CẬP NHẬT tin tối 15/3: Conte rời tuyển Italy. Arsenal nhắm Simeone thay Wenger

15/03/2016 19:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Laurent Blanc có thể thay Van Gaal, Pep Guardiola "không được phép" chiêu mộ cầu thủ Bayern, Aubameyang “tỏ tình” với Real Madrid… là những tin tức đáng chú ý khác trong buổi tối 15/3.

HLV Antonio Conte chính thức rời đội tuyển Italy sau EURO 2016

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy, Carlo Tavecchio, xác nhận HLV Antonio Conte sẽ chia tay ĐTQG nước này sau VCK EURO 2016, mở đường cho ông tiếp quản chiếc ghế nóng tại Chelsea. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) đã nhiều lần mời gọi Conte gia hạn hợp đồng sẽ hết hạn vào mùa Hè 2016 song ông liên tục từ chối.


HLV Conte sẽ chia tay đội tuyển Italia sau EURO 2016

Thông tin này càng củng cố thêm khả năng HLV Conte sẽ dẫn dắt Chelsea ở mùa giải năm sau. HLV Conte được xem là lựa chọn số 1 của Roman Abramovic cho cương vị thuyền trưởng Chelsea bởi phong cách và triết lý phù hợp với đội bóng này. Báo chí Anh từng đưa tin Conte và BLĐ Chelsea đã ký thỏa thuận có thời hạn 3 năm cùng mức lương 6 triệu bảng/năm.

HLV Blanc có thể thay thế Van Gaal

Tương lai của HLV Louis van Gaal tại Man United luôn bị đặt dấu hỏi. Trong một nỗ lực xua đi những lời chỉ trích, HLV người Hà Lan nói: “Hãy phán xét tôi vào cuối mùa. Tôi vẫn còn cơ hội được thi đấu ở FA Cup, Europa League. Điều mà nhiều người không làm được. Hơn nữa, đội bóng vẫn có thể cán đích trong Top 4 Premier League”. Theo tờ Daily Star cho biết, nếu thất bại trong các cuộc đua trên, HLV Van Gaal có thể sẽ bị thay thể bởi HLV Laurent Blanc.


Laurent Blanc từng là một "Quỷ đỏ"

Laurent Blanc từng khoác áo Quỷ đỏ trong 2 mùa (từ 2001 đến 2003). Sau khi giải nghệ và bước vào sự nghiệp cầm quân, ông đã giành 13 danh hiệu cùng với Bordeaux và PSG. Năm 2010, HLV Blanc từng nói: “Tôi rất muốn dẫn dắt “Quỷ đỏ” trong tương lai. Đó là công việc khó khăn nhưng tôi thực sự quan tâm và thích thú trước thử thách”.

Aubameyang “tỏ tình” với Real Madrid

Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đang trải qua mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp của mình. Với pha lập công vào lưới Tottenham tại Europa League giữa tuần trước, Aubameyang đã có 33 bàn sau 38 trận trên mọi đấu trường mùa này. Điều này khiến anh thu hút được sự chú ý của nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu. Đã có thông tin Real Madrid sẵn sàng bỏ ra 100 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ Gabon này.

Khả năng Aubameyang cập bến sân Bernabeu càng tăng lên cao hơn khi chính cầu thủ này đã tự bày tỏ tình cảm của mình với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trên beIN Sports. “Paris Saint - Germain? Đó không phải là cái đích của tôi. Còn Real Madrid? Dù không có thỏa thuận vào lúc này nhưng tôi đã hứa với ông nội của mình rằng một ngày nào đó sẽ đầu quân cho họ. Tại sao tôi không thể khám phá những điều mới? Như tôi đã nói nhiều lần, tôi muốn chơi ở Tây Ban Nha và muốn được trải nghiệm nó một lần trong đời".

Pep Guardiola "không được phép" chiêu mộ cầu thủ Bayern

Từ mùa giải sau, Pep Guardiola sẽ dẫn dắt Man City. Nhiều tin đồn cho rằng một số cầu thủ quan trọng của Bayern Munich sẽ theo chân ông thầy người Tây Ban Nha đến Anh như Thiago Alcantara, Manuel Neuer hay David Alaba. Tuy nhiên, Bayern Munich khẳng định họ không có bất cứ vấn đề nào với Guardiola.

Chia sẻ trên Bild (Đức), Chủ tịch danh dự của Bayern Munich, Franz Beckenbauer, cho biết: “Guardiola không được phép ký hợp đồng với các cầu thủ của Bayern Munich. Thực ra, tôi nghĩ cậu ấy cũng không muốn làm điều đó. Lúc này tôi biết rằng cậu ấy luôn nghĩ tới kế hoạch chuyển nhượng ở Man City vào mùa Hè tới. Cậu ấy đã tới Amsterdam vào ngày nghỉ. Nhưng Guardiola vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình ở Bayern Munich. Vì thế, tôi không có lời phàn nàn nào”.

Arsenal nhắm Diego Simeone thay thế HLV Wenger

Cơ hội vô địch Premier League của Arsenal ngày càng trôi xa khi họ đã bị Leicester bỏ xa  tới 11 điểm, trong khi chỉ còn 8-9 vòng đấu nữa. Tại Champions League, Arsenal cũng nhiều khả năng mùa thứ 6 liên tiếp không lọt vào tứ kết sau trận thua 0-2 trước Barcelona trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8. Còn ở FA Cup, Arsenal đã biến thành cựu vương khi để thua Watford 1-2 ngay trên sân nhà. Kết quả này càng khiến tương lai của HLV Wenger ở sân Emirates trở nên bất ổn hơn.


HLV Simeone rất thành công khi dẫn dắt Atletico Madrid

Báo chí Anh những ngày qua đã liên tục đưa tin về khả năng những học trò cũ của chiến lược gia người Pháp như Dennis Bergkamp hay Thierry Henry sẽ về kế nhiệm ông. Thế nhưng, tờ AS của Tây Ban Nha đưa tin, HLV Diego Simeone mới là người mà phía Arsenal đang nhắm tới. Ban lãnh đạo của Arsenal thực sự ấn tượng với những gì Simeone làm được tại Atletico Madrid, khi ông biến CLB này trở thành một vị thế lớn tại Tây Ban Nha và sánh cùng 2 đội bóng khổng lồ Barca và Real trong những năm qua. Chiến lược gia 45 tuổi này không chỉ thổi tinh thần thi đấu như những chiến binh cho các học trò mà thường xuyên biến sân nhà (Vicente Calderon) thành một "chảo lửa".

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm