CẬP NHẬT tin tối 23/1: 'Mourinho có sức ảnh hưởng hơn Wenger'. Ancelotti muốn đưa Benzema tới Bayern

23/01/2016 19:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Mourinho có sức ảnh hưởng hơn Wenger”, Ancelotti muốn đưa Benzema tới Bayern, Raul chuẩn bị trở lại Real Madrid…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 23/1.

Patrick Vieira: “Mourinho có sức ảnh hưởng hơn Wenger”


Patrick Vieira đã có 9 năm khoác áo Arsenal, giành 3 chức vô địch Premier League và 4 cúp FA. Sau đó, cựu tiền vệ người Pháp đã chuyển tới Juve và sau này là Inter, nơi anh có thời gian làm việc với HLV Mourinho. Dù chỉ có gắn bó với Mourinho 18 tháng nhưng những gì HLV người Bồ Đào Nha để lại cho Vieira thì rất sâu sắc. Khi Vieira được hỏi rằng anh muốn HLV nào sẽ dẫn dắt đội bóng trong mơ của mình, Viera đã không ngần ngại trả lời: “Jose. Ông ấy là HLV có ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất”.

“Mourinho là người khiến tôi bị ấn tượng nhất về phương pháp huấn luyện. Ông ấy biết mọi thứ về đối thủ, điểm mạnh, điểm yếu. Mourinho luôn có những yêu cầu rất rõ ràng dành cho các cầu thủ của mình. Arsene thường cho các cầu thủ tự do thể hiện mình. Đó là một phong cách rất khác”, Vieira nói thêm.

Chicharito là Cầu thủ xuất sắc nhất CONCACAF 2015

Thứ Sáu 22/1, LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) đã công bố danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm ở các hạng mục của nam và nữ. Tiền đạo Javier Hernandez (Chicharito) của Mexico đã vượt mặt nhiều ứng viên để giành danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2015. Tiền đạo Bryan Ruiz của ĐT Costa Rica xếp ở vị trí thứ 2. Và Andres Guardado, đồng đội của "hạt đậu nhỏ" ở đội tuyển Mexico, về đích ở vị trí thứ 3.


Ở hạng mục dành cho nữ, Carli Lloyd của Mỹ đã nhận danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm. Trước đó, ở Gala Quả bóng Vàng 2015, đội trưởng đội tuyển Mỹ cũng đã có vinh dự nhận danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới 2015. Đồng đội của Lloyd tại ĐT Mỹ, tiền đạo Alex Morgan đứng thứ 2 và người xếp thứ ba là tiền vệ của ĐT Costa Rica - Shirley Cruz.

Carlo Ancelotti muốn đưa Benzema tới Bayern Munich

Tiền đạo số 1 hiện tại của Bayern Munich là Robert Lewandowski. Nhưng lúc này, có tới 9 đội bóng đang muốn có tiền đạo này. Trong đó có 3 gã nhà giàu: Real Madrid, Man United và Paris Saint-Germain. Không điều gì chắc chắn là tiền đạo người Ba Lan sẽ tiếp tục ở lại đội bóng Đức khi HLV Pep Guardiola sẽ rời đội bóng vào mùa giải sau. Vì thế, HLV Carlo Ancelotti muốn đưa Karim Benzema tới sân Allianz Arena. Tiền đạo người Pháp là cầu thủ ưa thích của HLV người Italia hồi còn dẫn dắt Real Madrid. Ngay cả khi Benzema phải nhận nhiều lời chỉ trích thì HLV Ancelotti vẫn tin dùng cầu thủ này.

Thế nhưng, không phải chỉ một mình HLV Ancelotti muốn có Karim Benzema. PSG hiện cũng đang muốn đưa tiền đạo này trở về quê hương. Dẫu vậy, cả Bayern và PSG đều sẽ gặp phải trở ngại lớn khi Zinedine Zidane đã lên nắm quyền ở sân Bernabeu. Với Zizou, Karim Benzema là cầu thủ “không thể chạm đến và không phải để bán”.

Ronald Koeman tự tiến cử làm HLV Chelsea


Ronald Koeman bắt đầu dẫn dắt Southampton từ năm 2014. Dù đội bóng đã bán đi nhiều trụ cột nhưng Ronald Koeman vẫn giúp Southampton kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 7. Còn mùa này, dưới sự dẫn dắt của Koeman, Southampton tiếp tục thi đấu ổn định. Họ hiện đang đứng thứ 10 trên BXH với 30 điểm. Thế nhưng, trả lời phỏng vấn, HLV người Hà Lan cho biết ông rất muốn dẫn dắt Chelsea ở mùa giải tới.

“Tôi muốn được dẫn dắt Chelsea. Nếu Hiddink nói vài lời tốt đẹp về tôi, chắc chắc tôi sẽ có được lợi thế. Tôi luôn khát khao vươn đến những đỉnh cao và danh hiệu. Tôi từng làm được điều này ở Hà Lan và mong muốn thành công một lần nữa”, Koeman cho biết.

Raul chuẩn bị trở lại Real Madrid

Sau khi Raul Gonzalez chính thức giải nghệ, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã viết một tâm thư với nội dung ca ngợi những đóng góp của “Chúa nhẫn” cho Los Blancos. Khép lại bức tâm thư, chủ tịch của Real Madrid: “Cậu ấy sẽ mãi được khắc nghi trong lịch sử đội bóng. Cánh cửa Bernabeu luôn rộng mở đón chào Raul, đứa con của Madrid”.

Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, chủ tịch Perez rất muốn mời Raul đảm nhiệm vai trò Giám đốc Thể thao của Real Madrid. Đây là lần thứ 3 ông trùm ngành xây dựng muốn đưa Raul trở lại Bernabeu. Hai lần trước, cựu cầu thủ tuyển Tây Ban Nha đều im lặng. Tuy nhiên, với việc Zinedine Zidane đã chính thức dẫn dắt Real Madrid, “Chúa nhẫn” có thể sẽ thay đổi suy nghĩ. Thậm chí, tờ El Pais còn cho biết nếu mọi việc ổn thỏa, Raul Gonzalez sẽ ngồi vào chiếc ghế GĐTT của Real Madrid vào tháng tới.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm