CẬP NHẬT tin tối 17/6: Robben là cầu thủ nhanh nhất mọi thời đại. Hummels hứa hẹn đến Man United

17/06/2014 20:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin về World Cup 2014 và các cập nhật mới nhất về thị trường chuyển nhượng , sẽ có trong bản tin tối ngày 17/6 của Thethaovanhoa.vn.

Hummels: Một ngày nào đó sẽ đến Man United

Hậu vệ đội tuyển Đức và CLB Dortmund Mats Hummels nói rằng một ngày nào đó anh sẽ đầu quân cho Man United. “Tôi chưa từng nghĩ hay nói về chuyện đó (gia nhập Man United) bởi vì với tôi bây giờ chuyện đó không quan trọng”, Hummels, cầu thủ vừa ghi bàn hạ Bồ Đào Nha trả lời Daily Telegraph. “Có thể một ngày nào đó, nhưng tôi không nghĩ là trong Hè này”.

Trước đó có rất nhiều tin đồn cho rằng HLV van Gaal muốn Man United mua Hummels để bổ sung cho hàng thủ Man United, vốn đã mất Rio Ferdinand.

Rùa thay gấu trúc dự đoán kết quả các trận tại World Cup 2014

Trào lưu dùng động vật dự đoán kết quả các trận đấu World Cup không hề suy giảm tại Trung Quốc mặc dù mới đây người ta đã không cho một nhóm những chú gấu trúc tiên đoán kết quả.


Gấu trúc đã bị cấm dự đoán World Cup 2014.

Những chú gấu trúc con được cho là câu trả lời của Trung Quốc sau khi bạch tuộc Paul - nhà tiên tri bóng đá của Đức tại World Cup 2010 qua đời. Bạch tuộc Paul nhanh chóng được biết đến trên toàn thế giới sau khi dự đoán đúng kết quả một số trận đấu tại World Cup 2010. Tuy nhiên, theo CCTVNews, chính quyền Trung Quốc đã chấm dứt hành động trên với lý do cho rằng "sự quan tâm quá mức của con người" có thể sẽ gây hại đến gấu trúc.

Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc nhanh chóng tìm ra loài vật khác thay thế, đó là những con rùa kiểng. Hình ảnh được công bố mới đây cho thấy những người hâm mộ bóng đá cho những con rùa lựa chọn những chiếc lá ghi tên đội bóng trên các mảnh giấy. Không giống bạch tuộc Paul, những con rùa kiểng có vẻ chưa thiêng cho lắm khi chọn đội tuyển Anh, Nhật Bản và Tây Ban Nha là đội giành chiến thắng.

Balotelli không thể mãi bào chữa

Đó là nhận xét của huyền thoại bóng đá Italy, Paolo Maldini về đàn em Mario Balotelli của Milan và đội tuyển Italy. Theo Maldini, Balotelli cần phải trưởng thành để gánh vác trách nhiệm tại Milan và đội tuyển.


Balotelli không thể mãi nổi loạn.

“Cậu ấy đã chơi bóng lâu rồi và “thiếu kinh nghiệm” không thể là một lời bào chữa”, Maldini nói trên Gazzetta dello Sport. “Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ tìm được sự bình yên trong tâm hồn mà cậu ấy cần, và cậu ấy có thể trở thành cầu thủ quan trọng trên sân cỏ”.

“Cậu ấy hiện đã ở độ tuổi cần phải trưởng thành. Không có cơ hội nào tốt hơn tại một kỳ World Cup, nơi một người đàn ông đích thực có thể chứng tỏ mình”.

Del Bosque: Tôi tự biết phải xếp đội hình thế nào

Sau trận thua 1-5 trước Hà Lan mà hàng thủ mắc nhiều sai lầm, đặc biệt là thủ môn Iker Casillas, HLV Vicente del Bosque hiện chịu rất nhiều sức ép. Tuy vậy, HLV Vicente del Bosque khẳng định rằng ông tự biết cách làm thế nào để tạo ra một đội tuyển TBN giàu sức cạnh tranh.


Del Bosque vẫn rất tự tin với tuyển TBN.

“Tôi là người phải lo lắng trước tiên, nhưng cái đầu của họ (các cầu thủ) thì không thể mãi cúi thấp”, del Bosque nói với phóng viên.

“Rõ ràng sự thất vọng sẽ không biến mất ngay chỉ sau 1 đêm. Nhưng chúng tôi cần mọi người biết rằng chúng tôi nhận thức được những gì đang diễn ra”.

“Cho đến khi họ ghi bàn, tôi nghĩ chúng tôi vẫn kiểm soát trận đấu. Và sau đó nhờ van Persie và Robben, họ mới thắng chúng tôi”.

“Tôi đã có trong đầu 11 cầu thủ đối đầu với Chile, nhưng tôi sẽ không để họ biết, để tránh cho họ bị phân tâm”.

Robben nhanh nhất mọi thời đại

Sau trận thắng TBN 5-1, Arjen Robben đã trở thành cầu thủ nhanh nhất mọi thời đại khi đạt tốc độ 37 km/h. Đó là pha bóng trận gặp TBN: Robben vượt qua Sergio Ramos ở giữa sân, đi bóng về phía vòng cấm TBN và ghi bàn thứ 5 cho tuyển Hà Lan.


Pha bóng giúp Robben phá kỷ lực thế giới.

Trước khi Robben đạt vận tốc này, kỷ lục thuộc về Theo Walcott của Arsenal, cầu thủ đạt vận tốc 35km/h.

Kỉ lục cá nhân trước đây của Robben là 30,7 km/h khi anh thi đấu cho Bayern. Ấn tượng là Robben đã phá kỷ lục thế giới về tốc độ của một cầu thủ bóng đá ở tuổi 30.

Những chuyên gia chạy khác là: Antonio Valencia của Man United (35,2 km/h), Gareth Bale của Real Madrid (34,7 km/h), Aaron Lennon của Tottenham (33,8 km/h) và Cristiano Ronaldo của Real Madrid (33,6 km/h).

Higuain không đời nào đến Barcelona

Báo chí Catalunya đồn ầm lên rằng tiền đạo của CLB Napoli Gonzalo Higuain sẽ đến Barcelona vào Hè này. Tuy vậy, chuyên gia chuyển nhượng của Calcio, Ernesto Bronzetti đã phủ nhận hoàn toàn thông tin trên: “Tin đồn đó là rác rưởi”, ông nói với Il Mattio. “Tôi không tin bất cứ ai nói rằng anh ấy sẽ ra đi”.


Tin đồn Higuain đến Barca là "rác rưởi".

“Cho đến giờ, tôi biết chắc rằng Barcelona không đời nào mua Higuain. Chuyện này nên kết thúc ở đây. Tôi biết Barcelona. Tôi biết những gì mà họ đang tìm kiếm. Tôi xin lặp lại, tin đồn hoàn toàn vô nghĩa. Thỏa thuận đó sẽ không bao giờ xảy ra”.

Tuyển Anh lo lắng vì thời tiết

Sau khi đá với Italy tại Manaus ở nhiệt độ 30 độ C, thì tuyển Anh có thể phải đá với Uruguay ở nhiệt độ 14 độ C. Nhiệt độ tại Sao Paulo, nơi diễn ra trận Anh – Uruguay, sẽ giảm 10 độ trong 48 giờ tới, và trời sẽ có mưa to.


Tuyển Anh sẽ phải thích nghi với sự biến đổi thời tiết.

Thời tiết như vậy rất bất lợi với tuyển Anh, những cầu thủ đã quen thi đấu với nhiệt độ khoảng 24 độ C tại London. Anh sẽ gặp Uruguay vào lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương) ở nhiệt độ thấp như vậy, và độ ẩm dự kiến tăng lên 90%.  Đó sẽ là một khó khăn cho tuyển Anh, những người phải thắng Uruguay để nuôi hy vọng đi tiếp.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm