CẬP NHẬT tin tối 15/11: Rooney suýt bỏ bóng đá vào năm 14 tuổi. Barca muốn chiêu mộ Ronaldo và Mourinho

15/11/2014 19:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Barca muốn gia hạn hợp đồng với Neymar đến năm 2020, Scholes khuyên Pique ở lại Barca chơi bóng, “Gã thợ hàn” Ranieri bị LĐBĐ Hy Lạp sa thải là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 15/11.

Rooney suýt bỏ bóng đá vào năm 14 tuổi

Đội trưởng của Man United cho biết anh suýt bỏ bóng đá vào năm 14 tuổi vì đã chán môn thể thao này. Nhưng rất may, cựu HLV của Everton Colin Harvey đã nhen lại ngon lửa đam mêm cho Rooney. “Tôi nghĩ Colin Harvey đã giúp tôi rất nhiều bởi khi tôi 14 tuổi, tôi thực sự đã không còn đam mê việc chơi bóng”, Rooney phát biểu trước báo giới. Anh nhấn mạnh: “Tôi đã đến chỗ Colin Harvey. Ông ấy thật tuyệt vời với tôi. Ông ấy ngồi cạnh tôi nói chuyện và khiến tôi yêu thích việc chơi bóng trở lại”.


Colin Harvey đã khơi lại tình yêu bóng đá cho Rooney

Barca muốn chiêu mộ Ronaldo

Báo chí Tây Ban Nha cho biết Barca sẽ cạnh tranh với Man United để giành lấy Cristiano Ronaldo. Ông Joan Laporta, ứng cử viên cho chức chủ tịch của Barca đã gặp người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes vào hôm thứ Năm tuần này để bàn bạc về mức phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Ngôi sao của Real Madrid được xem là mục tiêu trong chiến dịch giành lại ghế chủ tịch Barca của Joan Laporta. Ngoài Ronaldo, Joan Laporta còn muốn đem Jose Mourinho tới Barca. Tuy nhiên việc Ronaldo về Barca được xem là một điều bất khả thi bởi mức phí giải phóng của anh là 1 tỷ euro.


2 ý tưởng táo bạo của Joan Laporta: đưa Ronaldo và Mourinho về Barca

Scholes khuyên Pique ở lại Barca chơi bóng

Cựu tiền vệ của Man United Paul Scholes cho rằng nếu chuyển tới Premier League, Pique sẽ thi đấu chật vật. Scholes cũng tin rằng Barca vẫn là đội bóng lí tưởng nhất cho Pique. “Tôi luôn nghĩ rằng bóng đá Tây Ban Nha, đặc biệt là Barca là thích hợp nhất cho Pique. Cậu ấy thích chơi cho một CLB thiên về về kiểm soát bóng. Pique chơi rất hay ở Tây Ban Nha nhưng việc thi đấu cho một đội bóng lớn ở Anh là một viễn cảnh hoàn toàn khác biệt đối với một hậu vệ. Sự thành công của Pique ở Barca và đội tuyển Tây Ban Nha thật là phi thường, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ thi đấu chật vật ở Premier League”, Scholes phát biểu trên tờ Independent.

Hiện Pique đang là “người thừa” ở Camp Nou khi HLV Luis Enrique thường cho anh ngồi ghế dự bị. Man United được cho là muốn chiêu mộ hậu vệ người Tây Ban Nha này vào tháng Giêng năm sau.


Pique đang bị thất sủng ở Barca

Barca muốn gia hạn hợp đồng với Neymar đến năm 2020

Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), Barca muốn gia hạn hợp đồng với Neymar đến năm 2020. Hợp đồng của cầu thủ người Brazil với đội bóng chủ sân Camp Nou có thời hạn đến năm 2018. Sở dĩ Barca muốn “trói chân” Neymar bởi họ cảm thấy anh là cầu thủ quan trọng cho tương lai của CLB. Đội bóng xứ Catalunya muốn tiến hành đàm phán về việc gia hạn hợp đồng với Neymar trước khi hết năm 2014. Với bản hợp đồng mới, dự kiến mức lương của Neymar sẽ được tăng lên đáng kể. Anh sẽ có mức lương cao thứ hai ở CLB, ngang bằng với Iniesta, Xavi và Pique.

Sepp Maier: “Nếu Neuer không giành QBV, đó là bởi những người bầu chọn đều bị mù hết”

Thủ môn huyền thoại của Bayern Munich, Sepp Maier cho rằng Manuel Neuer xứng đáng giành danh hiệu QBV FIFA 2014. Trong năm nay, Neuer đã góp công lớn giúp Bayern Munich giành chức vô địch Bundesliga và cũng như giúp đội tuyển Đức đăng quang ở World Cup 2014.  “Nếu Neuer không giành QBV, đó là bởi những người bầu chọn đều bị mù hết”, ông Sepp Maier phát biểu trước báo giới. Huyền thoại của Bayern Munich nhấn mạnh: “Neuer đã trở thành nhà vô địch thế giới và cũng được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới”.


Neuer là một trong số những ứng cử viên cho danh hiệu QBV FIFA 2014

“Gã thợ hàn” Ranieri bị LĐBĐ Hy Lạp sa thải

Sau thất bại 0-1 của đội tuyển Hy Lạp trước đội tuyển đảo Faroe ở vòng loại EURO 2016, HLV Ranieri đã bị sa thải. Sau World Cup 2014, “Gã thợ hàn” được bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Hy Lạp nhưng chưa hết năm nay, LĐBĐ Hy Lạp nhận ra đây là một quyết định sai lầm. Chủ tịch LĐBĐ Hy Lạp, Giorgos Sarris đã xin lỗi vì việc chọn Ranieri là HLV của đội tuyển bóng đá nước này: “Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm cho sự lựa chọn đáng tiếc nhất về vị trí HLV của ĐTQG. Điều này đã đã dẫn đến hình ảnh đội tuyển quốc gia yếu kém trước mắt CĐV”. Hiện Hy Lạp đang xếp cuối bảng F ở vòng loại EURO 2016. Trong 10 năm qua, ông Ranieri đã bị sa thải tới 6 lần. 


Ngồi chưa ấm chỗ, Ranieri đã bị "bay ghế"

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm