CẬP NHẬT tin tối 27/6: Man City chưa ký hợp đồng tới Việt Nam. Armstrong trở lại đường đua Tour de France

27/06/2015 19:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Manchester City chưa chắc đã tới Việt Nam; Cristiano Ronaldo không thể ngồi yên; huyền thoại Lance Armstrong sẽ trở lại, Sepp Blatter thì không; Martinez tự nhận mình sẽ tới Atletico Madrid... và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin tối nay.

Manchester City chưa chắc chắn tới Việt Nam

Phái đoàn tiền trạm của CLB Manchester City đã rời Việt Nam sau 3 ngày khảo sát và tham quan cơ sở vật chất nhằm phục vụ cho kế hoạch dự kiến tới Việt Nam thi đấu giao hữu. Tuy nhiên, nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, chưa có hợp đồng chính thức nào được ký kết.

Theo đó, bà Lucia Sanchez – Giám đốc tour du đấu và giao hữu quốc tế của Man City – mới chỉ tham quan các khách sạn, sân vận động Mỹ Đình... nhưng chưa hề đưa ra bất kỳ hợp đồng ký kết nào. Bà Sanchez khẳng định chỉ có quyền đàm phán chứ không thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Như vậy, khả năng Man City đến Việt Nam vẫn chưa phải là chắc chắn. Trước đó, một quan chức khác của City đã khẳng định ưu tiên lớn nhất của họ là hợp tác với các CLB Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng chứ không nhất thiết phải là du đấu.

Cristiano Ronaldo nóng lòng vì vụ việc Sergio Ramos


Báo Cope (Tây Ban Nha) khẳng định vào ngày hôm qua, 26/6, chủ tịch Florentino Perez đã nhận 2 cuộc điện thoại khẩn cấp từ Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo.

Cope khẳng định Ramos muốn hẹn gặp ông Perez sau khi anh trở về từ kỳ nghỉ hè để bàn luận về tương lai. Trong khi đó, Ronaldo thì muốn biết kế hoạch của ông Perez trong mùa giải tiếp theo. Cope cũng cho rằng Ronaldo muốn bảo vệ cho Ramos – người bạn thân của anh tại Real – trước những lời đồn rằng Ramos muốn đòi tăng lương.

Jackson Martinez tự thừa nhận đã về Atletico Madrid


Tiền đạo người Colombia Jackson Martinez đã chính thức khẳng định về tương lai của anh trước những lời đồn đại: anh sẽ gia nhập Atletico Madrid trong mùa hè này.

“Phải, tôi đã có cơ hội trò chuyện với Diego Simeone” – Martinez trả lời bên lề Copa America 2015. “Người đã khuyên tôi đến Atletico chính là (Radamel) Falcao. Anh ấy từng là một thủ lĩnh tại đó, tôi hi vọng rằng mình cũng sẽ là một người như vậy”.

Sepp Blatter sẽ không tái ứng cử

Nguồn tin của kênh truyền hình Mỹ CNN cho biết, Sepp Blatter sẽ không tái ứng cử vào vị trí Chủ tịch FIFA như những lời đồn đại mới xuất hiện thời gian qua. Phóng viên của CNN đã có được tin này từ một người phát ngôn của FIFA vào ngày 26/6.

Trước đó, Blatter đã một lần nữa gây ồn ào khi khẳng định ông “không hề tự từ chức”. Blatter khẳng định: “Tôi chưa sẵn sảng để vào bảo tàng làm một cái tượng sáp” – câu nói này đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng ông đang nung nấu ý định ngồi lên ghế cũ.

Arsenal định cướp cầu thủ trẻ của Chelsea


Arsenal đang có ý định chiêu dụ một cầu thủ trong lò đào tạo trẻ của Chelsea có tên Charly Musonda. Theo tờ The Mirror, Pháo thủ đã theo dõi Musonda từ khi anh còn 14 tuổi, trong màu áo đội trẻ Anderlecht (Bỉ).

Năm 2012, Musonda đã nhận lời mời gia nhập đội trẻ Chelsea. Hiện tại, Musonda 18 tuổi và đang có ý định ra đi do không muốn phải rời khỏi Chelsea tới các đội bóng ngoài Premier League dưới dạng cho mượn như chính sách của CLB này.

Arsenal đã nắm được điều đó và muốn chiêu mộ Musonda. Ngoài ra, họ cũng đang thúc đẩy thương vụ Petr Cech để hoàn tất trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào ngày 1/7 tới đây.

Lance Armstrong chuẩn bị trở lại đường đua Tour de France


Huyền thoại đua xe đạp Lance Armstrong sẽ trở lại đường đua Tour de France để làm từ thiện vào ngày 16 và 17/7 tới đây. Anh được cựu cầu thủ bóng đá Anh Geoff Thomas gửi lời mời cho chặng đường từ Muret đến Rodez – vốn là chặng đua thứ 13 của Tour de France.

Thomas thừa nhận việc mời Armstrong đã gây ra nhiều tranh cãi trong chính đội đua từ thiện, tuy nhiên ông đang nỗ lực để hướng tới một hình ảnh Armstrong tích cực.

Lý do Thomas đưa ra là chính anh từng bị chẩn đoán mắc bệnh leukaemia vào năm 2003, sau khi giải nghệ bóng đá. Chính nhờ câu chuyện của Armstrong nên Thomas mới bắt đầu tập luyện và tham dự Tour de France vào năm 2005 và 2007, gây quỹ từ thiện hơn 250.000 bảng để hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư.

Armstrong không còn là một cái tên xa lạ với người hâm mộ đua xe đạp trên toàn thế giới. Anh từng giành áo vàng Tour de France 7 lần liên tiếp từ 1999 đến 2005. Năm 2012, Armstrong bị tước bỏ toàn bộ các danh hiệu nói trên vì bị phát hiện sử dụng doping trong thời gian thi đấu.

Vu Chân
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm