CẬP NHẬT tin tối 24/10: Huyền thoại Arsenal bị tẩn trên sân. Ancelotti: 'Tôi muốn Messi'

24/10/2014 20:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Walcott và Koscielny không đá trận gặp Sunderland, Man United nhận tin vui từ Carrick, Balotelli đứng trước nguy cơ bị Liverpool thanh lý là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 24/10.

Huyền thoại của Arsenal bị tẩn trên sân 

Robert Pires, cựu cầu thủ của Arsenal, hiện đang thi đấu cho CLB Goa của Ấn Độ. Anh đã báo cáo với HLV Zico rằng mình đã bị HLV của đội Atletico de Kolkata là Antonio Lopez Habas đấm khi các cầu thủ rời sân vào lúc nghỉ giải lao. HLV Zico sau đó đã tiết lộ điều này trước báo giới: “Pires nói cậu ấy bị HLV của đội Atletico de Kolkata đấm vào mặt. Điều này thật đáng hổ thẹn”. HLV Zico không nhìn thấy cảnh tượng trên nhưng ông tin cầu thủ của mình không nói dối. Ban tổ chức ISL (giải VĐQG Ấn Độ) cho biết đang điều tra vụ việc trên. Trận đấu giữa Goa và Atletico de Kolkata diễn ra với nhiều pha bóng bạo lực và không ít cầu thủ đã nhận thẻ vàng. Atletico de Kolkata đã thắng 2-1 trước Goa.

Clip trận đấu bạo lực giữa Goa và Atletico de Kolkata


Juventus xác nhận "trói chân" Pogba

Tài khoản Twitter của Juventus cho biết tiền vệ Paul Pogba đã gia hạn hợp đồng với CLB. Theo đó, cầu thủ người Pháp sẽ gắn bó với Juventus cho đến năm 2019. "Giám đốc Giuseppe Marotta cho biết Paul Pogba đã gia hạn hợp đồng với CLB đến năm 2019", trang Twitter của Juventus xác nhận. Người đại diện Mino Raiola của Pogba cũng xác nhận thông tin này trên Tuttosport: "Phải chúng tôi đã gặp ngài Marotta và cùng nhau, chúng tôi đã quyết định gia hạn hợp đồng cho Pogba". Hợp đồng cũ của Pogba với Juventus sẽ hết hạn vào tháng 6/2016.

Paul Pogba đã gia hạn hợp đồng với Juventus

Theo Walcott không đá trận Arsenal gặp Sunderland

HLV Wenger thông báo Theo Walcott sẽ không ra sân vào cuối tuần này, khi "Pháo thủ" đến làm khách trên sân của Sunderland. Cầu thủ người Anh đã quay trở lại sau 9 tháng ngồi ngoài chữa trị chấn thương dây chằng đầu gối mà anh dính hồi tháng Giêng năm nay. HLV Wenger tin rằng trận gặp Sunderland là quá sớm với Walcott. Ông cũng cho biết Koscielny chưa thể ra sân: "Tôi không thể cho bạn biết thời điểm mà Koscielny sẽ quay trở lại. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ thi đấu trở lại sau kì nghỉ thi đấu quốc tế tiếp theo".

Man United nhận tin vui từ Carrick

Michael Carrick cho biết anh đã bình phục để có thể góp mặt ở trận gặp Chelsea. Cầu thủ này đã ngồi ngoài 3 tháng do chấn thương dây chằng. "Đối với một cầu thủ, việc phải ngồi ngoài trong khoảng thời gian dài quả là cơn ác mộng", Carrick phát biểu trên trang chủ của Man United. Anh nhấn mạnh: "Hiện tại, tôi đã quay trở lại tập luyện và mong muốn được trở lại phong độ như trước".

Michael Carrick đã quay trở lại tập luyện bình thường

Balotelli đứng trước nguy cơ bị Liverpool thanh lý

Theo tờ Express, Liverpool sẽ bán Mario Balotelli vào tháng Giêng năm sau trừ khi cầu thủ người Italy chứng tỏ được tài năng của mình. Balotelli mới ghi được 1 bàn sau 10 lần ra sân trong màu áo Liverpool. HLV Brendan Rodgers cho biết sự kiên nhẫn của mình không phải là vô hạn và cũng không đảm bảo tương lai lâu dài ở Anfield cho Balotelli: "Chúng tôi đã đưa cậu ấy về và cho cơ hội. Ở thời điểm hiện tại, Balotelli chưa ghi nhiều bàn thắng như chúng tôi muốn. Chúng tôi sẽ xem xét điều mà Liverpool cần làm vào tháng Giêng tới".

Balotelli đang có phong độ yếu kém ở Liverpool

Carlo Ancelotti muốn chiêu mộ Messi, không muốn dẫn dắt Barca

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ AS trước thềm trận "El Clasico", HLV Ancelotti được hỏi rằng ông muốn chiêu mộ cầu thủ nào của Barca. Vị chiến lược gia người Italy trả lời ngắn gọn: "Messi". Sau đó, ông được hỏi về khả năng dẫn dắt Barcelona. Ngay lập tức, HLV Ancelotti đáp lại: "Tôi là HLV của Real Madrid do vậy tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt Barca. Tôi có sự tôn trọng về quá khứ của mình cũng như lịch sử của các CLB mà tôi từng làm việc".

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm