CẬP NHẬT tin tối 17/8: Mourinho ca ngợi Conte. 'Man United mất niềm tin'. Liverpool quyết mua Falcao

17/08/2014 20:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Van Gaal thừa nhận sự tự tin của Man United suy giảm sau thất bại trước Swansea. Mourinho ca ngợi Antonio Conte là HLV hàng đầu. Juventus, Liverpool tranh mua Radamel Falcao. Đó là những tin nổi bật trong bản tin tối 17/8/2014.

Van Gaal thừa nhận Man United giảm sút niềm tin sau thất bại trước Swansea

Thua Swansea ngay trên sân nhà trong trận mở màn Premier League mùa giải mới là nỗi thất vọng lớn đối với Man United. Tân HLV Louis van Gaal của họ thừa nhận đội bóng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tâm lý sau trận thua này.

 “Khi bạn đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng giành chiến thắng nhưng cuối cùng lại để thua trận đầu tiên thì mọi chuyện không thể tệ hơn. Chúng tôi đã tạo dựng được niềm tin nhưng niềm tin ấy sẽ suy giảm sau trận thua này. Tôi đã nói là mình biết rõ thách thức phải đối mặt khó khăn thế nào. Những chiến thắng của chúng tôi ở Mỹ và trước Valencia khiến sự kỳ vọng lên cao. Nhưng trong hiệp 1 trận gặp Swansea, tôi thấy nhiều cầu thủ United tỏ ra rất bối rối và đưa ra những quyết định sai lầm. Họ cần quen với sức ép của sự kỳ vọng vì đây là Man United và chúng tôi phải học cách chung sống với áp lực”.


Ông Van Gaal còn rất nhiều việc phải làm với Man United.

Jose Mourinho: Antonio Conte là HLV hàng đầu

Từ Anh, Jose Mourinho chúc mừng Antonio Conte được bổ nhiệm làm HLV tuyển Italy và ông ca ngợi Conte là một HLV hàng đầu, là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn của Azzurri. “Tôi bao giờ cũng chúc cho Azzurri những gì tốt đẹp nhất. Với Conte cũng vậy. Anh ấy là lựa chọn hàng đầu cho vị trí này và đối với các cầu thủ Italy, điều này rất quan trọng”. Conte được chọn kế nhiệm Cesare Prandelli dẫn dắt tuyển Italy và ông đã ký hợp đồng 2 năm để dẫn dắt Azzurri tới EURO 2016. Prandelli cũng là cựu tiền vệ Juventus, từng chơi tiền vệ cho Juve trong giai đoạn 1979-1985.

Brendan Rodgers: Liverpool cần cân nhắc kỹ mức lương dành cho Sterling

HLV Liverpool Brendan Rodgers cảnh báo rằng ban lãnh đạo đội bóng thành phố Cảng cần cân nhắc kỹ về mức lương mới dành cho tiền vệ tài năng Raheem Sterling. Ông Rodgers muốn thưởng cho cậu học trò ưu tú của mình bản hợp đồng mới sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước nhưng ông cũng muốn Sterling giữ được động lực phấn đấu, điều anh có thể khó duy trì nếu sớm được đãi ngộ bằng mức lương quá cao.

“Chúng tôi sẽ gia hạn hợp đồng với Raheem nhưng cần phải cân nhắc mức lương dành cho cậu ấy. Sterling xứng đáng được tưởng thưởng sau những gì đã thể hiện nhưng nếu bạn thưởng công cho các cầu thủ trẻ một cách dễ dãi quá thì có thể làm hại họ, khiến họ mất đi động lực phấn đấu và khát khao hoàn thiện bản thân”.


Liverpool không muốn "làm hư" Sterling bằng mức lương quá cao.

Liverpool, Juventus tranh giành “mãnh hổ” Radamel Falcao

Tuyển thủ Colombia, Radamel Falcao, đang là mục tiêu chiêu mộ của cả Juventus lẫn Liverpool. Tài năng của Falcao là không phải bàn cãi nhưng anh không cảm thấy hài lòng với tình trạng của mình ở Monaco. Mong muốn của Falcao là tới Real Madrid nhưng đội bóng Hoàng gia lại không thể mua anh vì nếu làm thế họ sẽ phạm luật công bằng tài chính do trước đó đã chi bộn tiền mua Toni Kroos, James Rodriguez, Keylor Navas.

Đó là cơ hội để Juventus và Liverpool nhảy vào. Liverpool dù đã mua 8 cầu thủ mới nhưng vẫn có nhu cầu bổ sung chân sút đẳng cấp thay thế Luis Suarez. Họ có thể mua đứt Falcao. Juve thì muốn mượn tiền đạo của Monaco này. Monaco đòi 12 triệu bảng mới cho mượn còn lương của Falcao lên tới 10 triệu bảng/mùa. Dĩ nhiên, thời gian vẫn còn cho cả Liverpool lẫn Juventus để thương lượng nhằm hạ giá Falcao và Monaco cũng không định giữ chân anh bằng mọi giá.

Guardiola: Bayern Munich tự mãn là chết

Nhà cầm quân 43 tuổi Guardiola cảnh báo các học trò của mình không được phép chủ quan trước trận đấu vòng 1 Cúp QG Đức dù đối thủ chỉ là một Preussen Munster nhỏ bé. Đương nhiên Bayern được đánh giá cao hơn hẳn nhưng ông Guardiola vẫn yêu cầu học trò không được phép chủ quan, tự mãn nếu không họ có thể phải trả giá.

“Chúng tôi phải nhớ họ có đội ngũ CĐV tuyệt vời. Họ được chơi trên sân nhà và tất cả họ đều là những cầu thủ nhà nghề. Mọi thứ cần có thời gian nhưng trong giải đấu này chúng tôi không có cơ hội sửa sai. Hoặc bạn vào trận với thái độ đúng đắn và chiến thắng. Nếu tự mãn, bạn có thể bị đối thủ đánh bại”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm