CẬP NHẬT tin tối 30/6: M.U phải bỏ 195 triệu để mua Neymar. Chelsea đút túi KHÔNG TƯỞNG nhờ bán cầu thủ

30/06/2017 18:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) Man United phải bỏ 195 triệu bảng để mua Neymar, Chelsea đút túi hơn 100 triệu nhờ bán cầu thủ, Real từ chối bán hậu vệ cho Juventus là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 30/6. 

Gianluigi Donnarumma sẽ đàm phán với Milan vào thứ Hai

donnarumma
Donnarumma sẽ đáo hạn hợp đồng vào Hè 2018

Gianluigi Donnarumma sẽ bàn bạc với CLB AC Milan vào thứ Hai tuần sau để đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của mình. Thủ môn 18 tuổi này đã từ chối gia hạn hợp đồng, nhưng rất có thể anh sẽ thay đổi suy nghĩ. Sau khi tham dự giải U21 châu Âu, thủ môn người Italy đang ở cùng cha mẹ tại Castellammare di Stabia. Cha mẹ của Donnarumma rất muốn thủ môn này ở lại sân San Siro. Nếu như AC Milan không thể thuyết phục Donnarumma gia hạn hợp đồng, họ có thể mất trắng anh vào Hè năm sau.

Del Bosque muốn Morata ở lại Real Madrid

Morata
Morata đang nằm trong tầm ngắm của Man United

Cựu HLV của đội tuyển Tây Ban Nha Vicente Del Bosque hy vọng Alvaro Morata sẽ ở lại Real Madrid, bất chấp sự quan tâm từ phía Man United. Real Madrid có thể bán Morata cho Man United với giá 80 triệu bảng trong mùa Hè này. Cầu thủ 24 tuổi muốn tìm bến đỗ mới để được ra sân nhiều hơn. “Nếu tôi là HLV của Real Madrid, tôi sẽ muốn Morata ở lại. Cậu ấy là thành viên chính thức của đội tuyển Tây Ban Nha và là cầu thủ mà Real Madrid không bao giờ được để mất”, Del Bosque phát biểu.

Man United phải bỏ ra 195 triệu bảng để mua Neymar

Neymar
Barca muốn giữ Neymar bằng mọi giá

Ngày mai là tròn 1 năm Neymar gia hạn hợp đồng với Barca và đây là điều tồi tệ với Man United, đội bóng muốn chiêu mộ ngôi sao người Brazil. Bởi vì mức phí giải phóng trong hợp đồng của Neymar sẽ tăng lên tới 195 triệu bảng. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Neymar còn 4 năm hợp đồng với Barca và phí giải phóng của anh sẽ tiếp tục tăng lên sau mỗi mùa Hè. Mùa Hè sang năm, phí giải phóng của cầu thủ người Brazil sẽ là 220 triệu bảng. Barca coi Neymar chính là tương lai của đội bóng, khi mà Messi đã bước sang tuổi 30. Bởi thế, họ không sẵn lòng để mất ngôi sao người Brazil.

Chelsea thu về 123 triệu bảng nhờ bán cầu thủ trong năm 2017

Ake
Nathan Ake đã bị Chelsea bán với giá 20 triệu bảng 

Trong 6 tháng đầu của năm 2017, Chelsea đã thu về 123 triệu bảng nhờ bán cầu thủ. Đội bóng của HLV Conte dự kiến sẽ bỏ túi nhiều tiền hơn nhờ thanh lý cầu thủ, sau khi TTCN mùa Hè mở của vào ngày 1/7 tới. Nathan Ake là cầu thủ mới nhất bị Chelsea thanh lý. Anh đã bị bán sang Bournemouth với giá 20 triệu bảng. Trước đó, Chelsea cũng đã bán Oscar với giá 52 triệu bảng cho CLB Thượng Hải SIPG. Đội bóng này cũng bán lại Patrick Bamford cho Middlesbrough với giá 6 triệu bảng. Bên cạnh đó, nhà ĐKVĐ Premier League còn thu về 17,2 triệu bảng nhờ bán đứt Juan Cuadrado cho Juventus. Các cầu thủ khác mà Chelsea bán trong năm nay còn có Christian Atsu, Asmir Begovic, Bertrand Traore.

Hulk bị treo giò 2 trận vì ủng hộ Oscar

Chú thích ảnh
Hulk bị treo giò 2 trận

Cầu thủ người Brazil Hulk của CLB Thượng Hải SIPG cùng với người đồng đội Wulei đã bị LĐBĐ Trung Quốc treo giò 2 trận sau khi họ có những hành động ủng hộ Oscar, cầu thủ bị treo giò 8 trận do có hành động phi thể thao trong trận đấu giữa Thượng Hải SIPG và Quảng Châu R&F. Cụ thể thù Hulk và Wulei đã mặc chiếc áo có dòng chữ ủng hộ Oscar sau khi Thượng Hải SIPG đánh bại Hà Nam Kiến Nghiệp với tỉ số 4-1. Cả hai cũng sẽ phải nộp phạt hơn 7 nghìn bảng. HLV Villas-Boas của Thượng Hải SIPG cũng bị cấm chỉ đạo 2 trận vì bình luận không đúng mực trên mạng xã hội về vụ việc của Oscar.

Vừa bị ‘đánh hội đồng’, Oscar lại nhận án treo giò 8 trận vì phi thể thao

Vừa bị ‘đánh hội đồng’, Oscar lại nhận án treo giò 8 trận vì phi thể thao

Cựu tiền vệ Chelsea, Oscar vừa phải nhận án treo giò 8 trận bởi vì châm ngòi ẩu đả trong trận đấu giữa Thượng Hải SIPG và Quảng Châu R&F cuối tuần qua.

Real Madrid từ chối bán Danilo cho Juventus

Danilo
Juventus muốn Danilo lấp chỗ trống của Dani Alves

Dario AS cho biết Real Madrid đã từ chối đề nghị hỏi mua hậu vệ Danilo của Juventus. Nhà ĐKVĐ Serie A đã hỏi mua Danilo với giá 15 triệu euro, trong khi Real Madrid muốn thu về nhiều tiền hơn sau khi bỏ ra 31 triệu euro để mua cầu thủ người Brazil từ Porto vào năm 2015. Theo tờ AS, Real Madrid muốn bán Danilo với giá 25 triệu euro nhưng Juventus khó có thể bỏ ra số tiền như vậy. Đội bóng của HLV Max Allegri đang tìm kiếm một hậu vệ phải mới thay cho Dani Alves, cầu thủ đã chấm dứt hợp đồng với “Bà đầm già” vào mùa Hè này để có thể gia nhập Man City.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm