CẬP NHẬT tin tối 24/1: Van Basten vẫn quyết tâm xóa bỏ luật việt vị. Wenger có thể vắng mặt ở trận gặp Chelsea

24/01/2017 19:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United “vô đối” ở Premier League trên mạng xã hội Twitter, Wenger có thể vắng mặt ở trận gặp Chelsea, Van Basten vẫn quyết tâm xóa bỏ luật việt vị là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 24/1. 

Man United “vô đối” ở Premier League trên mạng xã hội Twitter


Thống kê về lượng người dùng Twitter mới theo dõi tuần qua và tổng số người dùng Twitter theo dõi các CLB ở Premier League 

Theo thống kê của trang Insideworldfootball, Man United là đội có lượng người dùng Twitter mới theo dõi tăng nhiều nhất trong tuần qua ở Premier League với gần 89 nghìn người. Arsenal xếp thứ 2 với 71.400 người dùng Twitter mới theo dõi CLB này. Trong khi đó, Chelsea đứng thứ 3 (41.100 người dùng), còn Liverpool đứng thứ 4 (31.600 người dùng). Các vị trí thứ 5, 6 và 7 lần lượt thuộc về Man City, Tottenham và Leicester. 

Hiện Man United vẫn đang là đội bóng Premier League có lượng người dùng Twitter theo dõi nhiều nhất (khoảng 9,9 triệu người theo dõi). Đội bóng chủ sân Old Trafford cũng sắp cán mốc 10 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Twitter

Coutinho sắp trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất Liverpool


Coutinho sẽ hưởng lương cao nhất ở Liverpool

Theo tờ Goal, Liverpool đã tiến sát đến việc trói chân tiền vệ Coutinho bằng một bản hợp đồng mới. Nếu kí vào hợp đồng này, Coutinho sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất của Liverpool. Tuy nhiên trong hợp đồng mới này sẽ không bao gồm điều khoản giải phóng. Liverpool đang muốn nhanh chóng giữ chân Coutinho để dập tắt sự quan tâm của Barca và PSG với cầu thủ người Brazil. Cầu thủ 24 tuổi này đã để lại dấu giày trong 13 bàn thắng của Liverpool ở mùa giải này. Anh được xem là cầu thủ quan trọng với tương lai của Liverpool. Milner và Sturridge đang hưởng lương cao nhất ở Liverpool (120 nghìn bảng/tuần), trong khi đó Coutinho là 75 nghìn bảng/tuần.

Wenger có thể vắng mặt ở trận gặp Chelsea


HLV Wenger đang chờ án phạt của FA

Theo tờ Daily Star, HLV Wenger có thể bị truất quyền chỉ đạo 2 trận hoặc nhiều hơn, thậm chí là bị cấm đến sân vận động để chỉ đạo, sau khi ông có hành vi thiếu kiềm chế đối với trọng tài Anthony Taylor, trong trận thắng 2-1 của Arsenal trước Burnley. Trong 8 phút bù giờ cuối trận đấu này, khi HLV Wenger tỏ thái độ với tổ trọng tài do Burnley được hưởng quả phạt đền, đến nỗi trọng tài chính Jonathan Moss phải truất quyền chỉ đạo của ông. Thế nhưng, Wenger chưa muốn dừng lại. Không chịu rời sân, Wenger còn có xô xát với trọng tài thứ tư Anthony Taylor, khi cho rằng ông không thể xem trận đấu từ phía hành lang của đường hầm.

FA hiện đang xem xét trường hợp của HLV Wenger để đưa ra án phạt. Nếu như ông bị cấm chỉ đạo 3 trận thì HLV người Pháp sẽ bỏ lỡ trận đấu với Chelsea vào ngày 4/2 tới.

Sampaoli suýt đến Chelsea


Sampaoli từng được Chelsea liên hệ

HLV của Sevilla, Jorge Sampaoli thừa nhận ông suýt nữa đã chuyển tới Chelsea vào năm ngoái, thay vì sang Tây Ban Nha để thế chỗ cho Unai Emery. Sau khi rời đội tuyển Chile vào đầu năm ngoái, ông Sampaoli đã nhận được rất nhiều lời mời. “Có rất nhiều đội bóng quan tâm tới tôi, nhưng cuộc gội điện thoại của Monchi (giám đốc thể thao Sevilla) là rất đặc biệt và thú vị. Tôi cũng đã đàm phán với Chelsea”, HLV Sampaoli (56 tuổi) phát biểu. Trong khi đó, HLV Antonio Conte đã được thông báo sẽ dẫn dắt Chelsea vào tháng Tư năm ngoái và ông đã chính thức cầm quân ở Stamford Bridge sau EURO 2016.

Bayern Munich lo sốt vó vì chấn thương của Vidal 


Vidal đã dính chấn thương xương sườn

Tiền vệ của Bayern Munich Arturo Vidal đã dính chấn thương xương sườn khi thi đấu ở trận gặp Mainz tại Telekom Cup vào ngày 14/1 năm nay. Ban đầu Bayern Munich nghĩ rằng Vidal có thể bình phục để chơi ở trận gặp Freiburg vào tuần trước, nhưng rồi anh đã bị thay ra trong hiệp 2 để nhường chỗ cho Joshua Kimmich, sau khi chấn thương tái phát. Tiền vệ người Chile cho biết anh không chắc chắn về khả năng thi đấu của mình ở trận gặp Arsenal vào tháng sau (15/2) ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Cầu thủ 29 tuổi phát biểu: “Dù sao đi nữa, tôi đã nghỉ tập 1 tuần rồi và giờ đây, tôi có thể phải vắng mặt ít nhất 2 hoặc 3 tuần nữa”.

Van Basten vẫn quyết tâm xóa bỏ luật việt vị


Biếm họa của họa sĩ Omar Momani về việc Van Basten đề xuất nhiều thay đổi trong bóng đá

Trưởng bộ phận phát triển kĩ thuật của FIFA, Van Basten cho biết là ông quả có những đề xuất thay đổi về bóng đá, nhưng không phải tới 10 thay đổi như giới truyền thông đưa. Cựu danh thủ này cũng cho biết bất cứ đề xuất nào của ông cũng sẽ phải thông qua cuộc họp của IFAB (Hội đồng liên đoàn bóng đá quốc tế) vào tháng Ba năm nay. Tuy nhiên theo Van Basten, ông vẫn sẽ cố gắng xóa bỏ luật việt vị khỏi bóng đá. 

“Bóng đá sẽ tốt hơn mà không có những điều luật gây khó chịu như luật việt vị. Tôi tin là như vậy. Nhiều người sẽ bảo vệ luật việt vị và cho rằng nếu như không có nó, các tiền đạo sẽ “mắc màn” trong vòng cấm để đợi bóng, như khi bạn xem bọn trẻ con đá bóng. Nhưng tôi không nghĩ trên sân cỏ, điều đó sẽ xảy ra nhiều. Các đội bóng sẽ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn theo kiểu khác”, Van Basten chia sẻ.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm