CẬP NHẬT tin tối 17/4: CĐV Trung Quốc nổi đóa với Tevez. Bale: 'Champions League dành riêng cho Real'

17/04/2017 19:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - CĐV Trung Quốc nổi đóa với Carlos Tevez, Mesut Oezil từ chối đề nghị 100 triệu bảng để ở lại Arsenal, Xabi Alonso không thể đến Barca vì Sergio Busquets là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 17/4. 

CĐV Trung Quốc nổi đóa với Carlos Tevez


Carlos Tevez bị bắt gặp đi chơi trong lúc đội bóng của anh đang thi đấu

Tiền đạo người Argentina Carlos Tevez đã bị các CĐV bắt gặp khi anh đi dạo chơi ở Disneyland trong khi đội bóng của cầu thủ này, Shanghai Shenhua đối mặt với CLB Changchun Yata. Tevez bị cho là dính chấn thương trước khi trận đấu bắt đầu. Thay vì xem các đồng đội thi đấu, cựu tiền đạo của Man City đã đưa gia đình của mình tới dạo chơi ở khu Disneyland. Điều này đã khiến các CĐV rất tức giận. Không có Carlos Tevez, Shanghai Shenhua vẫn giành chiến thắng 3-2. Tevez (33 tuổi) đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất trong thế giới bóng đá: 615 nghìn bảng/tuần.

Oezil từ chối đề nghị 100 triệu bảng để ở lại Arsenal


Oezil quyết tâm ở lại Arsenal

Tiền vệ của Arsenal Mesut Oezil cho biết anh đã từ chối chuyển sang thi đấu ở Trung Quốc, bất chấp được mời bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng. “Khi tôi nhận được một lời đề nghị từ Trung Quốc vào Hè năm ngoái, tôi không hề cần tới lời khuyên của Robert Pires (cựu cầu thủ của Arsenal) bởi vì đó là lời đề nghị quá vô lý. Một CLB ở Trung Quốc đã chuẩn bị trả cho tôi 100 triệu bảng trong vòng 5 năm. Số tiền như chỉ có trong cổ tích đó đã vượt qua giới hạn tưởng tượng của tôi. Mặc dù vậy, tôi chỉ mất có gần 3 phút để khước từ lời đề nghị đó. Tôi đã nói với người đại diện của mình rằng tôi vẫn chưa đến lúc sắp giải nghệ và tôi vẫn muốn giành nhiều danh hiệu với Arsenal. Tôi không muốn sang Trung Quốc chơi bóng, bất kể họ trả bao nhiêu tiền. Không đời nào tôi chuyển tới đó”, Oezil tiết lộ trong cuốn tự truyện sắp ra mắt của mình.

Gareth Bale: “Champions League là giải đấu của riêng Real Madrid”


Gareth Bale muốn giành thêm nhiều chức vô địch Champions League với Real Madrid

Gareth Bale, cầu thủ chạy cánh của Real Madrid khẳng định Champions League là giải đấu ưa thích của đội bóng chủ sân Bernabeu. Real Madrid đang trong hành trình bảo vệ ngôi vương ở Champions League và họ đã đặt một chân vào Bán kết, sau khi thắng 2-1 trước Bayern Munich ở lượt đi vòng Tứ kết. “Đó luôn là giải đấu của Real Madrid. Chúng tôi đã giành 11 chức vô địch ở giải đấu này, nhiều hơn bất cứ CLB nào khác. Bản chất của Real Madrid là vô địch Champions League và giành nhiều danh hiệu. Chúng tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày để có thể gặt hái các danh hiệu và chúng tôi hy vọng rằng đội bóng sẽ giành thêm nhiều danh hiệu trong tương lai”, cầu thủ người xứ Wales phát biểu.

Nếu Man United có 'Fergie Time', Real Madrid có 'Zizou Time'

Nếu Man United có 'Fergie Time', Real Madrid có 'Zizou Time'

Khái niệm “Fergie Time” được ví như một đặc sản của Sir Alex Ferguson, trong giai đoạn thành công nhất lịch sử Man United. Real Madrid của Zinedine Zidane hiện cũng đang thành công với “Zizou Team”.


Xabi Alonso suýt cập bến Barca


Xabi Alonso từng nằm trong tầm ngắm của Barca

Tiền vệ Xabi Alonso tiết lộ rằng anh suýt nữa đã gia nhập Barca trước khi cập bến Real Madrid. Tiền vệ 35 tuổi này đã rời Liverpool để sang Real Madrid vào năm 2009. Tuy nhiên, Barca đã có ý định “hớt tay trên” của Real Madrid để có được sự phục vụ của Xabi Alonso.

“Chuyện đó xảy ra không lâu trước khi tôi cập bến Real Madrid. Liverpool nói với tôi rằng họ muốn bán tôi. Benitez (HLV của Liverpool lúc đó) cũng muốn như vậy và Pep Guardiola (HLV Barca lúc đó) đã thể hiện sự quan tâm tới tình hình của tôi. Ông ấy muốn chiêu mộ tôi. Chính Pep đã nói với Rafa Benitez rằng tôi là mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý của ông ấy. Nhưng Pep đã lưỡng lự bởi lúc đó Busquets đã có bước đột phá và trở thành một tiền vệ nổi bật ở Barca. Cuối cùng, Pep chọn Busquets và cậu ấy đã chứng tỏ rằng Pep không lựa chọn sai lầm”, Xabi Alonso phát biểu.

Real Madrid sắp “trói chân” Zidane đến 2018


HLV Zinedine Zidane sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng Sáu năm nay

Tờ Marca (Tây Ban Nha) đưa tin HLV của Real Madrid Zinedine Zidane sắp được gia hạn hợp đồng đến năm 2018. Nhà cầm quân 44 tuổi người Pháp đã ngồi lên “ghế nóng” ở Bernabeu kể từ tháng 1/2016 và giúp đội bóng của Tây Ban Nha giành 1 chức vô địch Champions League 4 tháng sau đó. Zidane đã giúp Real Madrid lọt vào Tứ kết Champions League mùa này. Ban lãnh đạo Real Madrid đã bị thuyết phục bởi tài năng và sự trung thành của Zidane và đã chuẩn bị gia hạn hợp đồng cho HLV này đến năm 2018, bất kể đội bóng có giành được danh hiệu nào ở mùa giải này hay không. 

Mascherano vắng mặt ở trận lượt về gặp Juventus tại Champions League


Vắng Javier Mascherano là mất mát lớn với Barca

Tiền vệ Javier Mascherano sẽ vắng mặt ở trận lượt về Tứ kết Champions League giữa Barca và Juventus vào ngày 20/4 (01h45, giờ Việt Nam). Mascherano đã dính chấn thương bắp chân ở trận lượt đi, khi Barca thua 0-3 trước Juve. Tiền vệ người Argentina do đó đã phải ngồi ngoài ở trận thắng 3-2 của Barca trước Real Sociedad vào cuối tuần qua. Anh đã không thể tập luyện cùng đồng đội vào hôm nay. Theo báo chí xứ Bò tót, cầu thủ 32 tuổi này sẽ vắng mặt ở trận lượt về gặp Juve tại Camp Nou do không kịp bình phục chấn thương. Mascherano thường được dùng ở vị trí trung vệ ở Barca. Với sự vắng mặt của anh, HLV Luis Enrique sẽ buộc phải dùng cặp trung vệ là Pique và Umtiti ở trận đấu với Juve sắp tới.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm