CẬP NHẬT tin tối 27/3: M.U chi 200 triệu cho Neymar. Messi sẽ hầu tòa ngay trước 'Kinh điển'

27/03/2017 19:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United chi 200 triệu euro cho Neymar, Messi sẽ hầu tòa trước "Kinh điển", Chelsea sẽ giữ Hazard bằng mọi giá là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 27/3.

Man United chi 200 triệu euro cho Neymar


Neymar từng "thả thính" với một loạt CLB ở Premier League

Tờ Sport (Tây Ban Nha) đưa tin rằng Neymar mới chính là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Jose Mourinho trong TTCN mùa Hè năm nay. Jose Mourinho sẽ yêu cầu Man United kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Neymar, trị giá 200 triệu euro (173 triệu bảng) để đưa ngôi sao người Brazil này về Old Trafford. Nếu như vụ chuyển nhượng này thành công, Neymar sẽ vượt qua Paul Pogba, tiền vệ cập bến Man United vào Hè năm ngoái với mức giá 89 triệu bảng, để trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Tờ Sport cũng khẳng định Man United đã bắt đầu đàm phán hợp đồng với người đại diện của Neymar. Phía Man United đã mời cầu thủ 25 tuổi này mức lương 415 nghìn bảng/tuần. Mourinho thậm chí đã nói chuyện trực tiếp với Neymar để thuyết phục cầu thủ này rời Barca.

Messi lại sắp ra tòa


Messi vẫn chưa hết rắc rối về thuế

Ba ngày trước trận “Kinh điển” lượt về ở La Liga, ngôi sao của Barca là Lionel Messi sẽ ra tòa cùng cha của mình để kháng cáo về án tù 21 tháng. Theo đài phát thanh Cadena Ser (Tây Ban Nha), Messi và cha của mình, ông Jorge Messi, sẽ ra hầu tòa vào hôm 20/4 tới, sau khi bị phán xét dính vào 3 tội danh liên quan đến thuế. 

Các công tố viên cáo buộc rằng Messi và cha mình đã dùng “thiên đường thuế” ở Belize và Uruguay, cũng như các công ty ma ở Vương quốc Anh và Thụy Sĩ để tránh việc phải nộp khoản thuế là 4,1 triệu euro từ tiền bản quyền của cầu thủ này, trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2009. Ba ngày sau khi hầu tòa, Messi sẽ đá trận “Kinh điển” ở Bernabeu (23/4). Đây là trận đấu quan trọng tới cuộc đua vô địch ở La Liga mùa này.

CĐV Trung Quốc sẽ ngập tràn ở World Cup 2018


Trung Quốc có lượng CĐV bóng đá rất lớn

Bất kể đội tuyển Trung Quốc có giành vé tới vòng chung kết World Cup 2018 hay không, vẫn sẽ có nhiều CĐV Trung Quốc du lịch tới Nga để tận hưởng bầu không khí lễ hội bóng đá của World Cup. Feng Tao, Giám đốc điều hành của công ty tiếp thị và sự kiện Shankai, tuyên bố với hãng tin Reuters rằng sẽ có rất nhiều CĐV Trung Quốc đến Nga trong dịp World Cup 2018: “Chúng tôi tự tin có thể đưa nhiều CĐV Trung Quốc tới Nga bởi vì mối quan hệ giữa hai nước là rất tốt đẹp. Giờ đây, bóng đá đã trở thành niềm đam mê ở Trung Quốc. Từ các doanh nhân, giới truyền thông và người dân đều thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ với World Cup".

Feng Tao nói tiếp: "Trung Quốc và Nga gần nhau về địa lý. Việc đi đến Nga dễ dàng hơn nhiều so với Brazil (nước tổ chức World Cup 2014), nơi mà việc di chuyển phải mất 24-25 giờ cũng như Nam Phi, mất 14-15 giờ. Các CĐV Trung Quốc chỉ mất 7 tiếng đồng hồ để đến Nga mà thôi. Rất dễ dàng với họ. Cho tới giờ, phần lớn người dân Trung Quốc vẫn xem World Cup qua tivi, nhưng họ sẽ có cơ hội đi du lịch để xem tận mắt một kỳ World Cup”. 

Cựu sao Man United e ngại đội tuyển Thái Lan


Kagawa tin rằng Thái Lan không phải là đối thủ dễ dàng với Nhật Bản

Vào hôm thứ Ba tới, Nhật Bản sẽ gặp Thái Lan ở lượt đấu thứ 7 bảng B ở vòng thứ 3 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Nhật Bản đang đứng nhì bảng, bằng điểm với đội đứng đầu là Saudi Arabia nhưng kém về hiệu số. Trong khi đó, Thái Lan đang đứng bét bảng và mới giành được 1 điểm. Tuy nhiên, cựu tiền vệ của Man United, Shinji Kagawa tỏ ra e ngại trước trận đấu sắp tới ở sân Saitama. “Tôi không tin rằng Thái Lan sẽ dễ dàng bị đánh bại. Chúng tôi sẽ cần sự đa dạng trong các pha tấn công. Trong suốt vòng loại World Cup, Nhật Bản đã gặp khó khăn trước các đội bóng chơi phòng ngự chặt ở trước cầu môn. Chúng tôi cần tiếp tục kéo giãn cự ly đội hình đối phương để tạo cơ hội ghi bàn”, Kagawa phát biểu.

Chelsea sẽ giữ Hazard bằng mọi giá


Hazard đang là mục tiêu số một của Real Madrid trên TTCN

Tờ báo của Bỉ Het Laatste Nieuws cho biết chủ sở hữu Chelsea Roman Abramovich đã trấn an HLV Antonio Conte tin rằng ông sẽ không bán bất cứ một ngôi sao nào của đội bóng trong mùa Hè năm nay, bao gồm cả Eden Hazard. Giới truyền thông xứ Sương mù đưa tin rằng Real Madrid đã đàm phán với người đại diện của Hazard, nhưng Chelsea sẽ từ chối bất cứ lời đề nghị nào cho ngôi sao người Bỉ. Đội bóng chủ sân Bernabeu dự kiến sẽ chi 100 triệu bảng cho cầu thủ 26 tuổi này. Hazard đã giúp Chelsea tiến gần tới chức vô địch Premier League mùa này với 11 bàn thắng sau 26 lần ra sân.

LĐBĐ Hà Lan cầu cứu Van Gaal


Van Gaal là ứng viên cho vị trí giám đốc kĩ thuật của LĐBĐ Hà Lan

Đội tuyển Hà Lan đang lâm vào khủng hoảng và đứng trước nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2018 do thành tích bết bát của họ ở vòng loại. Theo tờ Goal, sau khi sa thải HLV Danny Blind, LĐBĐ Hà Lan (KNVB) đang tìm kiếm HLV mới cũng như giám đốc kĩ thuật để giúp đỡ “Cơn lốc màu da cam” vượt qua cơn khủng hoảng. Louis van Gaal, cựu HLV của Man United, đã được KNVB nhắm tới cho vị trí Giám đốc kĩ thuật. Ông Van Gaal từng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan lần thứ 2, sau thất bại của “Cơn lốc màu da cam” ở chiến dịch EURO 2012. Tại World Cup 2014, Van Gaal đã giúp Hà Lan giành vị trí thứ ba.

Sơn Tùng
Tổng hợp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm