi thăng hoa thời gian gần đây khi được trao cơ hội, tiền đạo Javier “Chicharito” Hernandez đang có cơ hội tự định đoạt số phận của mình ở mùa tới. Tuy nhiên, anh vẫn e ngại viễn cảnh phải trở lại băng ghế dự bị khi Karim Benzema bình phục chấn thương. 
Mùa này, mặc dù được ra sân khá ít nhưng chân sút người Mexico vẫn kịp ghi hơn 10 bàn ở La Liga.

“Từ nhỏ cha mẹ đã dạy tôi phải kiên trì và chịu khó học hỏi. Giờ đây, tôi cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều. Với nhiều người thì tôi coi như chấm hết nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu.  Tôi biết sự cạnh tranh ở Real Madrid là rất gay gắt và thời gian tôi được chơi rất ít nhưng tôi không định phàn nàn. Nhưng đôi lúc tôi rất tức giận. Tôi không định ngồi dự bị cả đời. Tôi muốn được chơi nhiều hơn”, theo Chicharito chia sẻ.
Tường Minh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm